Giải quyết vụ xô xát, cảnh sát khu vực bị tài xế cố tình lùi xe cán gãy chân

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Một cảnh sát khu vực trong lúc thi hành công vụ đã bị người đàn ông cố tình lùi xe ôtô cán gãy chân, sự việc xảy ra tại huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh.

 Bến phà Khánh Bình (ảnh trái) và hình ảnh vụ việc tối 24/7
Người đàn ông điều khiển ôtô cố tình lùi xe, cán gãy chân anh V. - Cảnh sát khu vực (CSKV) ấp Bình Phước, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ (TP Hồ Chí Minh) được xác định là Nguyễn Ngữ S. (SN 1973, ngụ phường 12, quận Bình Thạnh), hiện là Chủ tịch Hội đồng Thành viên 1 Công ty Dịch vụ Công ích trên địa bàn huyện Nhà Bè.
Theo lời những nhân chứng, khoảng 18h50 ngày 24/7, bà P. (cán bộ Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Cần Giờ) điều khiển ôtô 4 chỗ chở theo cấp trên, đang xếp hàng chờ tới lượt vào Bến phà Bình Khánh (phía huyện Cần Giờ) để sang phía huyện Nhà Bè.

Bất ngờ lúc này ông S. điều khiển ôtô loại 7 chỗ lao tới tấp vào đầu xe bà P., rồi bước xuống lớn tiếng cho rằng bà P. là “vợ” của mình nhưng đang đi "cặp kè" với trai.

Lo ngại tình hình mất an ninh trật tự và ùn tắc giao thông trước đường vào bến phà, nên người dân đã gọi cảnh sát khu vực (CSKV) đến hiện trường để giải quyết. Nhận tin báo, CSKV tên là V., đến hiện trường, lúc này ông S. vẫn tiếp tục la lối, lao sang xe ôtô bà P. để hành hung tài xế rồi quay vào ngồi trong xe của mình.

“Lúc đó, anh V. đang đứng ngay cửa bên trái xe ôtô của ông S. để yêu cầu ông này xuống xe làm việc thì bất ngờ chiếc xe lùi ra sau cán lên chân phải của anh V. Bị cán bất ngờ, anh V. ngã xuống đường. Lúc đó một chiếc xe tải đang trờ tới, phát hiện có người té dưới đường nên thắng kịp”, ông Nguyễn Văn Phước - Phó Trưởng ấp Bình Thuận, xã Bình Khánh, người chứng kiến từ đầu và tham gia can ngăn vụ việc khẳng định.

Cũng theo ông Phước, ngay sau đó người dân chở anh V. đến Trạm Y tế xã Bình Khánh để sơ cấp cứu rồi chuyển lên Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP Hồ Chí Minh để bó bột chân. Anh V. được chẩn đoán của bác sỹ là đa chấn thương. Đối với ông S. và những người liên quan được đưa về trụ sở công an để làm việc. Tại đây, bà P. khẳng định bà không phải là vợ của ông S.

Về hành vi cố tình lùi xe, cán lên chân CSKV đang làm nhiệm vụ có phạm vào tội “Chống người thi hành công vụ” hay không? Luật sư Hồ Nguyên Lễ, Giám đốc Công ty Luật TNHH MTV Tín Nghĩa (Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh) phân tích: “Hành vi chống người thi hành công vụ được hiểu là hành vi xâm phạm vào hoạt động bình thường của cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội trong lĩnh vực quản lý hành chính Nhà nước. Người thi hành công vụ là người đang thực hiện nhiệm vụ do cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội giao vì lợi ích chung của toàn xã hội.

Do đó cơ quan điều tra cần xác định làm rõ các yếu tố: Trách nhiệm của anh V., có phải người thi hành công vụ, nhiệm vụ cụ thể của anh V. trong trường hợp này là gì? Việc ông S. cố thủ trong xe là muốn an toàn bản thân hay chống lại mệnh lệnh của anh V., làm rõ việc biết hay không biết chân anh V., đứng dưới xe để cố ý gây thương tích cho anh V?

Nếu có kết luận xác định ông S. thực hiện hành vi cố ý chống người thi hành công vụ, tức là thấy trước hậu quả của hành vi đó và mong muốn hậu quả xảy ra hoặc để mặc cho hậu quả xảy ra là dấu hiệu tội chống người thi hành công vụ.

“Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật” tại điều 330 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định. Theo đó, có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.