Giải Âm nhạc cống hiến 2017 gọi tên Noo Phước Thịnh

Linh Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tại đêm trao giải Âm nhạc cống hiến 2017 diễn ra tại Nhà hát lớn TP Hồ Chí Minh, Noo Phước Thịnh đã được gọi tên ở hạng mục giải thưởng quan trọng nhất: Ca sĩ của năm.

Cho dù trước đó anh có vẻ hơi buồn vì đã không thể thắng trong hạng mục Chương trình của năm.

 Noo Phước Thịnh khá bất ngờ khi dành giải Ca sĩ của năm

Chưa bao giờ, giải Âm nhạc cống hiến lại rơi vào tình thế khó đoán như năm nay. Xuất hiện lần đầu tiên ở giải Âm nhạc cống hiến, hạng mục Nhà sản xuất của năm đã dành cho Khắc Hưng. Với 1 năm cống hiến hết mình với nhiều sản phẩm âm nhạc cho cá sản phẩm phim "Chờ em đến ngày mai", live concert "Hừng Đông", cộng tác với nhiều ca sĩ, trong đó có nhiều bài hit của thị trường như: Sau tất cả (Erik), Cuộc tình không may (Mỹ Tâm), Y.Ê.U (Min)… nên Khắc Hưng xứng đáng để dành giải thưởng này.

KẾT QUẢ GIẢI ÂM NHẠC CỐNG HIẾN LẦN 12-2017

1. Nhà sản xuất của năm: Khắc Hưng 

2. Music Video của năm: Bống bống bang bang 

3. Bài hát của năm: Ông bà anh 

4. Nghệ sĩ mới của năm: Hoàng Rob 

5. Album của năm: Bản nguyên 

6. Chuỗi chương trình của năm: Sing My Song 

7. Chương trình của năm: Đôi bàn tay thắp lửa 

8. Nhạc sĩ của năm: Khắc Hưng 

9. Ca sĩ của năm: Noo Phước Thịnh 

Tuy nhiên, ở hạng mục này là cuộc rượt đuổi gắt gao, với số lượng phiếu bầu sát nhau: Khắc Hưng dành được 26 phiếu bầu, bám sát anh là nhạc sĩ Hoài Sa và Hồng Kiên với 21 và 20 phiếu bầu.

Ngược lại trong 3 hạng mục Bài hát của năm, Nghệ sĩ mới và Chuỗi chương trình của năm là cuộc thắng áp đảo của bài hát “Ông bà anh”, nghệ sĩ Hoàng Rob và chương trình “Sing my song”. Cách các đề cử còn lại đến vài chục phiếu bầu.

Chương trình của năm gọi tên “Đôi bàn tay thắp lửa” của Ban nhạc Bức tường. Đây quả thực là một cái kết đẹp cho những tình cảm của khán giả, giới chuyên môn dành cho ban nhạc Bức tường cũng như cố nhạc sĩ Trần Lập. Một đêm nhạc đầy cảm xúc, cho dù đã qua hơn 1 năm nhưng vẫn để lại nụ cười, nước mắt trong lòng mỗi khán giả.

Nhạc sĩ Khắc Hưng là đề cử duy nhất đạt 2 giải thưởng Nhạc sĩ của năm và Nhà sản xuất của năm

Tuy nhiên, ở hạng mục Chương trình của năm cũng đáng tiếc cho “Funring Day 2016 - Noo Phước Thịnh Live Concert”. Nếu như “Đôi bàn tay thắp lửa” đạt 38 phiếu bầu và trở thành đề cử chiến thắng ở hạng mục này thì ““Funring Day 2016 - Noo Phước Thịnh Live Concert” cũng bám sát với 36 phiếu bầu. Ở chương trình này, Noo Phước Thịnh đã khiến người nghe phải ngạc nhiên, bởi vì anh dám mạo hiểm đưa dùng ban nhạc “sống” chơi cho liveshow diễn ra ngoài trời với số lượng 35 nghìn người nghe. Cho dù đây là liveshow đầu tiên trong sự nghiệp của Noo Phước Thịnh nhưng đã được đầu tư hoành tráng, thỏa mãn cả phần nhìn lẫn phần nghe cho khán giả.

 Các ca sĩ trẻ trình diễn bài “Tháng tư về” của nhạc sĩ Dương Thụ

Không được gọi tên ở hạng mục Chương trình của năm, có vẻ là điều đáng tiếc cho Noo Phước Thịnh. Nhưng bù lại, anh đã được gọi tên trong hạng mục quan trọng nhất: Ca sĩ của năm. Anh đã bỏ xa các đề cử nặng ký như Trần Thu Hà, Đông Nhi, Hồ Ngọc Hà, Hà Anh Tuấn để giành giải lần này.

“Thật sự cho dù có trong đề cử nhưng tôi hoàn toàn không dám nghĩ mình sẽ đoạt giải Ca sĩ của năm bởi đó là điều quá sức tưởng tượng. Tôi biết giải Cống hiến từ rất lâu và thấy rằng giải này luôn đề cao những giá trị âm nhạc. Giải thưởng hôm nay là sự ghi nhận hết sức quý báu với con đường âm nhạc của tôi và tôi chắc chắn sẽ lại tiếp tục hết mình trong âm nhạc để mang đến những sản phẩm chất lượng cho công chúng và giới chuyên môn” - Noo Phước Thịnh chia sẻ sau đêm trao giải. Các đề cử và những người đoạt giải trong chương trình cho chúng ta thấy một lực lượng trẻ tài năng và khá đông đảo xứng đáng kế tục thế hệ đàn anh.