Đức sẽ cung cấp xe tăng chủ lực cho Ukraine?

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đức đã phát tín hiệu “bật đèn xanh” cho Ba Lan sớm chuyển giao những chiếc xe tăng Leopard do Berlin sản xuất cho Ukraine.

Xe tăng chiến đấu Leopard. Ảnh: Eurasiantimes
Xe tăng chiến đấu Leopard. Ảnh: Eurasiantimes

"Đức không nên cản đường nếu Ba Lan quyết định gửi xe tăng chiến đấu Leopard 2 tới Ukraine" – tờ Eurasiantimes dẫn tuyên bố của Thủ tướng Đức Robert Habeck hôm 12/1.

Tuy nhiên, chính phủ Đức nói rằng họ chưa nhận được yêu cầu từ Ba Lan về việc chuyển giao xe tăng Leopard 2 cho Ukraine.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht cho biết Berlin chưa đưa ra bất kỳ quyết định nào về việc gửi xe tăng chủ lực cho Kiev, nhưng không loại trừ việc này trong tương lai.

“Hiện tại Đức chưa có kế hoạch cung cấp xe tăng chủ lực Leopard cho Ukraine” - Bộ trưởng Lambrecht nói với đài RND của Đức hôm 12/1 sau khi Warsaw thông báo sẽ gửi xe tăng do Đức sản xuất tới Kiev.

Bà Lambrecht khẳng định Berlin sẽ không đưa ra quyết định một mình, và lưu ý thêm rằng hiện Đức chưa nhận được bất kỳ yêu cầu nào từ Ba Lan hoặc các quốc gia khác về việc [ủy quyền] chuyển giao xe tăng Leopard” cho Ukraine.

Đồng thời, Bộ trưởng Lambrecht khẳng định Berlin sẽ thực hiện đúng cam kết gửi xe chiến đấu bộ binh Marder tới Kiev.

Trước đó, trong chuyến thăm Ukraine ngày 11/1, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết nước này có ý định chuyển giao xe tăng Leopard do Đức sản xuất cho Ukraine.

Phát biểu trước các phóng viên ở thành phố Lviv (Ukraine), ông Duda nói: "Một đại đội xe tăng Leopard sẽ được chuyển giao như một phần của việc xây dựng liên minh quốc tế, và chúng tôi quyết định đưa ra những đóng góp đầu tiên".

Tuyên bố của ông Duda được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho biết, Warsaw đang xem xét việc bàn giao một số xe tăng Leopard 2 cho nước láng giềng phía nam.

Kiev đã nhiều lần hối thúc các nước phương Tây gửi xe tăng chiến đấu để đối phó Nga. Tuy nhiên, đến nay Berlin chưa đáp ứng những yêu cầu của Kiev, khi Thủ tướng Olaf Scholz cho rằng hiện chưa có nước NATO nào cung cấp loại vũ khí hạng nặng này cho Ukraine.

Mỹ, Pháp và Đức tuần trước đã nhất trí gửi xe tăng hạng nhẹ và xe chiến đấu bộ binh tới Kiev trong khi Anh đang cân nhắc liệu có gửi xe tăng chiến đấu Challenger 2 hay không. Xe tăng phương Tây được đánh giá là có thể giúp Ukraine giành lại quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ đã mất khi chiến sự bước sang năm thứ hai.

Bộ Quốc phòng Nga ước tính, Mỹ và các đồng minh đã cung cấp vũ khí, thiết bị và đạn dược trị giá gần 100 tỷ USD cho Ukraine trong năm 2022.

Trước đó, hồi tháng 10/2022, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Aleksey Reznikov nói với tờ Politico rằng việc Kiev được hỗ trợ xe tăng Leopard sẽ thúc đẩy Mỹ sớm chuyển giao xe tăng chủ lực của nước này cho Ukraine. Tuần  trước, ông Reznikov nói Ukraine đang thực hiện sứ mệnh của NATO mà không làm liên minh phải đổ máu, vì vậy phương Tây có trách nhiệm cung cấp vũ khí cho Kiev.

Quyết định viện trợ vũ khí hạng nặng gần như cùng lúc của Pháp, Mỹ, Anh và Đức đã thể hiện sự ủng hộ cho Ukraine trước những diễn biến của chiến trường miền Đông Ukraine trong những tháng tiếp theo. Điều đó cũng gửi đi tín hiệu tới Nga rằng các cuộc đàm phán hòa bình sẽ không sớm diễn ra.

Nga nhiều lần tuyên bố phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine chỉ kéo dài xung đột. Nga cũng cảnh báo các quốc gia ủng hộ Ukraine rằng động thái cung cấp vũ khí có thể dẫn đến đối đầu quân sự toàn diện giữa Nga và NATO.