Gia Lâm tổng kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng

Nam Bắc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 13/1, Huyện ủy Gia Lâm tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình số 07-Ctr/HU của Huyện ủy về “Đảm bảo quốc phòng - An ninh, trật tự an toàn xã hội giai đoạn 2015 - 2020”; tổng kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Gia Lâm Nguyễn Tiến Việt phát biểu tại buổi lễ
Giai đoạn 2015 - 2020, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng huyện Gia Lâm đối với công tác quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội thường xuyên được quan tâm, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả.
Qua đó, đã thực hiện hiệu quả các chuyên đề an ninh, bảo vệ an toàn trên 1.000 đoàn với trên 30.000 lượt người nước ngoài tới địa bàn huyện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả chống mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch; bảo vệ an toàn địa bàn, các mục tiêu trọng điểm và các ngày lễ lớn của đất nước, Thủ đô và huyện.
Trong thời gian qua, toàn huyện đã phát động 16 đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm về tệ nạn xã hội. Phát hiện 519 vụ vi phạm hình sự, điều tra làm rõ 422 vụ, đạt 81,3% (chỉ tiêu trên 75%); trọng án khám phá đạt 100% (chỉ tiêu là trên 95%); đã kiềm chế và làm giảm 6,35% số vụ phạm pháp hình sự (chỉ tiêu là 5 - 10%).
Đồng thời, thực hiện có chiều sâu các kế hoạch phòng ngừa, phát hiện xử lý 458 vụ với 466 trường hợp phạm tội, vi phạm pháp luật kinh tế; 357 vụ, 346 trường hợp phạm tội về ma túy; 456 vụ, 454 trường hợp phạm tội, vi phạm pháp luật về môi trường; 28 vụ mại dâm, 58 vụ cờ bạc, thu nộp ngân sách nhà nước gần 11 tỷ đồng.
Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Công tác quốc phòng - quân sự địa phương được tăng cường. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đạt được nhiều kết quả thiết thực. Các lực lượng vũ trang của huyện được chú trọng xây dựng về chính trị, đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đã tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp huyện năm 2019; chỉ đạo 22 đơn vị diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã; kết quả diễn tập đảm bảo chất lượng, hiệu quả, an toàn tuyệt đối.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Gia Lâm Nguyễn Tiến Việt đề nghị các cấp, các ngành đặc biệt là cơ quan nội chính, tư pháp tiếp tục tham mưu, đề xuất các chủ trương, biện pháp nhằm tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác nội chính, cải cách hành chính, tư pháp, phòng chống tham nhũng; tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, cán bộ lãnh đạo đối với công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng, đổi mới công tác giáo dục pháp luật, qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cấp ủy đảng, đảng viên và Nhân dân trong việc chấp hành pháp luật, đặc biệt là làm tốt công tác nắm bắt tình hình, thực hiện xử lý, thông tin, chủ động dự báo tham mưu kịp thời, không để phát sinh điểm nóng, mất an ninh trật tự trên địa bàn.
Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Tại hội nghị, Huyện ủy Gia Lâm đã tặng giấy khen 9 tập thể, 9 cá nhân trong thực hiện tốt Chương trình số 07-CT/HU; tặng Giấy khen 8 tập thể 7 cá nhân có thành tích trong thực hiện tốt công tác nội chính phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp năm 2019.