Gặp mặt chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 11/4, Ban liên lạc chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày huyện Ba Vì đã tổ chức gặp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Hai năm qua, kể từ khi được thành lập, Ban liên lạc chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày huyện Ba Vì đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho hội viên như tổ chức tặng quà mừng thọ cho 41 lượt hội viên, thăm hỏi 25 lượt hội viên ốm đau, qua đời, động viên, hỗ trợ giúp được 7 hội viên xóa nghèo, nhà dột nát, ủng hộ xây dựng các quỹ được 9 triệu đồng…

 
Quang cảnh buổi gặp mặt.
Quang cảnh buổi gặp mặt.
Ngoài ra, Ban liên lạc còn phối hợp với trường học trên địa bàn huyện tổ chức nhiều buổi nói chuyện thời sự cho học sinh, giúp các em hiểu thêm truyền thống đấu tranh của bộ đội ta trong kháng chiến chống Pháp, Mỹ.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Bạch Công Tiến - Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì đã tri ân sự hy sinh lớn lao của các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày. Đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy bản chất anh bộ đội Cụ Hồ, giáo dục con cháu, đóng góp vào công cuộc xây dựng quê hương giàu mạnh.