Gặp “bông hồng thép” trường Cảnh sát đa tài giành “Sinh viên 5 tốt”

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Để đạt được danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp T.Ư, Hoàng Thị Linh Chi - sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân đã có quá trình phấn đấu, rèn luyện không ngừng nghỉ. Nữ sinh này còn có sự tự tin cuốn hút người đối diện.

Trưởng thành hơn từ môi trường lực lượng vũ trang

Trò chuyện với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, Hoàng Thị Linh Chi cho biết, rất bất ngờ và phấn khởi khi được nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp T.Ư. “Danh hiệu này minh chứng cho sự nỗ lực, cố gắng của tôi trong thời gian học tập tại Học viện CSND; đã rèn luyện, hoàn thiện ở 5 tiêu chí “Học tập tốt - Đạo đức tốt - Kỹ năng tốt - Hội nhập tốt - Thể lực tốt”. Danh hiệu này sẽ trở thành động lực mạnh mẽ để tôi tiếp tục cố gắng và phấn đấu trong tương lai” - Linh Chi bày tỏ.

Chia sẻ về việc học tại Học viện CSND, nữ sinh quê Nghệ An cho biết, môi trường lực lượng vũ trang luôn là thử thách lớn đối với những học sinh vừa mới rời ghế nhà trường. Nhớ những ngày mới làm quen với thao trường, là con gái, đôi lúc cô phải rơi nước mắt vì cảm thấy quá sức với việc học tập và rèn luyện nghiêm ngặt từng giờ, từng phút trong môi trường tập trung với tính kỷ luật cao. Tuy nhiên, chính nhờ những khó khăn và thử thách ban đầu ấy, cô đã trưởng thành lên rất nhiều và nhận thấy đây là một cơ duyên.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Bí thư thứ Nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn trao danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp T.Ư năm 2021 cho nữ sinh Hoàng Thị Linh Chi tại lễ tuyên dương ngày 5/1/2022.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Bí thư thứ Nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn trao danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp T.Ư năm 2021 cho nữ sinh Hoàng Thị Linh Chi tại lễ tuyên dương ngày 5/1/2022.

Hoàng Thị Linh Chi mỉm cười trước quan điểm của nhiều người cho rằng, các cô gái học tập, rèn luyện trong môi trường lực lượng vũ trang thường nghiêm túc, khó gần. Nữ sinh khẳng định điều đó hoàn toàn không đúng. Linh Chi tiết lộ mình là cô gái khá mơ mộng, thân thiện hoà đồng, thích đọc sách, thích viết blog, thích làm phóng viên, thích “vi vu” trải nghiệm,...

Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” là một sự động viên lớn dành cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của Linh Chi
Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” là một sự động viên lớn dành cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của Linh Chi

Ngoài tập trung cho việc học tập, Linh Chi còn mạnh dạn tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn trường và nhiều hoạt động ngoại khóa. Mục đích của nữ sinh là rèn luyện, trải nghiệm thêm nhiều kỹ năng cần thiết, đặc biệt đối với ngành đặc thù như công an.

Lan tỏa văn hóa đọc và hình ảnh người chiến sĩ

Học trường Cảnh sát, Linh Chi còn là Trưởng ban Biên tập của CLB Truyền hình Học viện CSND (PPATV) kiêm Chủ nhiệm CLB Sách và hành động Học viên CSND. “Nếu có điều gì khiến tôi nhớ nhất, yêu thương nhất, đó sẽ là PPATV. Sinh viên Cảnh sát làm truyền hình, chập chững mò mẫm từng chút. Những đêm thức trắng viết bài, những ngày cuối tuần chạy deadline, những buổi họp luôn cười đùa dù công việc ngập đầu. Nhờ PPATV, tôi có cơ hội được làm việc cùng rất nhiều người tài năng và tâm huyết, được tham gia những chương trình trong và ngoài Học viện, gặp gỡ những tấm gương tiêu biểu ở các lĩnh vực”.

“Bông hồng thép” của Học viện CSND tham gia làm truyền hình tại một sự kiện, nhằm lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an đến gần hơn với Nhân dân
“Bông hồng thép” của Học viện CSND tham gia làm truyền hình tại một sự kiện, nhằm lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an đến gần hơn với Nhân dân

“Ở PPATV, tôi được học hỏi và trưởng thành lên từng ngày, được thể hiện bản thân mình ở một lĩnh vực hoàn toàn khác với những điều mình được học trên giảng đường. Mọi người vẫn thường nói công việc làm truyền hình của chúng tôi là lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an đến gần hơn với Nhân dân và tôi cảm thấy vui vì mình đã và đang làm tốt điều đó” - nữ sinh chia sẻ.

Với CLB Sách và hành động Học viện CSND, Linh Chi mong muốn phát triển văn hoá đọc trong sinh viên; mang đến một môi trường nơi các sinh viên không chỉ chia sẻ đam mê đọc sách, mà còn học hỏi, khám phá và thoả sức thể hiện bản thân. “Đối với tôi, sách là thế giới, mỗi khi mở trang sách ra, tôi lại được đắm chìm vào những chiều không gian và thời gian rất khác. Như một câu nói rằng: “một người hay đọc sách sống hàng ngàn cuộc đời khác nhau” - Linh Chi trải lòng.

Hoàng Thị Linh Chi là sinh viên Học viện CSND có thành tích học tập và hoạt động ngoại khóa đáng nể. Nữ sinh còn có đam mê đọc sách, học ngoại ngữ...
Hoàng Thị Linh Chi là sinh viên Học viện CSND có thành tích học tập và hoạt động ngoại khóa đáng nể. Nữ sinh còn có đam mê đọc sách, học ngoại ngữ...

Trong năm vừa qua, Linh Chi đã đạt giải Nhất cuộc thi “Đại sứ văn hoá đọc” trong Học viện CSND; đạt giải C cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc trong Công an Nhân dân” cấp Bộ Công an năm 2021; đạt giải Khuyến khích cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” cấp quốc gia năm 2021. Ngoài ra, cô còn phát động và tổ chức cuộc thi “Giãn cách chúng mình chọn đọc sách năm 2021” ở Học viện CSND nhằm lan tỏa tinh thần tích cực trong cộng đồng trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

“Ngoại ngữ là chìa khóa hội nhập”

Học trường Cảnh sát, Linh Chi còn có niềm đam mê với việc học tiếng Anh bởi ngoại ngữ là “chìa khóa” thời hội nhập và mở ra nhiều cơ hội. Ngoài việc tạo thói quen sử dụng tiếng Anh thường xuyên trong cuộc sống, nữ sinh còn tham gia các chương trình “Những nhà lãnh đạo trẻ ASEAN năm 2021” và “Hội nghị thanh niên - chương trình Tàu thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản năm 2021”, với mục tiêu tận dụng khả năng ngoại ngữ nhiều hơn.

Hoàng Thị Linh Chi tham gia chương trình Hội trại tiếng Anh toàn quốc năm 2020 do Ban Quốc tế T.Ư Đoàn tổ chức tại TP Hồ Chí Minh
Hoàng Thị Linh Chi tham gia chương trình Hội trại tiếng Anh toàn quốc năm 2020 do Ban Quốc tế T.Ư Đoàn tổ chức tại TP Hồ Chí Minh

Với Linh Chi, tham gia các chương trình giao lưu quốc tế chính là cơ hội tạo ra sự thay đổi ngoạn mục của bản thân. Nữ sinh được gặp gỡ nhiều bạn trẻ đến từ các quốc gia khác nhau, tất cả đều tràn đầy năng lượng và sức trẻ, cùng với những thành tích đáng ngưỡng mộ. Nhờ những cơ hội đó, cô thấy mình cần phải nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn.

Tại cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ toàn quốc năm 2021 với hơn 90.000 thí sinh tham gia, diễn ra từ ngày 18/7/2021 đến 16/10/2021, Linh Chi là 1 trong 15 thí sinh lọt vào vòng chung kết. Đồng thời, cô cùng đồng đội đã hoàn thành xuất sắc các phần thi và đạt giải Nhất cuộc thi.

Tại cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ toàn quốc năm 2021 với hơn 90.000 thí sinh tham gia, Hoàng Thị Linh Chi cùng đồng đội đã hoàn thành xuất sắc các phần thi và đạt giải Nhất cuộc thi.
Tại cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ toàn quốc năm 2021 với hơn 90.000 thí sinh tham gia, Hoàng Thị Linh Chi cùng đồng đội đã hoàn thành xuất sắc các phần thi và đạt giải Nhất cuộc thi.

Sở hữu thành tích xuất sắc trong quá trình học tập, rèn luyện tại trường, đạt giải Nhất cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Học viện CSND năm học 2020-2021; Linh Chi còn là thành viên tham gia đội tuyển SV2020 của Học viện CSND - Đội tuyển ghi dấu ấn đạt giải Nhất toàn quốc cuộc thi SV2020 do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp Bộ GD&ĐT, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức.

“Tôi luôn tự hào khi được học tập tại Học viện CSND. Nơi đây không chỉ giúp rèn luyện đạo đức, trí tuệ, mà còn khiến tôi trưởng thành, rắn rỏi hơn; được quan tâm và tạo điều kiện hết sức có thể để phát huy khả năng của chính mình. Dù có nhiều khó khăn, thử thách, nhưng sự tin tưởng, ủng hộ và hỗ trợ đó đã giúp chúng tôi vững bước hơn, mở ra nhiều cơ hội phát triển” - nữ sinh chia sẻ.

 

Ngày 5/1 vừa qua, Hoàng Thị Linh Chi đã được tặng Bằng khen của Bộ GD&ĐT và Bằng khen của Ban Chấp hành T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng “Đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp T.Ư năm 2021”. Trước đó, đã đạt nhiều thành tích khác và được Bằng khen trong các hoạt động học tập và phong trào Đoàn...