Đức bất ngờ thông báo “bật đèn xanh” cho Dòng chảy Phương Bắc 2

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cho biết việc cấp phép cho dự án Dòng chảy Phương Bắc sẽ được tiến hành theo luật của Liên minh châu Âu.

Trả lời phỏng vấn với Die Ziet hôm 23/12, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock nói rằng bà đã đạt được sự đồng thuận với Thủ tướng Olaf Scholz về việc khởi động tuyến đường ống Dòng chảy Phương Bắc 2 của Nga.
  Việc xây dựng tuyến đường ống Dòng chảy Phương Bắc 2 đã hoàn tất vào ngày 10/9.
“Chúng tôi có một lập trường chung. Mặc dù không có gì bí mật khi trước đây chúng tôi giữ các quan điểm khác nhau về vấn đề này, cả thủ tướng và tôi hiện đã tuyên bố rõ ràng rằng quy trình chứng nhận phải dựa trên luật pháp châu Âu”, Ngoại trưởng Baerbock nói.
Bà Baerbock cũng lưu ý thêm rằng vấn đề an ninh năng lượng sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc đưa ra các quyết định về dự án hợp tác khí đốt Nga-Đức.
Trước đó, hồi tháng 10 vừa qua, bà Baerbock đã lên tiếng phản đối Dòng chảy Phương Bắc 2 và cáo buộc Nga “tống tiền” vì giá khí đốt tăng kỷ lục. Trong khi đó, Moscow tuyên bố không liên quan đến tình hình trên thị trường nhiên liệu của Liên minh châu Âu (EU).
Tuy nhiên, mới đây, tân Thủ tướng Olaf Scholz tuyên bố ông coi tuyến đường ống Dòng chảy Phương Bắc 2 là một dự án kinh tế.
Theo hãng tin Tass, phát biểu với phóng viên sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh EU hôm 17/12, Thủ tướng Đức Olaf Scholz khẳng định các quyết định liên quan đến dự án Dòng chảy Phương Bắc 2 không liên quan đến bất kỳ yếu tố chính trị nào. “Tuyến đường ống Dòng chảy Phương Bắc 2 là một dự án được nhiều công  ty năng lượng châu Âu đầu tư và đã hoàn thành công việc xây dựng. Cơ quan quản lý của Đức đang trong quá trình xem xét cấp phép hoạt động cho dự án này”- ông Scholz khẳng định.
Theo Thủ tướng Scholz, Đức vẫn bảo lưu quan điểm tiếp tục duy trì vai trò trung chuyển khí đốt của Ukraine sau khi dự án Dòng chảy Phương Bắc 2 chính thức đi vào hoạt động.
Trong khi đó, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Rossiya 24 TV hôm 22/12, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov bày tỏ hy vọng ngay sau khi các cơ quan quản lý Đức hoành thành công việc của họ, dự án Dòng chảy Phương Bắc 2 của Nga sẽ được cấp giấp phép hoạt động.
Dòng chảy Phương Bắc 2 trải dài từ bờ biển Nga qua Biển Baltic đến Đức và gồm hai nhánh với tổng công suất 55 tỷ m3 khối khí/mỗi năm. Bất chấp việc Mỹ áp đặt nhiều lệnh trừng phạt và sự phản đối của một số nước châu Âu các nước khác, việc xây dựng tuyến đường ống đã hoàn tất vào ngày 10/9.
Để bắt đầu vận hành chính thức, Nord Stream 2 AG - nhà điều hành dự án Dòng chảy Phương Bắc 2, cần được sự chấp thuận của cơ quan quản lý của Đức vốn đang kiểm tra dự án về việc tuân thủ Chỉ thị về khí đốt của EU. Quyết định cuối cùng của cơ quan quản lý được đưa ra trước khi có sự chấp thuận của Ủy ban châu Âu và nhận được kết luận từ cơ quan liên quan ở Đức rằng không có mối đe dọa nào đối với an ninh nguồn cung khí đốt cho Đức và châu Âu nếu Nord Stream 2 AG được chứng nhận.
Tuy nhiên, hôm 16/11 vừa qua, Cơ quan Mạng lưới Liên bang Đức đã đình chỉ quá trình cấp chứng nhận do nhà điều hành Nord Stream 2 AG, có trụ sở chính tại Thụy Sĩ phải đăng ký một công ty con tại Đức. Quá trình cấp chứng nhận sẽ nối lại sau khi mọi thủ tục hoàn thành.
Trong thông báo mới nhất, cơ quan quản lý năng lượng Đức hôm 16/12 cho biết "sẽ không có quyết định nào" về việc cấp phép thực hiện dự án Dòng chảy phương Bắc 2 trong 6 tháng đầu năm 2022. Giám đốc Cơ quan Mạng lưới Liên bang Đức (Bundesnetzagentur) Jochen Homann nói rằng họ sẽ xem xét việc cấp giấy phép hoạt động sau khi nhận được các tài liệu cần thiết từ công ty Nord Stream 2 AG.
Moscow đã nhiều lần nhấn mạnh rằng, Dòng chảy phương Bắc 2 là một dự án thương mại, đang được thực hiện cùng với các đối tác châu Âu./.