Giám sát, xử lý kiểm dịch y tế 24/24 giờ

Hà Linh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 31/1, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh và Ban Điều phối phòng chống dịch bệnh thường trực tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài họp đột xuất về giải pháp ứng phó với bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus mới Corona (nCoV).

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh và Ban Điều phối phòng chống dịch bệnh thường trực tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, ban hành phương án chống dịch tại cảng hàng không, sân bay. Quy trình xử lý cụ thể khi phát hiện người nghi nhiễm dịch bệnh. Ưu tiên tuyệt đối cho quy trình xử lý y tế, đơn giản hóa thủ tục hàng không, thủ tục nhập cảnh, hải quan theo quy định. Thực hiện công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân viên tại cảng hàng không, sân bay về công tác phòng chống dịch bệnh vì sức khỏe cộng đồng.
Ông Nguyễn Nhật Cảm - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội phát biểu tại cuộc họp.
Đồng thời, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã tổ chức thực hiện các phương án hỗ trợ, bố trí vị trí đỗ tàu bay phải cách ly. Bố trí đặt thiết bị kiểm tra y tế, bố trí luồng tuyến vào ra cho hành khách tại cảng hàng không, sân bay. Bố trí khu vực cách ly cho hành khách bị nghi ngờ hoặc mắc bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu.
Đảm bảo an ninh, hỗ trợ thực hiện các biện pháp bắt buộc đối với người, phương tiện. Hỗ trợ về phục vụ kiểm dịch y tế, sát khử trùng, vệ sinh môi trường, phương tiện vận chuyển. Huy động các nguồn lực của các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh tại cảng hàng không, sân bay trong việc thực hiện các biện pháp cấp bách phục vụ chống dịch lây lan...
Điển hình, xuất hiện trường hợp hành khách có các biểu hiện nghi ngờ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus mới Corona, được các đơn vị tại cảng phối hợp xử lý kịp thời về cách lý bệnh nhân, khử trùng tàu bay, khu vực cách lý, xử dụng bảo hộ... theo đúng quy định nhằm hạn chế tối đa dịch bệnh lan rộng ra cộng đồng.
Đặc biệt, tại khu kiểm dịch y tế quốc tế đã tăng cường tổ chức giám sát chặt chẽ bằng máy đo thân nhiệt cho 100% hành khách và quan sát tình trạng sức khỏe tất cả các hành khách. Khoa Kiểm soát dịch y tế quốc tế - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội đã tăng cường cán bộ thường trực giám sát, xử lý kiểm dịch y tế 24/24 giờ. Thiết lập các phương án thu dung người nghi nhiễm bệnh. Cách ly người nghi nhiễm bệnh kịp thời theo quy định...
Tại cuộc họp, các đại biểu đã chia sẻ công tác phòng chống dịch và xử lý tại đơn vị phụ trách và nêu những khó khăn để có phương hướng khắc phục, sẵn sàng cho công tác phòng chống dịch bệnh Corona tốt nhất.
Ông Nguyễn Nhật Cảm - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội khẳng định, ngành Y tế sẽ nỗ lực phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Để công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus mới Corona được triển khai thực hiện quyết liệt nhất. Hạn chế thấp nhất việc dịch bệnh xâm nhập và lây lan. Tuy nhiên, công tác phòng chống dịch không chỉ thực hiện đối với hành khách, cộng đồng, mà các đơn vị cần chủ động cung cấp các trang thiết bị bảo hộ cần thiết cho nhân viên, cán bộ làm việc tại cảng.
“Bởi mỗi nhân viên, cán bộ công tác tại cảng là một tuyên truyền viên tư vấn với khách hàng. Với người dân đầy đủ thông tin và giải tỏa kịp thời tâm lý hành khách về tình hình dịch bệnh và chủ động thực hiện các biện pháp chủ động phòng chống bảo vệ sức khỏe bản thân”- ông Nguyễn Nhật Cảm chia sẻ.
Ông Nguyễn Nhật Cảm cũng khuyến cáo, hiện dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus mới Corona chưa có vaccine phòng bệnh và thuốc đặc trị. Do đó, biện pháp duy nhất là mỗi người cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế để không chỉ bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình mà còn góp phần bảo vệ cho cả cộng đồng…
Phó Giám đốc Cảng vụ hàng không miền Bắc, Trưởng Ban chỉ đạo Nguyễn Thị Thanh Phương nhấn mạnh, phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng virus mới Corona là phải chủ động. Chỉ chủ động khi có tình huống dịch bệnh xảy ra mới không bị lúng túng và có thể đáp ứng, xử lý kịp thời.
Do đó, bà Nguyễn Thị Thanh Phương đề nghị thành viên Ban Chỉ đạo cần phối hợp triển khai quyết liệt các biện pháp phòng bệnh. Cần đáp ứng nguồn lực cả về con người, trang thiết bị y tế cần thiết, đáp ứng cho công tác phòng chống dịch bệnh. Cần xây dựng kế hoạch cụ thể đối với từng tình huống cụ thể và phân công trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể đến từng thành viên để công tác phòng chống dịch bệnh không bị lúng túng, được xử lý kịp thời và hiệu quả.
Đồng thời, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền không chỉ với hành khách trên tàu bay, sân bay mà cả đối với cán bộ, dây truyền hàng không. Cần chia sẻ thông tin dịch bệnh đến với hành khách kịp thời, thông tin phải chính thống, không gây hoang mang cho cộng đồng, cảng cũng sẽ để mạnh việc tuyên truyền trên hệ thống điện tử nhà ga. Đối với các hành khách chống đối, không hợp tác trong công tác phòng chống dịch, đề nghị bộ phận an ninh cần vào cuộc và có biện pháp xử lý nghiêm, đảm bảo an ninh trật tự...