Gặp mặt 98 thương binh, thân nhân liệt sĩ công tác tại MTTQ Việt Nam các cấp

Anh Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhedothi - Sáng 21/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã tổ chức gặp mặt 98 thương binh, thân nhân liệt sĩ đang công tác tại MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn Thủ đô, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017).

Ủy viên ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Vũ Hồng Khanh chủ trì buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng ôn lại quá trình hình thành, ra đời của Ngày Thương binh - liệt sĩ và những nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”.
 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Vũ Hồng Khanh phát biểu tại buổi gặp mặt.
Theo đó, những năm qua, TP Hà Nội đã có nhiều hoạt động thiết thực dành cho người có công với cách mạng. Điển hình là xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm, nhận phụng dưỡng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thăm hỏi, tặng quà thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ…

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Vũ Hồng Khanh bày tỏ lòng biết ơn đối với các thương binh, thân nhân liệt sĩ đang công tác tại MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn TP.

Thông tin với các đại biểu, Chủ tịch MTTQ TP cho biết, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh - liệt sĩ năm nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP cùng các ngành chức năng phối hợp tham gia giải quyết hồ sơ tồn đọng; phối hợp huy động nguồn lực xây sửa trên 7.500 nhà cho người có công; phối hợp phát động 3 tháng cao điểm xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” trên địa bàn thành phố.

Tính đến ngày 20/7, toàn thành phố đã vận động được gần 57 tỷ đồng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”. Ngoài ra, các quận, huyện, thị xã đã vận động Nhân dân, các đơn vị, DN kết hợp với ngân sách địa phương xây dựng và sửa chữa gần 1.000 ngôi nhà cho người có công, trị giá gần 40 tỷ đồng.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Vũ Hồng Khanh mong muốn các thương binh, thân nhân liệt sĩ đã có những cống hiến to lớn cho công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc tiếp tục vượt lên mọi mất mát, đau thương, khắc phục khó khăn, tận tâm, tận lực cống hiến phần sức lực còn lại cho công tác mặt trận nói chung và công tác mặt trận của Thủ đô Hà Nội nói riêng.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP hy vọng bằng những việc làm của mình, các thương binh, thân nhân liệt sĩ sẽ làm rạng rỡ thêm lời dạy của Bác Hồ “thương binh tàn nhưng không phế” để xây dựng cuộc sống mới cho bản thân và gia đình, tích cực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp công sức xây dựng Thủ đô và đất nước ngày càng giàu đẹp.