Đua nhau leo dải phân cách nhà chờ xe buýt BRT

Minh Tường
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Khi tuyến buýt BRT 01 Kim Mã - Bến xe Yên Nghĩa đi vào hoạt động, ngã tư Trung Văn - Tố Hữu được rào chắn bằng dải phân cách cứng để tổ chức lại giao thông, điểm mở quay đầu cho các phương tiện được chuyển dịch về phía đường Khuất Duy Tiến, cách ngã tư cũ chỉ khoảng 50m.

Thế nhưng, vào giờ cao điểm sáng, chiều, có rất nhiều người điều khiển xe máy cố tình leo qua dải phân cách cứng sau lưng nhà chờ Trung Văn để sang đường (ảnh).
Thực tế, chỉ cần có một vài người điều khiển xe máy leo dải phân cách là dòng phương tiện trên cả 2 làn đường đi - về lại bị dồn cục, gây ách tắc giao thông. Thậm chí nhiều chủ phương tiện cố tình lấn làn của buýt BRT khi di chuyển đến đoạn này và vì đề phòng camera ghi hình nên chạy với tốc độ cao, rất dễ xảy ra va chạm với xe máy leo dải phân cách.
Từ thực trạng trên, đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp nâng cao dải phân cách, nhắc nhở, xử phạt để ngăn ngừa vi phạm tái diễn.