Giá xăng dầu hôm nay 16/2: Giảm nhẹ

Nguyên Dương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Việc bán tháo đồng USD khiến giá xăng dầu quay đầu lao dốc nhẹ sau khi bất ngờ bật tăng lên gần 83 USD/thùng bởi đồng USD giảm.

Trên sàn New York Mercantile Exchange, sáng 16/2 (theo giờ Việt Nam), giá dầu WTI của Mỹ ở mức 78,03 USD/thùng. Còn Brent kỳ hạn tháng 3 ở mức 82,86 USD/thùng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Các chuyên gia cho biết, giá dầu Brent và WTI giảm nhẹ chưa đến 0,1%. Kết thúc phiên giao dịch ngày 15/2, giá dầu tăng hơn 1% sau khi dữ liệu bán lẻ của Mỹ thúc đẩy việc bán tháo đồng USD, mặc dù các nhà đầu tư đã chú ý đến báo cáo tăng trưởng nhu cầu đang chậm lại trong năm nay của Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA).

Theo Reuters, chỉ số USD giảm khoảng 0,3% sau dữ liệu cho thấy doanh số bán lẻ của Mỹ trong tháng 1 giảm nhiều hơn dự kiến. Cục điều tra dân số thuộc Bộ Thương mại Mỹ cho biết doanh số bán lẻ đã giảm 0,8% trong tháng trước.

Dữ liệu cho tháng 12 đã được điều chỉnh thấp hơn, theo đó, doanh số bán hàng tăng 0,4% thay vì 0,6% như báo cáo trước đó. Dữ liệu này thúc đẩy sự lạc quan về việc cắt giảm lãi suất của Fed trong tương lai, điều này có thể tích cực cho nhu cầu dầu.

Nhà phân tích tại Price Futures Group Phil Flynn cho biết, việc cắt giảm lãi suất đang được cân nhắc trở lại và điều đó mang lại cho chúng tôi một chút động lực. Tuy nhiên, hạn chế đà tăng của giá dầu là báo cáo của IEA cho biết nhu cầu dầu toàn cầu đang mất đà buộc cơ quan này cắt giảm dự báo tăng trưởng năm 2024 xuống 1,22 triệu thùng/ngày từ 1,24 triệu thùng/ngày.

Về phía nguồn cung, IEA ước tính nguồn cung sẽ tăng 1,7 triệu thùng/ngày trong năm nay, tăng so với dự báo trước đó là 1,5 triệu thùng/ngày. Trong phiên giao dịch ngày 14/2, cả dầu Brent và WTI đều lao dốc hơn 1 USD, chịu áp lực bởi tồn kho dầu thô của Mỹ tăng mạnh khi quá trình lọc dầu giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 12/2022.

Tin tức về việc hai nền kinh tế lớn bắt đầu suy thoái cũng gây áp lực lên giá cả. Dữ liệu chính thức cho thấy nước Anh rơi vào suy thoái vào nửa cuối năm 2023 khi GDP giảm 0,3% trong quý IV, sau khi giảm 0,1% trong quý III. Nhật Bản cũng bất ngờ rơi vào suy thoái vào cuối năm ngoái, nhường ngôi nền kinh tế lớn thứ ba thế giới cho Đức.