Nghệ An:

Gia đình cháu bé đồng ý thực hiện pháp y làm rõ nguyên nhân tử vong

Hoàng Phạm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Liên quan đến vụ việc bé M Ph tử vong khi đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn, gia đình nạn nhân đã đồng ý phối hợp cùng các cơ quan chức năng liên quan tiến hành pháp y tử thi để làm rõ nguyên nhân cháu tử vong.

Trao đổi với phóng viên, một cán bộ pháp y tham gia mổ tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong của cháu M Ph (13 tuổi, xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) cho biết, từ chiều tối qua (3/1), sau khi các bên liên quan thống nhất và quyết định thì việc pháp y tử thi bệnh nhân được thực hiện ngay. Với sự hỗ trợ từ Viện khoa học hình sự, Công an tỉnh Nghệ An và các đơn vị chuyên môn, công tác mổ tử thi bệnh nhân hoàn tất vào khoảng hơn 2 giờ sáng nay (4/1). Việc mổ tử thi và lấy mẫu sẽ phải mất từ 15 ngày đến 1 tháng sau mới có kết quả.

Trước đó, như báo Kinh tế & Đô thị đã thông tin, gia đình cháu M Ph cho biết, ngày 2/1, cháu bị nôn, ho nên đã được người nhà đưa xuống Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn khám bệnh. Tại đây, cháu được xét nghiệm máu, chụp X-quang phổi, sau đó được bác sĩ cho thuốc về nhà uống.

Mẹ cháu M Ph áo đỏ khóc ngất trước sự ra đi đột ngột của con. 
Mẹ cháu M Ph áo đỏ khóc ngất trước sự ra đi đột ngột của con. 

Đến 2 giờ sáng ngày 3/1, cháu xuất hiện triệu chứng ho nhiều nên gia đình đưa đến Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn. Các bác sĩ đã xét nghiệm máu, truyền dịch cho bệnh nhân. Khoảng 20 phút sau, cháu bị co giật và tử vong. Việc tử vong bất thường của bệnh nhân khiến người nhà bàng hoàng và bức xúc, nhiều người tập trung tại Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn yêu cầu làm rõ việc cháu tử vong, trách nhiệm do đâu?.

Sau khi nhận được thông tin phản ánh về việc bé gái 13 tuổi tử vong bất thường khi đang điều trị bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn, Sở Y tế Nghệ An đã chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn báo cáo rõ quy trình tiếp nhận, điều trị và việc xảy ra tai biến tử vong đối với cháu bé. Đồng thời Sở Y tế cũng đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn vào cuộc làm rõ sự việc.

Liên quan vụ việc, qua trao đổi, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn Bác sĩ CK II Nguyễn Văn Khanh thông tin, bệnh nhân bị khá nặng do viêm não, đau đầu nhiều. Vào bệnh viện, chúng tôi làm các xét nghiệm phát hiện bạch cầu của bệnh nhân rất cao.

Qua thăm khám, nghi là viêm màng não cấp nên bệnh nhân được chỉ định truyền một chai dịch, chưa can thiệp nhiều. Tuy nhiên, khoảng gần 20 phút sau, bất ngờ bệnh nhân bị co giật. Sau đó cấp cứu không được, bệnh nhân tử vong...