Giá tiêu hôm nay 17/8: Tiếp tục điều chỉnh ở Tây Nguyên, tiêu xuất khẩu có sự chuyển dịch mạnh

Văn Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Giá tiêu hôm nay 17/8 trong khoảng 76.000 - 78.500 đồng/kg. Giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam cùng các thị trường khác ổn định trong những ngày qua, duy chỉ có Indonesia giảm nhẹ.

Giá tiêu hôm nay 17/8: Tiếp tục điều chỉnh ở Tây Nguyên, tiêu xuất khẩu có sự chuyển dịch mạnh
Tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 77.000 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg.
Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 76.000 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg.

Trong khi đó tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 76.000 đồng/kg.

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 78.500 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 77.500 đồng/kg. Sáng nay giá tiêu đi ngang ở Đông Nam Bộ, giảm 500 đồng/kg ở Tây Nguyên so với cùng thời điểm sáng hôm qua.

Giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam cùng các thị trường khác ổn định trong những ngày qua, duy chỉ có Indonesia giảm nhẹ.

Trên thị trường thế giới, kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá tiêu giao ngay tại sàn Kochi - Ấn Độ giảm 33,35 rupee/tạ, ở mức 41.300 rupee/tạ. Tỷ giá tính chéo của đồng Việt Nam đối với đồng rupee Ấn Độ (INR) từ ngày 12/8/2021 đến ngày 18/8/2021 được Ngân hàng Nhà nước áp dụng tính thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu là 311,41 VND/INR.

Với thị trường trong nước, các công ty xuất khẩu tiếp tục điều chỉnh sau 2 tuần giá tiêu tăng lên tiếp. Ở khu vực Tây Nguyên thị trường tạm bão hòa. Hiện hàng trong kho của các đơn vị xuất khẩu vẫn còn tồn nhiều do dịch Covid-19.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết, ngành hạt tiêu của Việt Nam có sự chuyển dịch mạnh mẽ về cơ cấu sản phẩm xuất khẩu, giảm về lượng nhưng tăng mạnh về trị giá.

Theo Bộ NN&PTNT, hồ tiêu Việt Nam chủ yếu vẫn xuất thô, luôn cạnh tranh bằng giá ở phân khúc thấp. Hiện 95% khối lượng hạt tiêu của Việt Nam dùng cho xuất khẩu, còn lại 5% tiêu thụ ở nội địa. Cơ cấu sản phẩm hồ tiêu chế biến chưa hợp lý, tiêu trắng (tiêu sọ) có giá trị gia tăng cao chỉ chiếm 10 - 15% tổng sản lượng, trong khi tiêu đen vẫn chiếm tới 85-89%.

Đầu tháng này, Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk (Simexco Đắk Lắk) đã xuất khẩu thành công một container cà phê đặc sản gần 20 tấn sang Anh. Loại cà phê đặc sản này được xử lý theo tiêu chuẩn quốc tế, có giá trị hơn các chủ loại thông thường, hơn 5 USD/kg. Đây là tín hiệu khởi đầu tốt cho sản xuất nông sản sạch, bền vững, hợp xu hướng tiêu thụ và vượt mọi thách thức do dịch Covid-19 gây nên hiện nay. Đặc biệt nước ta hiện nay đang có lợi thế từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu EU (EVFTA).