EU sẽ đưa chiến binh Wagner của Nga vào danh sách tổ chức khủng bố?

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngoại trưởng Pháp cho rằng hành động này dù chỉ mang tính biểu tượng nhưng vẫn có thể ngăn chặn lực lượng Wagner mở rộng ảnh hưởng của công ty này ra toàn cầu.

Quốc hội Pháp vừa thông qua nghị quyết kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) chính thức coi công ty quân sự tư nhân Wagner của Nga là “tổ chức khủng bố” trong bối cảnh Vương quốc Anh được cho là đang chuẩn bị làm điều tương tự.

Wagner và lãnh đạo của công ty này,  ông evgeny Prigozhin nhiều lần bị EU và Anh trừng phạt. Ảnh: AP
Wagner và lãnh đạo của công ty này,  ông evgeny Prigozhin nhiều lần bị EU và Anh trừng phạt. Ảnh: AP

Theo tờ Theguardian, nghị quyết được đề xuất bởi nghị sĩ Benjamin Haddad nhằm kêu gọi 27 thành viên của EU đưa lực lượng Wagner của Nga vào danh sách các tổ chức khủng bố.

"Bất kỳ nơi nào họ có mặt, các chiến binh Wagner đều gieo rắc bất ổn và bạo lực. Họ đe dọa và thao túng, song gần như không bị trừng phạt" - ông Haddad phát biểu tại Quốc hội hôm thứ Ba.

Theo nghị sĩ Haddad, lực lượng Wagner không phải là lính đánh thuê đơn thuần, mà hoạt động với quy mô lớn từ Mali tới Ukraine, "nhằm hỗ trợ các chính sách" của Điện Kremlin.

Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna cho biết, về mặt pháp lý việc đưa Wagner vào danh sách các tổ chức khủng bố sẽ không có tác động trực tiếp nào đến hoạt động của công ty này. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Colonna lưu ý, quyết định này dù chỉ mang tính biểu tượng, nhưng vẫn có thể ngăn chặn Wagner mở rộng ảnh hưởng của công ty này ra toàn cầu.

Hiện Bộ Ngoại giao Nga, cũng như công ty Wagner chưa bình luận về động thái của Pháp.

Cũng trong ngày 9/5, tờ Times đưa tin Anh cũng chuẩn bị liệt Wagner vào danh sách khủng bố, áp các biện pháp trừng phạt tài chính và các hình phạt khác nhằm tăng áp lực với Nga.

Nếu biện pháp này được thông qua, việc người Anh tham gia Wagner, tham dự các cuộc họp của Wagner, ủng hộ hay mang biểu tượng của nhóm này tại nơi công cộng sẽ bị xem là hành vi phạm tội.

Nếu Wagner bị xếp vào danh sách khủng bố, các thành viên EU có thể đóng băng tài sản của Wagner và các thành viên, trong khi các công ty và công dân châu Âu bị cấm giao dịch với tổ chức này.

Bộ Ngoại giao Anh hiện chưa có thông báo chính thức về thông tin tờ Times đăng tải.

Hiện Wagner và lãnh đạo của công ty này, Yevgeny Prigozhin nhiều lần bị EU và Anh trừng phạt. Trong đó, ông Prigozhin bị đóng băng tài sản ở EU từ năm 2020 và bị đưa vào danh sách đen cấp thị thực do việc triển khai lực lượng lính đánh thuê đến Libya.

Wagner là lực lượng chủ lực của Nga trong trận chiến giành quyền kiểm soát thành phố Bakhmut ở miền đông Ukraine.