Giá dầu rơi mức đỉnh 70 USD/thùng do sản lượng dầu của Mỹ tăng mạnh

Nguyễn Thu (Theo MarketWatch)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Kết thúc phiên giao dịch đầu tuần, giá dầu giảm nhẹ, rời khỏi mức đỉnh trong hơn 3 năm với 70 USD/thùng do các nhà phân tích cảnh báo sản lượng khai thác dầu đá phiến của Mỹ tiếp tục tăng.

Trong phiên giao dịch đầu tuần, giá dầu giảm nhẹ sau khi đã chạm đỉnh kể từ năm 2014 trong phiên giao dịch cuối tuần nhờ nỗ lực cắt giảm sản lượng khai thác của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cùng với Nga.
Giá dầu giảm nhẹ sau khi đã chạm đỉnh kể từ năm 2014. 
Cụ thể, giá dầu Brent Biển bắc giảm 18 xu Mỹ, xuống mức 69,69 USD trong khi giá dầu ngọt nhẹ WTI của Mỹ giao dịch ở mức 64,22 USD, giảm 8 xu Mỹ so với phiên giao dịch cuối tuần trước.
Giá dầu thế giới chịu áp lực đi xuống giữa bối cảnh sự gia tăng hoạt động khai thác dầu tại Mỹ càng cho thấy triển vọng sản lượng sẽ ở mức cao hơn trong tương lai.
Tuần trước, giá cả hai loại dầu này đều chạm các mốc chưa từng thấy kể từ tháng 12/2014. Ngân hàng ANZ nhận định đà tăng của giá dầu thời gian gần đây được hỗ trợ bởi các thống kê cho thấy thị trường đang thắt chặt hơn nhờ nỗ lực thực hiện thỏa thuận cắt giảm của OPEC.
Giá năng lượng toàn cầu đang duy trì đà phục hồi mạnh mẽ từ tháng 12 năm ngoái. Điều này chứng tỏ OPEC cùng với các nước sản xuất dầu chủ chốt khác, dẫn đầu là Nga, đã thành công trong nỗ lực giảm cân bằng thị trường dầu toàn cầu.
Bên cạnh đó, giá dầu cũng đang được hỗ trợ bởi những lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng ở Iran và Venezuela, hai nước thành viên OPEC.
Ngân hàng Merrill Lynch của Mỹ ngày 15/1 đưa ra dự báo giá dầu Brent sẽ giao dịch ở mức 64 USD/thùng trong năm 2018 và thị trường sẽ thiếu hụt khoảng 430.000 thùng/ngày.
Tuy nhiên, một số nhà phân tích vẫn cảnh báo về xu hướng đi xuống của giá dầu thế giới. Theo công ty Baker Hughes, số giàn khoan dầu tại Mỹ đã tăng thêm 10 giàn, lên 752 giàn khoan trong tuần tính đến ngày 12/1, ghi nhận mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 6/2017.
Khai thác dầu đá phiến tại Mỹ tiếp tục gia tăng.
Giá dầu đi lên đang thúc đẩy Mỹ gia tăng sản lượng dầu lên ngang mức sản lượng của Ả Rập Saudi và Nga. Theo dự báo của EIA, sản lượng dầu của Mỹ sẽ đạt mức 10 triệu thùng/ngày vào tháng tới và vượt 11 triệu thùng/ngày trước cuối năm 2019.
Công ty tư vấn JBC của Vienna (Áo) dự báo sản lượng dầu đá phiến của Mỹ sẽ tăng khoảng 600.000 thùng/ngày vào quý I/ 2018 so với một năm trước đó.
Ngân hàng ANZ cho biết sự gia tăng này diễn ra giữa lúc các nhà sản xuất dầu đá phiến Mỹ có phản ứng trước đà tăng của giá dầu trong năm 2018.