Giả Chánh Văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh để lừa đảo, lĩnh 20 năm tù

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Đối tượng đi tù 4 lần cùng về tội làm giả tài liệu, con dấu để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Những tưởng, khi trở về với xã hội, Khanh tu tâm dưỡng tính, nhưng “ngựa quen đường cũ” và bị xử 20 năm tù ở lần thứ 5 với tội danh như 4 lần trước.

Ngày 21/12, TAND TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm 3 bị cáo: Mai Tuấn Khanh (SN 1972, ngụ quận 1); Huỳnh Thị Mỹ Lệ (SN 1992) và Huỳnh Trương Thế Hùng (SN 2001, cả 2 cùng ngụ quận Tân Bình). Theo đó, Khanh bị xét xử 3 tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”; bị cáo Lệ và Hùng bị xử tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Bị cáo Khanh và Hùng tại phiên tòa, còn bị cáo Lệ được tại ngoại.
Bị cáo Khanh và Hùng tại phiên tòa, còn bị cáo Lệ được tại ngoại.

Theo cáo trạng, Khanh là đối tượng chuyên làm giả giấy tờ để lừa đảo. Từ tháng 9 - 12/2020, Khanh thường đến ăn tại quán bánh canh Trảng Bàng Út Dung, trên đường Nguyễn Tri Phương (phường 8, quận 10) do ông Huỳnh Thiện Trí làm chủ và quen ông Trí. Từ việc quen biết, sau đó ông Trí giới thiệu 2 người bạn của mình là ông Võ Văn Tèo và Phạm Minh Hoàng gặp Khanh.

Khanh tự giới thiệu mình là Liêu Hoàng Phương – Quyền Chánh Văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh, có khả năng giải quyết nhanh các thủ tục giấy tờ nhà đất. Vì vậy, các ông Tèo, Trí và Hoàng tin tưởng đưa giấy tờ nhà, đất nhờ Khanh làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) và chuyển mục đích sử dụng đất.

Sau đó Khanh thuê đối tượng chưa rõ lai lịch tên là Triết làm giả 6 Giấy chứng nhận QSDĐ, và thuê Lệ làm giả 3 Giấy chứng nhận QSDĐ, rồi dùng mộc và con dấu giả của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai đóng vào phiếu thu cùng các giấy tờ giả khác do Khanh tự viết.

Khi những tờ giấy giả được đóng dấu và ký tên, Khanh giao 6 Giấy chứng nhận QSDĐ giả cho ông Tèo để chiếm đoạt 814 triệu đồng; giao 1 Giấy chứng nhận QSDĐ giả cho ông Trí để chiếm đoạt 40 triệu đồng và giao 2 Giấy chứng nhận QSDĐ giả cho ông Hoàng để chiếm đoạt 1,254 tỷ đồng. Tổng cộng số tiền Khanh chiếm đoạt của 3 ông Tèo, Trí và Hoàng thông qua các Giấy chứng nhận QSDĐ giả là 2,108 tỷ đồng (sau khi vụ án xảy ra, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã thu hồi được 986,5 triệu đồng).

Ngoài ra, Khanh còn thuê Lệ làm giả 3 con dấu của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh, con dấu của UBND tỉnh Tây Ninh và con dấu của UBND phường Văn Miếu (quận Đống Đa, TP Hà Nội) với giá 3 triệu đồng. Sau đó Lệ thuê Hùng đi giao những thứ đồ làm giả, dù biết là giả nhưng Hùng vẫn đem giao và nhận tiền công 1 triệu đồng.

Xét hành vi của các bị cáo Mai Tuấn Khanh phạm tội liên tục, từ năm 1996 - 2015 đã 4 lần làm giả giấy tờ để lừa đảo và bị TAND TP Hồ Chí Minh, tỉnh Trà Vinh, tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt 4 án tù, nhưng Khanh vẫn “ngựa quen đường cũ” nên HĐXX tuyên phạt 20 năm tù giam với 3 tội danh. Đối với bị cáo Huỳnh Thị Mỹ Lệ bị tuyên phạt 5 năm tù; Huỳnh Trương Thế Hùng bị tuyên phạt 3 năm tù.