Giá dầu thế giới tăng mạnh do lo ngại nguồn cung bị ảnh hưởng

Phương Dung (Theo MarketWatch)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thị trường “vàng đen” tiếp tục giao dịch khởi sắc trong phiên chiều 15/12 do nhà đầu tư lo ngại nguồn cung dầu bị ảnh hưởng sau khi đường ống dẫn dầu Forties ở vùng biển Bắc thuộc Anh tạm ngừng hoạt động.

Giá dầu tiếp tục tăng mạnh trong ngày 15/12 nhờ nhận được hỗ trợ từ thông tin hệ thống đường ống Forties tại biển Bắc của Anh phải đóng cửa khắc phục sự cố nứt đường ống và nỗ lực cắt giảm sản lượng của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và Nga.
Sản lượng khai thác dầu tại Mỹ trong năm tới nhiều khả năng tăng thêm 870.000 thùng dầu/ngày.
Cụ thể, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI kỳ hạn ở mức 57,28 USD/thùng, tăng 26 xu Mỹ, tương đương 0,5% so với đóng cửa phiên trước. Dầu thô Brent kỳ hạn, chuẩn quốc tế đối với giá dầu ở mức 63,47 USD/thùng, tăng 16 xu Mỹ, khoảng 0,25% so với phiên trước.
Nhà điều hành đường ống dẫn dầu Forties ở vùng biển Bắc thuộc Anh cho biết, họ không thể giao hàng giữa bối cảnh việc khắc phục sự cố đường ống bị nứt có thể kéo dài vài tuần. Hệ thống đường ống dẫn dầu Forties, vốn vận chuyển 40% sản lượng dầu và khí đốt của Anh tại khu vực Biển Bắc, với công suất hiện vào khoảng 450.000 thùng/ngày.
Các nhà giao dịch nhận định nguyên nhân chính khiến giá dầu trong phiên giao dịch tiếp tục đi lên là do hệ thống đường ống dẫn dầu Forties từ vùng mỏ ngoài khơi Biển Bắc của nước Anh tiếp tục phải đóng cửa trong một vài tuần để sửa chữa sau khi bị phát hiện có vết nứt.
Việc hệ thống đường ống Forties phải ngừng hoạt động đã hỗ trợ tích cực giúp thúc đẩy giá dầu thô, trong bối cảnh tồn kho dầu toàn cầu đang có dầu hiệu sụt giảm.
Bernstein Research cho biết: “Tồn kho giảm khiến chúng tôi tin tưởng rằng những yếu tố cơ bản thị trường trong dài hạn sẽ đi đúng hướng và thị trường sẽ nhanh chóng được tái cân bằng trở lại. Chúng tôi dự báo dầu Brent sẽ giữ ở mức 56 USD/thùng trong năm 2018 và sau khi kết thúc thời gian thực hiện thỏa thuận cắt giảm sản lượng của OPEC, giá dầu sẽ phục hồi lên 60 USD/thùng vào năm 2019”.
Bên cạnh sự cố đường ống dẫn dầu Forties, nỗ lực thực hiện thỏa thuận cắt giảm khoảng 1,8 triệu thùng/ngày của các nước trong và ngoài OPEC cũng cải thiện tình trạng của thị trường năng lượng.
Hoạt động khoan dầu tại Brazil.
Ngân hàng Goldman Sachs của Mỹ dự báo giá dầu Brent trong các năm 2018, 2019 và 2020 sẽ lần lượt đạt mức trung bình là 62 USD/thùng, 60 USD/thùng và 55 USD/thùng.
Tuy nhiên, những nỗ lực thắt chặt thị trường của OPEC phần nào bị ảnh bởi bởi sản lượng dầu của Mỹ tiếp tục gia tăng. Tính đến hiện tại, sản lượng dầu của Mỹ đã tăng 16% kể từ giữa năm 2016 lên mức 9,78 triệu thùng/ngày, gần bằng sản lượng của hai nước sản xuất dầu lớn là Nga và Ả Rập Saudi.
Trước đó, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự đoán thị trường dầu thế giới sẽ dư cung 200.000 thùng/ngày trong nửa đầu năm tới trước khi chuyển sang tình trạng thiếu cung ở mức tương tự trong nửa cuối năm 2018.
Cũng theo IEA, sản lượng khai thác dầu tại Mỹ trong năm tới nhiều khả năng tăng thêm 870.000 thùng dầu/ngày, cao hơn mức dự báo tăng 790.000 thùng dầu/ngày đưa ra hồi tháng trước.