Gần 73 tỷ đồng hoạt động nhân đạo khối trường học

Trần Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tại buổi tổng kết công tác Chữ thập đỏ (CTĐ) khối trường học do Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội phối hợp Thành đoàn và Sở GD-ĐT tổ chức ngày 26/10 cho biết năm học 2016-2017 tổng kinh phí thực hiện các hoạt động nhân đạo trong trường học gần 73 tỷ đồng.

 Phó Chủ tịch Hội CTĐ Hà Nội Trương Hán Phu phát biểu tại hội nghị.
Theo Phó Chủ tịch Hội CTĐ Hà Nội Trương Hán Phu, hiện toàn TP có 1.890 cơ sở hội trường học với 598.649 hội viên,  1.567 đội thanh niên CTĐ xung kích với  hơn 52.000 đội viên thanh niên tham gia. Các hoạt động cứu trợ trong các nhà trường từng bước được đổi mới, gắn liền với các hoạt động nhân đạo: Cứu trợ thường xuyên, đốt xuất, trao học bổng,  miễn giảm học phí, tặng quà sách, vở, đồ dùng học tập, tặng thẻ bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể  cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn... Trong đó, đã giúp đỡ được 52.594 lượt các thầy, cô giáo, cán bộ, nhân viên, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ngay tại trường trị giá gần 24 tỷ đồng và cứu trợ ngoài trường học cho 42.205 người, trị giá hơn 27 tỷ đồng. Các trường trong toàn TP đã miễn, giảm học phí, tiền học bán trú cho hơn 29  học sinh nghèo, mồ côi, khuyết tật, con em các gia đình chính sách  trị giá hơn 21 tỷ đồng. Các hoạt động CTĐ trong và ngoài trường học thường xuyên đổi mới, đa dạng các hình thức tuyên truyền, với nhiều cách làm sáng tạo: Đặt hòm nhân đạo vào buổi sáng thứ 2 hàng tuần; phong trào “Nuôi lợn nhựa”; “ Áo hoa ngày tết”; “Áo ấm mùa đông”; “Vé số học tập”; “Quỹ mùa xuân”, thùng giấy tiết kiệm ... Để cán bộ, giáo viên, học sinh hiểu về Hội CTĐ và ý nghĩa  thiết thực của các hoạt động nhân đạo từ thiện từ đó tự nguyện tham gia. Hoạt động CTĐ đã đi vào nề nếp trong các trường học. Các đội thanh thiếu niên CTĐ thường xuyên được củng cố, kiện toàn, được tập huấn về sơ cấp cứu ban đầu, các kiến thức cơ bản về công tác hội để sẵn sàng tham gia các hoạt động nhân đạo khi có yêu cầu.
Ngoài ra, công tác hiến máu tình nguyện đã thu hút được đông đảo giáo viên, sinh viên, thanh niên, tình nguyện viên CTĐ. Trong đó, đã tiếp nhận được 5.447 đơn vị máu; tiêu biểu là huyện Sóc Sơn, Chương Mỹ, Phúc Thọ, Mê Linh...       
Nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào CTĐ đỏ đã được nhận Bằng khen, giấy khen của T.Ư Hội, Hội Chữ thập đỏ TP.
Ghi nhận những kết quả đã đạt trong công tác CTĐ trong trường học năm học 2016-2017, lãnh đạo T.Ư Hội CTĐ Việt Nam đã yêu cầu 3 ngành phát triển tổ chức Hội Chữ thập đỏ trong khối cơ quan doanh nghiệp và tiếp tục chú trọng phát triển lực lượng thanh - thiếu niên chữ thập đỏ; duy trì và phát triển sâu rộng các phong trào tương thân, tương ái trong trường học, gây quỹ chữ thập đỏ trường học; tổ chức tốt các hoạt động phối hợp.
Dịp này, 60 tập thể và 90 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào CTĐ đỏ đã được T.Ư Hội tặng Bằng khen; 100 tập thể và 238 cá nhân được tặng giấy khen của Hội Chữ thập đỏ TP.