Đức ủng hộ Dòng chảy Phương Bắc 2, cam kết duy trì vai trò trung chuyển khí đốt của Ukraine

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tân Thủ tướng Đức Olaf Scholz bày tỏ ủng hộ việc vận hành dự án Dòng chảy phương Bắc 2, và cam kết sẽ đảm bảo duy trì vai trò trung chuyển khí đốt của Ukraine.

  Tân Thủ tướng Đức Olaf Scholz (bên trái) và người đồng cấp Ba Lan Mateusz Morawiecki hội đàm tại Warsaw hôm 12/12. Ảnh: AP

Trong chuyến thăm Ba Lan và hội đàm với Thủ tướng Mateusz Morawiecki ngày 12/12, tân Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói rằng Berlin ủng hộ việc đưa vào hoạt động tuyến đường ống Dòng chảy phương Bắc 2 của Nga, song cũng cam kết bảo vệ vai trò của Ukraine như một tuyến đường trung chuyển khí đốt vào châu Âu.
Việc xây dựng dự án Dòng chảy phương Bắc 2 đưa khí đốt từ Nga sang Đức đã được hoàn tất từ đầu tháng 9 vừa qua. Theo kế hoạch, Cơ quan quản lý mạng của Đức đầu tháng 1 tới phải quyết định việc cấp phép hoạt động cho dự án, theo đó hằng năm sẽ có 55 tỷ m3 khí đốt tự nhiên được chuyển từ Nga tới Đức. Trong khi dự án đang chờ Cơ quan quản lý Đức cấp phép hoạt động, thì Ba Lan và Mỹ kêu gọi chấm dứt dự án nếu Nga có động thái quân sự với Ukraine.
Theo hãng tin RT, phát biểu trong chuyến thăm Italia hôm 9/12, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki thông báo ông sẽ hối thúc tân Thủ tướng Đức được Olaf Scholz đình chỉ việc khởi động tuyến đường ống khí đốt Dòng chảy Phương Bắc 2 của Nga.
Dù chưa đưa ra lập trường rõ ràng về vấn đề này, song phát biểu tại cuộc hội đàm với người đồng cấp Ba Lan Mateusz Morawiecki hôm 12/12, tân Thủ tướng Scholz khẳng định rằng, cũng giống như người tiền nhiệm Angela Merkel, ông có trách nhiệm đảm bảo hoạt động kinh doanh vận chuyển khí đốt của Ukraine. "Chúng tôi cam kết đảm bảo duy trì vai trò là quốc gia trung chuyển khí đốt từ Nga sang châu Âu của Ukraine. Chúng tôi đang đàm phán cụ thể về những giải pháp để thực hiện mục tiêu này”- Thủ tướng Scholz nói trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Mateusz Morawiecki.
Thủ tướng Scholz khẳng định tuyến đường ống khí đốt Dòng chảy Phương Bắc 2 hoàn toàn là một dự án năng lượng và vai trò của dự án này sẽ bị chế khi Berlin phát triển mạnh các nguồn năng lượng tái tạo.
Cựu Thủ tướng Merkel từng khẳng định cơ sở chính trị để vận hành dự án Dòng chảy Phương Bắc 2 là Nga tiếp tục duy trì việc vận chuyển khí đốt qua Ukraine.
Tuyên bố trên được tân Thủ tướng Olaf Scholz đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang thời gian gần đây giữa Nga và phương Tây đã gia tăng áp lực lên dự án Dòng chảy phương Bắc 2.
Các nước phương Tây thời gian gần đây không ngừng chỉ trích Nga tăng cường hiện diện quân sự áp sát biên giới Ukraine, bất chấp việc Nga khẳng định việc di chuyển quân đội quanh lãnh thổ của mình thuần túy vì mục đích phòng thủ.
Theo Reuters, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang tìm cách kêu gọi chính phủ mới của Đức đình chỉ dự án Dòng chảy Phương Bắc 2 nếu Nga tấn công Ukraine. Theo thông báo từ Nhà Trắng, phía Berlin đã đưa ra cam kết về dự án đưa khí đốt từ Nga đến Đức chạy dưới Biển Baltic trong trường hợp Moscow có những hành động gây hấn với Kiev.
Tuy nhiên, phát biểu tại lễ tuyên thệ nhậm chức hôm 8/12, chính phủ mới của Đức không đưa ra bất kỳ cam kết  nào về việc đình chỉ dự án Dòng chảy Phương Bắc 2.
Ngoài  vấn đề liên quan đến căng thẳng Nga-Ukraine, trong cuộc hội đàm hôm 12/12, hai nhà lãnh đạo Đức và Ba Lan cũng thảo luận cuộc khủng hoảng di cư tại khu vực biên giới Ba Lan-Belarus. Thủ tướng Scholz cam kết hỗ trợ Ba Lan trong cuộc khủng hoảng người di cư ở biên giới. Thủ tướng Đức cũng cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng nếu biên giới châu Âu bị xâm phạm. Cho đến nay, Đức ủng hộ nỗ lực của Ba Lan nhằm ngăn chặn dòng người di cư tìm cách nhập cảnh từ Belarus vào các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU).
Bên cạnh đó, hai Thủ tướng Đức và Ba Lan cũng thảo luận việc bồi thường chiến tranh cũng như bất đồng giữa Brussels và Warsaw. Thủ tướng Đức bày tỏ hy vọng Ủy ban châu Âu (EC) và Chính phủ Ba Lan có thể đạt được thống nhất, tránh những chỉ trích gay gắt đối với chính sách tư pháp ở Ba Lan./.