80 năm cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Gia Lai: Lễ khai giảng đặc biệt tại Trường Chuyên biệt Hy vọng Quy Nhơn

Kinhtedothi - Sáng 5/9, trong không khí rộn ràng của ngày hội khai trường trên cả nước, Trường Chuyên biệt Hy vọng Quy Nhơn (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2025 - 2026. Buổi lễ càng thêm ý nghĩa khi gắn với kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo), thể hiện sự quan tâm đặc biệt của toàn xã hội đối với sự nghiệp giáo dục.

Lễ khai giảng vinh dự đón tiếp Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, cùng lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai và chính quyền địa phương.

Trường Chuyên biệt Hy vọng Quy Nhơn là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai, có nhiệm vụ giáo dục chuyên biệt cho học sinh khuyết tật (khiếm thính, khiếm thị, chậm phát triển trí tuệ) trên địa bàn tỉnh. Đây không chỉ là nơi các em được tiếp thu kiến thức văn hóa bậc tiểu học, mà còn là mái nhà chung giúp các em phục hồi chức năng, phát triển khả năng bản thân để tự tin hòa nhập cộng đồng.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn bày tỏ sự trân trọng trước những nỗ lực thầm lặng của các thầy cô giáo. Chứng kiến buổi lễ khai giảng ngắn gọn nhưng đầy nghiêm túc, Chủ tịch UBND tỉnh vô cùng ấn tượng với tinh thần vượt khó, vươn lên của các em học sinh khuyết tật. Đó chính là minh chứng sống động cho sự cống hiến không ngừng nghỉ của đội ngũ nhà giáo.

Ông cho biết, sau khi sáp nhập, diện tích tự nhiên của tỉnh được mở rộng, đồng thời số lượng học sinh “đặc biệt” cần được quan tâm cũng tăng lên đáng kể. Vì vậy, trong thời gian tới, lãnh đạo tỉnh sẽ tập trung nguồn lực để mở rộng quy mô nhà trường, tạo thêm không gian vui chơi và nâng cao chất lượng học tập cho các em. Đây không chỉ là trách nhiệm, mà còn là tình cảm của chính quyền đối với thế hệ tương lai.

Clip học sinh Trường Chuyên biệt Hy vọng Quy Nhơn biểu diễn tại Lễ khai giảng:

Cô Trần Thị Thúy Nga - Hiệu trưởng nhà trường, tự hào chia sẻ về những thành tích mà thầy và trò đã đạt được trong những năm qua. Liên tiếp 3 năm học liền (2021 - 2022, 2022 - 2023, 2023 - 2024), trường được công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, trong đó có 2 năm được UBND tỉnh Bình Định (cũ) tặng Bằng khen.

Đặc biệt, năm học 2024 - 2025 vừa qua, tỉ lệ học sinh tốt nghiệp đạt 100%, với 35/154 em đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, chiếm 22,73%. Ngoài ra, học sinh của trường còn đạt nhiều giải thưởng ấn tượng trong các cuộc thi cấp tỉnh và toàn quốc, như giải Triển vọng cuộc thi vẽ tranh “Chiếc ô tô mơ ước” do Honda Việt Nam tổ chức, giải Nhất tiết mục múa và giải Ba đàn organ tại Hội thi Tiếng hát người khuyết tật lần thứ III của tỉnh.

Các em học sinh Trường Chuyên biệt Hy vọng Quy Nhơn trong ngày khai giảng.

Bước vào năm học 2025 - 2026, Trường Chuyên biệt Hy vọng Quy Nhơn đón chào 155 em học sinh khuyết tật, được chia thành 18 lớp học từ khối 1 đến khối 5. Các em sẽ được học theo chương trình tiểu học chuyên biệt, kéo dài 6 năm cho trẻ khiếm thính, khiếm thị và 7 năm cho trẻ khuyết tật trí tuệ.

Với cơ sở vật chất hiện đại, gồm 22 phòng học và phòng chức năng, khu nội trú và bán trú, nhà trường tạo điều kiện tốt nhất cho việc dạy và học hai buổi/ngày. Đội ngũ 38 cán bộ, giáo viên và nhân viên đều là những người có chuyên môn sâu, giàu kinh nghiệm và tận tâm với trẻ khuyết tật. Thành tích của các thầy cô trong năm học vừa qua cũng là minh chứng rõ nét cho sự nỗ lực không ngừng: 1 giáo viên đạt giải Nhì cấp tỉnh, 1 giáo viên đạt điển hình tiên tiến và 1 giáo viên được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Hiệu trưởng Trần Thị Thúy Nga nhấn mạnh mục tiêu của năm học mới: “Nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt - học tốt, tạo thêm nhiều cơ hội để học sinh khuyết tật được khẳng định bản thân".

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn trao học bổng cho các em học sinh.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã trao học bổng cho 10 em học sinh có thành tích xuất sắc, tiếp thêm động lực để các em nỗ lực hơn nữa trên con đường chinh phục tri thức và hòa nhập cộng đồng.

Đà Nẵng tưng bừng khai giảng năm học mới 2025-2026

Đà Nẵng tưng bừng khai giảng năm học mới 2025-2026

Hà Nội: Rộn ràng khai giảng năm học mới

Hà Nội: Rộn ràng khai giảng năm học mới

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Sinh viên Thủ đô là những công dân toàn cầu, tự tin hội nhập nhưng giữ vững bản sắc

Sinh viên Thủ đô là những công dân toàn cầu, tự tin hội nhập nhưng giữ vững bản sắc

05 Sep, 08:37 PM

Kinhtedothi – “Sinh viên Thủ đô phải là những công dân toàn cầu, tự tin hội nhập nhưng vẫn giữ vững bản sắc; sáng tạo trong tư duy nhưng nhân văn trong hành động; giỏi tri thức chuyên môn nhưng cũng giàu trách nhiệm xã hội…”, là lời nhắn gửi của PGS.TS Đỗ Hồng Cường, Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội với sinh viên trong lễ khai giảng năm học mới.

Huế: chàng thủ khoa Luật trích học bổng ủng hộ bạn nghèo

Huế: chàng thủ khoa Luật trích học bổng ủng hộ bạn nghèo

05 Sep, 08:00 PM

Kinhtedothi- Trong Lễ khai giảng năm học 2025-2026, Đậu Nguyễn Thái Bình, thủ khoa đầu vào Trường Đại học Luật, Đại học Huế (Trường Đại học Luật Huế) đã dành 10 triệu đồng từ học bổng của mình để hỗ trợ các tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Hành động nhỏ nhưng giàu nhân văn ấy trở thành điểm sáng trong ngày hội nhập trường.

Xây dựng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam thành trường trọng điểm quốc gia về lĩnh vực kinh tế biển

Xây dựng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam thành trường trọng điểm quốc gia về lĩnh vực kinh tế biển

05 Sep, 07:48 PM

Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Lê Thành Long ký Quyết định số 1901/QĐ-TTg ngày 5/9/2025 phê duyệt Đề án xây dựng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam là trường trọng điểm quốc gia về đào tạo, nghiên cứu phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ