Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Dự án đường giao thông Cầu Khum - Đìa Sáo (Hoài Đức): Chủ đầu tư dốc sức hoàn thành dự án

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị đã có nhiều bài viết phản ánh dự án (DA) xây dựng 1km đường Cầu Khum - Đìa Sáo do ban Quản lý DA huyện Hoài Đức làm chủ đầu tư được khởi công từ đầu năm 2015 rồi dở dang suốt thời gian qua. Sau nhiều lần lỗi hẹn, đến nay một số hạng mục còn lại của DA đang tiếp tục được gấp rút thi công...
DA đường giao thông Cầu Khum - Đìa Sáo được chủ đầu tư và nhà thầu thi công thực hiện giai đoạn I từ đầu năm 2015 gồm các hạng mục: Xây cống tiêu thoát nước, làm cốt nền đường, xây bó dải phân cách hai làn đường có tổng giá trị hơn 40 tỷ đồng. Nhưng do vướng mắc GPMB nên đến cuối năm 2016 các hạng mục thi công của giai đoạn I mới được hoàn thành. Chính yếu tố này đã gây ô nhiễm môi trường, khó khăn cho việc đi lại của người dân xã Lại Yên và một số khu công nghiệp nằm trên địa bàn. Để đảm bảo tiến độ, chất lượng DA và giảm thiểu ô nhiễm môi trường, an toàn giao thông, cuối năm 2017, UBND huyện đã quyết liệt vào cuộc chỉ đạo cơ quan chuyên môn cùng UBND xã Lại Yên tuyên truyền, vận động người dân, DN phối hợp GPMB. Nhờ đó đến nay, công tác GPMB đã hoàn tất giúp DN đẩy nhanh tiến độ gấp rút hoàn thành các hạng mục còn lại.

Theo quan sát của báo Kinh tế & Đô thị, đến nay dọc toàn tuyến đường đã cơ bản được thảm nhựa, lắp đặt biển cảnh báo nguy hiểm và làm gờ giảm tốc. Toàn bộ miệng cống tiêu thoát nước đã được bố trí nắp che đậy. Phế thải vật liệu xây dựng đã được thu dọn sạch sẽ. Quanh khu vực không còn tình trạng bụi bẩn như trước. Hàng ngày, DN bố trí tưới, rửa đường thường xuyên. Mặt khác, nhà thầu còn phối hợp với các cơ quan liên quan lắp đèn chiếu sáng ở một số vị trí và lắp đặt đèn tín hiệu giao thông ở ngã tư để phục vụ người dân đi lại được thuận tiện. Để sớm hoàn thành DA, chủ đầu tư cùng nhà thầu thi công đã hoàn thành xong 2/4 mố cầu và đang khớp nối các đoạn đường dang dở, trồng cây xanh, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng với tổng kinh phí khoảng 30 tỷ đồng thuộc giai đoạn II của DA.

Chủ tịch UBND xã Lại Yên Đỗ Xuân Hùng cho biết: “Đến nay người dân địa phương rất phấn khởi vì nhà thầu đang gấp rút thi công các hạng mục để sớm hoàn thành DA phục vụ người dân đi lại được thuận tiện. Đồng thời, bảo vệ môi trường bằng việc quét dọn vệ sinh, thu gom rác, phế thải xây dựng và tưới, rửa đường thường xuyên. Điều này thể hiện rõ trách nhiệm, sự quyết liệt chỉ đạo và giám sát chặt chẽ của UBND huyện với mục đích đảm bảo hoàn thành DA đúng tiến độ, chất lượng công trình như cam kết của nhà thầu thi công”.

Liên quan đến nội dung này, Giám đốc Ban Quản lý DA huyện Hoài Đức Nguyễn Đình Linh khẳng định: “Đây là một trong những DA trọng điểm của huyện Hoài Đức. Do vậy, thời gian gần đây lãnh đạo UBND huyện rất quan tâm, thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ, đôn đốc tiến độ, quá trình thi công nhằm đảm bảo chất lượng DA theo đúng hồ sơ thiết kế. Bên cạnh đó, còn kiểm tra việc thực hiện công tác quét dọn vệ sinh môi trường, tưới rửa đường tránh để gây ô nhiễm khiến người dân bức xúc". Được biết, theo kế hoạch cũng như tiến độ thi công hiện nay, DA Cầu Khum - Đìa Sáo sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối năm 2018 để phục vụ người dân đi lại.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ký giáp ranh trong thủ tục đất đai: cần linh hoạt để bảo đảm quyền lợi người sử dụng đất

Ký giáp ranh trong thủ tục đất đai: cần linh hoạt để bảo đảm quyền lợi người sử dụng đất

28 Feb, 02:29 PM

Kinhtedothi - Thủ tục hành chính đất đai có thực hiện đo đạc như cấp sổ lần đầu; đo đạc lại để đổi sổ cũ sang sổ mới phục vụ số hóa, chuyển nhượng; hoặc phục vụ tách thửa, chuyển mục đích… tại nhiều xã phường thường có bước ký giáp ranh với các hộ liền kề. Tuy nhiên, ở bước này, nhiều người đang gặp khó khăn vì chủ sử dụng đất liền kề từ chối ký bằng cách từ chối khéo, mặc dù cho biết hiện họ không tranh chấp quyền sử dụng đất với hộ đang tiến hành đo đạc.

Xã Minh Hòa, tỉnh Phú Thọ: nghi vấn phá rừng để khai thác đá

Xã Minh Hòa, tỉnh Phú Thọ: nghi vấn phá rừng để khai thác đá

06 Dec, 08:43 PM

Kinhtedothi – Vừa qua, Báo Kinh tế & Đô thị nhận được phản ánh của người dân khu Tân Thành 1, xã Minh Hòa (tỉnh Phú Thọ) về việc Công ty CP đá Hoàng Sơn có dấu hiệu lấn chiếm, phá rừng hỗn hợp để khai thác đá, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân.

“Ăn cắp vặt” là tội phạm, không phải chuyện nhỏ

“Ăn cắp vặt” là tội phạm, không phải chuyện nhỏ

11 Jul, 02:02 PM

Kinhtedothi - Dư luận từng xôn xao trước những vụ việc tưởng chừng như nhỏ nhặt: người dân trộm vài chậu cây cảnh trước cổng nhà hàng xóm, kẻ lén hái trộm vài cành hoa trong công viên công cộng, hay thậm chí lấy đi vài nhánh cây kiểng của quán cà phê. Song, theo quy định của pháp luật, những hành vi này - dù giá trị tài sản không lớn nhưng vẫn có thể cấu thành tội trộm cắp tài sản theo Bộ luật Hình sự. 

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ