Bạc Liêu - Sóc Trăng - Trà Vinh:

Dù còn nhiều khó khăn, kinh kế vẫn tăng trưởng

Hoàng Nam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mặc dù năm 2023 còn nhiều khó khăn, nhưng với nỗ lực vượt bậc, ba tỉnh Bạc Liêu - Trà Vinh - Sóc Trăng đã đạt tăng trưởng khá so với khu vực và cả nước.

Ba tỉnh Bạc Liêu - Sóc Trăng - Trà Vinh đều là những địa phương có nét tương đồng về kinh tế biển ở ĐBSCL
Ba tỉnh Bạc Liêu - Sóc Trăng - Trà Vinh đều là những địa phương có nét tương đồng về kinh tế biển ở ĐBSCL

Ngày 23/12, tại TP Bạc Liêu, Đoàn công tác thành viên Chính phủ do ông Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Bạc Liêu, Sóc Trăng và Trà Vinh về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng cơ sở hạ tầng, xuất nhập khẩu. Tham dự, còn có ông Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy, Phạm Văn Thiều, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ngành tỉnh Bạc Liêu cùng đại diện lãnh đạo các tỉnh Sóc Trăng, Trà Vinh.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn tại buổi làm việc tại Bạc Liêu.
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn tại buổi làm việc tại Bạc Liêu.

Nhiều chỉ số kinh tế 3 tỉnh đều tăng

Tại buổi làm việc ông Phạm Văn Thiều - Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết, năm 2023, mặc dù còn rất nhiều khó khăn, song với sự hỗ trợ của Trung ương, sự quyết tâm, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp nên tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Theo đó, năm 2023 tỉnh Bạc Liêu tăng trưởng kinh tế đạt đạt khá, đứng thứ 05/13 trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long và đứng thứ 24/63 cả nước. Lĩnh vực nông nghiệp tiếp tục phát triển khá; chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp ước tăng 9,13% so với cùng kỳ. Hoạt động thương mại và dịch vụ nội địa trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng. Xuất khẩu hàng hóa năm 2023 có chuyển biến, sản lượng và giá trị xuất khẩu đều tăng, chủ yếu tập trung vào mặt hàng thủy sản. Giá trị kim ngạch xuất khẩu ước đạt 01 tỷ USD, tăng 17% so với cùng kỳ. Đến cuối năm 2023 giải ngân ước  đạt 95% kế hoạch.

Về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu của tỉnh Trà Vinh, ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh cho biết: “Tình hình kinh tế - xã hội trong năm phát triển tốt hơn so với cùng kỳ, thực hiện đạt và vượt 23/23 chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân tỉnh. Tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, phát triển doanh nghiệp, sản xuất công nghiệp tăng khá.. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng mạnh…”

Theo đó, tăng trưởng GRDP năm 2023 tỉnh Trà Vinh ước đạt 8,25% (vượt chỉ tiêu Nghị quyết). Hầu hết doanh thu các ngành dịch vụ đều có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ như bán lẻ hàng hóa tăng 15,46%, dịch vụ lưu trú ăn uống tăng 12,65%, dịch vụ lữ hành tăng 64,87%, dịch vụ khác tăng 15,85%.. GRDP bình quân đầu người ước đạt 81,75 triệu đồng/người, đạt 107,6% Nghị quyết (tương đương vượt 5,79 triệu đồng)…”Công tác giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm; thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, thăm viếng người có công, người có uy tín; du lịch phát triển khá, tăng cao so với cùng kỳ” – ông Nguyễn Quỳnh Thiện nhấn mạnh.

Đối với tỉnh Sóc Trăng, ông Phạm Ngọc Huệ, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh cho biết: “Thời gian qua, trong bối cảnh tình hình khó khăn chung của thế giới và trong cả nước đang phải đối mặt, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2023 (GRDP) của tỉnh Sóc Trăng ước đạt 5,77% (xếp thứ 7 so các tỉnh, thành phố trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và xếp thứ 39 so các tỉnh, thành phố trong cả nước - xếp cùng hạng với tỉnh Long An với mức tăng trưởng 5,77%).”

“Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,65%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,39%; khu vực dịch vụ tăng 8,76%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 5,47%” – ông Phạm Ngọc Huệ nhấn mạnh thêm.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn ghi nhận và biểu dương các tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh năm 2023 dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng vẫn giữ ổn định phát triển kinh tế - xã hội. Tình hình xuất nhập khẩu, sản xuất nông nghiệp, xuất khẩu lúa gạo, thủy hải sản, giải ngân vốn… có kết quả khả quan.

 Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại buổi làm việc. 
 Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại buổi làm việc. 

Bên cạnh đó, các địa phương vẫn còn khó khăn, vướng mắc; chủ yếu liên quan đến vấn đề đất đai, biến đổi khí hậu, sạt lở, quy hoạch… “Đây không chỉ là khó khăn riêng của 3 tỉnh mà là khó khăn chung của cả Đồng bằng sông Cửu Long. Từ thực tế trên, Đoàn công tác ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của các địa phương để kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ” – Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh.