EU chính thức mở đàm phán tư cách thành viên với Ukraine

Nam Trung
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Liên minh châu Âu (EU) hôm 14/12 đã quyết định mở các cuộc đàm phán gia nhập với Ukraine, bất chấp sự phản đối quyết liệt từ Thủ tướng Hungary Viktor Orban.

Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel - người đang chủ trì Hội nghị thượng đỉnh Brussels gồm 27 nhà lãnh đạo EU, nơi quyết định được đưa ra - gọi đó là "tín hiệu hy vọng rõ ràng cho người dân của Ukraine và lục địa của chúng ta".

Mặc dù quá trình từ khi mở các cuộc đàm phán đến khi Ukraine chính thức trở thành thành viên có thể mất nhiều năm, nhưng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hoan nghênh thỏa thuận này là "một chiến thắng của Ukraine", "một chiến thắng cho toàn bộ châu Âu".

Trong khi đó, một quan chức EU giấu tên tiết lộ rằng Thủ tướng Hungary "đã tạm thời rời khỏi phòng họp" khi quyết định được đưa ra hôm 14/15. Ông Orban cho biết bản thân đã bước sang một bên vì số đông đều ủng hộ, mặc dù điều đó không thể thay đổi quan điểm của ông.

“Quan điểm của Hungary rất rõ ràng: Ukraine chưa sẵn sàng để chúng tôi bắt đầu đàm phán về tư cách thành viên EU của nước này. Đó là một quyết định hoàn toàn phi lý" - ông Orban nói.

Nhà lãnh đạo Hungary tham dự hội nghị thượng đỉnh EU với quyết tâm sẽ ngăn chặn kế hoạch mở đàm phán thành viên với Ukraine của 26 người đồng cấp, và cấp bách hơn là từ chối khoản viện trợ tài chính 50 tỷ euro (54 tỷ USD) cho Kiev.

"Liên minh châu Âu sắp phạm phải một sai lầm khủng khiếp và cần phải ngăn chặn - ngay cả khi 26 thành viên muốn làm điều đó và chúng tôi là những người duy nhất phản đối" - bình luận do văn phòng Tổng thống Hungary đưa ra hôm 14/15.

Theo quy định của EU, việc bỏ phiếu trắng không ngăn cản triển vọng thông qua quyết định. Cùng lúc với Ukraine, các nhà lãnh đạo EU cũng quyết định mở các cuộc đàm phán thành viên với Moldova.