Dự báo mưa, nắng nóng trước 3 ngày mới chỉ đúng 70%

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư Hoàng Đức Cường đã thẳng thắn chia sẻ như trên khi đánh giá về công tác thông tin, dự báo thời tiết, thiên tai trong bối cảnh hiện nay.

Theo nhận định của ông Cường, sai số dự báo hai hiện tượng phổ biến là mưa và nắng nóng hiện còn cao. Đặc biệt, đối với hiện tượng lũ quét và trượt lở đất, hiện, cơ quan khí tượng thủy văn “chưa thể dự báo”, mà mới chỉ có thể “cảnh báo”. Nguyên nhân là do trang thiết bị phục vụ, cũng như năng lực, chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác này còn khá nhiều hạn chế.
Liên quan tới xu thế thời tiết, thiên tai trong năm 2017, ông Cường thông tin, số lượng cơn bão và áp thấp nhiệt đới có thể ảnh hưởng tới khu vực phía Bắc sẽ thấp hơn so với các năm trước. Tình trạng nắng nóng ít gay gắt hơn và khả năng sẽ kết thúc sớm. Trong các tháng 6, 7, 8, lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ xấp xỉ thấp hơn trung bình nhiều năm; trong khi vào tháng 9, lượng mưa sẽ thấp hơn trung bình nhiều năm. Trước tình trạng lượng mưa năm 2017 được dự báo thấp hơn so với các năm trước, có thể dẫn tới nguy cơ thiếu hụt nguồn nước, ông Cường khuyến nghị các đơn vị chức năng cần chủ động tích trữ nước vào hệ thống công trình thủy lợi.

Thống kê của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho thấy, trong năm 2016, tại khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc đã xảy ra 24 đợt mưa lớn, chịu ảnh hưởng của 4 trận bão gây ra lũ quét, sạt lở đất, cùng nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan. Điển hình là 6 đợt mưa đá rải rác suốt mùa mưa, đợt mưa trái mùa và hiện tượng vòi rồng xuất hiện vào tháng 6/2016… Bên cạnh đó, việc cuối năm 2016, đầu năm 2017, Bắc Bộ không xảy ra rét đậm, rét hại cũng là một hiện tượng lạ.