Giá dầu Brent tăng 0,35%, WTI giao tháng 3 ở mức 87,82 USD/thùng

Hoàng Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau khi OPEC + quyết định tiếp tục kế hoạch tăng sản lượng khi lo ngại thiếu hụt về nguồn cung, trong khi nhu cầu tiêu thụ lớn đã đẩy giá dầu tiếp đà tăng.

Trên sàn New York Mercantile Exchanghe, sáng 3/2 (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 3/2022 đứng ở mức 87,82 USD/thùng, tăng 0,50%, tương đương 0,44 USD..

Còn giá dầu Brent giao tháng 3 được giao dịch ở mức tăng 0,35%, tương đương 0,31 USD, lên 89,47 USD/thùng.

Các chuyên gia cho rằng, giá dầu đã tăng trở lại sau khi OPEC + quyết định tiếp tục kế hoạch tăng sản lượng vừa phải bất chấp áp lực từ những nước tiêu thụ dầu hàng đầu để tăng sản lượng cao hơn.

Dầu Brent đã duy trì mức giá ấn tượng 90 USD/thùng trong vài ngày qua bởi những lo ngại thiếu hụt về nguồn cung từ phía các nhà sản xuất dầu lớn trên thế giới trong khi nhu cầu tiêu thụ ngày một tăng.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ cho biết, kho dự trữ dầu thô của Mỹ đã giảm 1 triệu thùng vào tuần trước, so với kỳ vọng tăng, trong khi tồn kho sản phẩm chưng cất cũng giảm trong bối cảnh nhu cầu mạnh mẽ ở cả thị trường nội địa và xuất khẩu.

Việc OPEC + có thể sẽ tăng sản lượng cao hơn mức dự kiến 400.000 thùng dầu/ngày cho tháng 3 khi xem xét giá dầu đã leo lên hơn 90 USD/thùng và khả năng “tái bất mãn” của các nhà nhập khẩu dầu đối với mức giá “leo thang” này.

Tuy nhiên, không như dự đoán, OPEC + vẫn bảo lưu kế hoạch đã thống nhất trước đó. Việc OPEC + tuân thủ thỏa thuận cắt giảm sản lượng đã tạo ra sự hoài nghi trên thị trường về khả năng sản xuất trong tương lai của nhóm và độ chính xác của các số liệu về công suất dự phòng, làm dấy lên lo ngại liệu liệu OPEC + có thể thực sự tăng sản lượng để đáp ứng nhu cầu nếu được yêu cầu hay không.

Ngoài ra, Nga sẽ có thể nối lại sản lượng dầu của mình đến 90% mức mà họ đã sản xuất trước đại dịch. Đối với Nga, điều đó có nghĩa là vào tháng 3 nước này sẽ có thể tăng thêm 100.000 thùng dầu/ngày một lần nữa.

Bên cạnh đó, chỉ có một số quốc gia thuộc OPEC + có thể tăng sản lượng, trong khi nhiều thành viên khác vẫn đang phải chật vật để đạt được hạn ngạch của mình.

Cùng với đó, thông tin dự trữ dầu thô của Mỹ đã giảm 1 triệu thùng vào tuần trước từ Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ cũng đẩy giá dầu “leo dốc”.

Giá dầu tăng còn do căng thẳng giữa Nga - Mỹ làm dấy lên lo ngại nguồn cung năng lượng cho châu Âu có thể bị gián đoạn.