Giá xăng dầu hôm nay 9/12: Tuần giảm dài nhất trong 5 năm

Nguyên Dương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Dù tăng tốc hơn 2% ở phiên giao dịch cuối cùng của tuần, nhưng điều đó không đủ giúp giá dầu cắt đứt chuỗi giảm tuần giảm thứ 7 liên tiếp.

Trên sàn New York Mercantile Exchange, sáng 9/12 (theo giờ Việt Nam), giá dầu WTI của Mỹ tăng 1,89 USD, tương đương 2,7%, lên mức 71,23 USD/thùng. Còn dầu Brent kỳ hạn tăng 1,79 USD, tương đương 2,4%, lên mức 75,84 USD/thùng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Các chuyên gia nhận định, kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tuần, giá dầu tăng hơn 2% sau khi dữ liệu của Mỹ hỗ trợ kỳ vọng tăng trưởng nhu cầu.

Mặc dù tăng ở phiên này, cả hai mặt hàng dầu chuẩn đều ghi nhận tuần “lao dốc” thứ 7 liên tiếp, chuỗi giảm hằng tuần dài nhất trong nửa thập kỷ. Trong tuần, cả dầu Brent và WTI đều giảm 3,8%, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ cuối tháng 6 vào ngày 7/12, một dấu hiệu cho thấy nhiều nhà giao dịch tin rằng thị trường đang dư cung.

Cũng thúc đẩy sự suy thoái của thị trường là dữ liệu hải quan Trung Quốc cho thấy nhập khẩu dầu thô của nước này trong tháng 11 giảm 9% so với cùng kỳ năm ngoái do mức tồn kho cao, các chỉ số kinh tế yếu và đơn đặt hàng chậm từ các nhà lọc dầu độc lập làm suy yếu nhu cầu.

Theo Reuters, dữ liệu từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy tăng trưởng việc làm mạnh hơn dự kiến, dấu hiệu cho thấy sức mạnh cơ bản của thị trường lao động sẽ hỗ trợ nhu cầu nhiên liệu tại thị trường dầu mỏ lớn nhất thế giới này. Theo cơ quan này, trong tháng 11, việc làm phi nông nghiệp tăng 199.000, cao hơn so với dự đoán của Dow Jones là 190.000 việc làm mới và cao hơn mức tăng 150.000 trong tháng 10.

Ngược lại, tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 3,7%, thấp hơn so với mức dự báo - 3,9%. Thu nhập bình quân mỗi giờ, thước đo chính của lạm phát, đã tăng 0,4%, cao hơn so với ước tính 0,3%, và tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trước đó, dữ liệu từ chính phủ cho thấy nhu cầu xăng của Mỹ tuần trước giảm 2,5% so với mức trung bình theo mùa 10 năm và tồn kho xăng tăng 5,4 triệu thùng, cao hơn gấp 5 lần dự báo, dẫn đến giá xăng giảm mạnh. Giống như dầu thô, ngày 8/12, giá xăng tương lai RBOB của Mỹ đã phục hồi khoảng 3% từ mức thấp nhất trong 2 năm ghi nhận hôm 7/12.

Ngày 7/12, Saudi Arabia và Nga, 2 nhà xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới, đã kêu gọi tất cả các thành viên OPEC+ tham gia một thỏa thuận cắt giảm sản lượng. OPEC+ đã đồng ý cắt giảm sản lượng tổng cộng 2,2 triệu thùng/ngày trong quý I/2024. Tuy nhiên, thị trường lo ngại rằng một số thành viên có thể không tuân thủ cam kết của mình.