Giải futsal Vô địch quốc gia 2023: Kịch tích, hấp dẫn nhờ những thay đổi

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trải qua 4 vòng đấu, giải Futsal HDBank Vô địch quốc gia 2023 đang cống hiến cho người hâm mộ những trận cầu hấp dẫn khi thay đổi thể thức thi đấu. Điều này tạo nên sự kịch tích cũng như thay đổi tích cực cho futsal Việt Nam.

Bước ngoặt của futsal quốc nội

Ở mùa giải 2023, Ban Tổ chức đã thay đổi điều lệ chưa có trong tiền lệ, hướng tới những điều mới mẻ cho giải đấu, tạo nên sự hấp dẫn. Lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu mỗi đội bóng tham dự được đăng ký 1 ngoại binh và 1 cầu thủ quốc tịch nước ngoài gốc Việt Nam, đồng thời giữ nguyên thể thức thi đấu vòng tròn 2 lượt, để tính điểm xếp hạng chung cuộc. Việc thay đổi cách thức này giúp tăng nguồn lực, từ đó tiến tới nâng tầm tuyển futsal Việt Nam trên đấu trường khu vực và thế giới. Đặc biệt, giải năm nay không tổ chức thi đấu tập trung tại một địa điểm như các mùa giải trước, thay vào đó là diễn ra theo thể thức sân nhà - sân khách tại 4 TP lớn gồm: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Nha Trang và Đà Nẵng.

Sự thay đổi của mùa giải 2023 tạo nên bước ngoặt lớn cho sự phát triển futsal Việt Nam. Ảnh: Ngọc Tú.
Sự thay đổi của mùa giải 2023 tạo nên bước ngoặt lớn cho sự phát triển futsal Việt Nam. Ảnh: Ngọc Tú.

Theo Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Anh Tú - Trưởng ban futsal, trong 4 địa điểm tổ chức của giải đều là các TP lớn của Việt Nam. Điều này được kỳ vọng góp phần tạo thêm nhiều hoạt động giải trí cho du khách khi ghé thăm các TP.

“Thay đổi thể thức thi đấu chuyển sang thi đấu sân nhà - sân khách là điều cần thiết để hướng tới phát triển futsal nước nhà. Đặc biệt, Giải futsal vô địch quốc gia 2023 mở rộng đăng ký cho cầu thủ nước ngoài, Việt kiều thi đấu để tăng nguồn lực, sức hấp dẫn của giải” – ông Trần Anh Tú nhấn mạnh.

Thay đổi này thực sự nâng tầm chất lượng, hình ảnh của giải đấu, đội bóng và tiệm cận với các nước trong khu vực cũng như thế giới.

Chuyển mình hướng tới chuyên nghiệp

Giải Futsal HDBank Vô địch quốc gia 2023 có sự tham gia của 8 đội, thi đấu vòng tròn 2 lượt để tính điểm và xếp hạng chung cuộc gồm: Đương kim vô địch Sahako FC, Á quân Thái Sơn Nam, Thái Sơn Bắc, Khánh Hòa, Tân Hiệp Hưng, Cao Bằng, cùng 2 tân binh Hà Nội FC và Sông Hàn FC (Đà Nẵng). Các trận đấu được tổ chức từ ngày 19/3 - 18/4 đối với giai đoạn lượt đi và từ ngày 28/6 - 4/8 đối với giai đoạn lượt về, tổng số 56 trận thi đấu diễn ra. Đặc biệt, lần đầu tiên trong lịch sử Giải futsal Vô địch quốc gia xuất hiện một trận “derby Thủ đô” khi 2 đội Thái Sơn Bắc và Hà Nội FC đều chọn Cung thi đấu Điền kinh trong nhà Mỹ Đình là sân nhà.

Giải Futsal HDBank Vô địch quốc gia 2023 có sự tham gia của 8 CLB. Ảnh: Ngọc Tú.
Giải Futsal HDBank Vô địch quốc gia 2023 có sự tham gia của 8 CLB. Ảnh: Ngọc Tú.

Tuy nhiên, futsal Việt Nam vẫn còn đó những mối lo không thể giải quyết một sớm một chiều như công tác trọng tài vẫn còn nhiều tranh cãi qua từng trận đấu, chuyên nghiệp hoá đến từ đội bóng cũng như những vấn đề phát sinh trước, trong và sau giải đấu. Điển hình như futsal Việt Nam, hiện chỉ có hai đội là Thái Sơn Nam FC và Sahako FC đáp ứng các tiêu chí chuyên nghiệp của Liên đoàn bóng đá châu Á. Bên cạnh đó, ngoài bảo đảm chất lượng chuyên môn còn phải chứng minh về thực lực tài chính. Trước thềm giải đấu khởi tranh, đã có 3 đội bóng xin rút lui vì không bảo đảm tài chính gồm: Hiếu Hoa Đà Nẵng, Hưng Gia Khang Đắk Lắk và Sài Gòn FC - đội bóng từng xếp hạng 3 mùa trước.

Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú cho biết, ngoài việc thay đổi thể thức thi đấu, nhằm nâng cao chất lượng giải đấu, VFF đang tổ chức một lớp đào tạo trọng tài futsal chuyên biệt.

“Thay vì dùng trọng tài bóng đá sân 11 người làm nghề tay trái như thời gian trước, Việt Nam chuẩn bị có một đội ngũ trọng tài mang chuyên môn, nghiệp vụ futsal thực thụ. Sau thành công của khóa đào tạo trọng tài futsal, VFF có thể tiếp tục mở ra chương trình dành cho HLV, săn sóc viên... trong tương lai. Những bước đi nhỏ những vững chắc này hướng tới sự phát triển lâu dài cũng như hoàn thành mục tiêu chính của futsal tại Việt Nam như: Vô địch Đông Nam Á, lọt vào top 4 châu Á hay World Cup” – ông Trần Anh Tú cho biết thêm.

Từ những thay đổi của mùa giải 2023, Ban Tổ chức giải mong muốn đây là năm bản lề để tạo đà phát triển theo hướng chuyên nghiệp và nâng cao chất lượng. Cùng với đó thu hút được khán giải tới sân, thúc đẩy phong trào thể thao nói chung và bóng đá futsal nói riêng tại các địa phương.

 

Sau Giải Futsal HDBank Vô địch quốc gia 2023, Giải Futsal Cup Quốc gia 2023 sẽ được diễn ra theo hình thức tổ chức tập trung, dự kiến tại nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng - TP Hồ Chí Minh với 8 - 10 đội tham dự. Dự kiến sẽ có 18 trận đấu diễn ra vào tháng 12/2023. Giải Futsal sinh viên khu vực Tây Nguyên cũng sẽ được tổ chức tập trung tại nhà thi đấu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trong tháng 4 hoặc tháng 5/2023.