Giảm số lượng các bộ, giảm cấp chính quyền phù hợp ở một số địa phương

Linh Chi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Theo lãnh đạo Vụ Tổ chức-Biên chế (Bộ Nội vụ), giảm cấp chính quyền phù hợp ở một số địa phương là một nhiệm vụ đặt ra trong Kế hoạch do Bộ vừa ban hành về thực hiện Nghị quyết của Chính phủ "tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới".

Tại cuộc họp báo cung cấp thông tin định kỳ do Bộ Nội vụ tổ chức ngày 16/6, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế (Bộ Nội vụ) Trần Văn Khiêm cho hay, Bộ vừa ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới.

Theo đó, một trong những nhiệm vụ được Bộ này đề ra là tiếp tục tham mưu đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ, chính quyền địa phương theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả; giảm hợp lý số bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, huyện. Vai trò, trách nhiệm của bộ trưởng với tư cách thành viên Chính phủ trong quản lý vĩ mô, xây dựng chính sách sẽ được nâng cao; quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.

Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế (Bộ Nội vụ) Trần Văn Khiêm chia sẻ thông tin với báo chí 
Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế (Bộ Nội vụ) Trần Văn Khiêm chia sẻ thông tin với báo chí 

Đặc biệt, ông Trần Văn Khiêm nhấn mạnh, Bộ Nội vụ đặt nhiệm vụ hoàn thiện tổ chức chính quyền địa phương phù hợp từng địa bàn đô thị, nông thôn, miền núi, hải đảo, đơn vị hành chính kinh tế - đặc biệt; đồng thời giảm cấp chính quyền phù hợp ở một số địa phương và xây dựng mô hình quản trị chính quyền phù hợp với từng địa bàn.

"Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 vẫn giữ như hiện nay. Việc nghiên cứu giảm các bộ phù hợp với nghị quyết Trung ương và kết luận của Bộ Chính trị. Để xây dựng đề án cơ cấu Chính phủ khóa 16, cần nghiên cứu, tổng kết 20 năm cơ cấu Chính phủ từ khóa 12 đến khóa 15. Việc này phải báo cáo Bộ Chính trị cho ý kiến trước khi Chính phủ trình Quốc hội. Việc giảm bộ nào thì cần phải trên cơ sở tổng kết thực tiễn"- Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế khẳng định.

Liên quan vấn đề này, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh thông tin thêm: Nhiệm vụ nghiên cứu giảm số bộ được đặt ra nhằm thể chế chủ trương, đường lối của Đảng; xây dựng bộ máy tinh giản, hiệu lực, hiệu quả, khắc phục chồng chéo. Song, đây là vấn đề phức tạp, nhạy cảm vì động chạm đến cơ cấu các bộ, cơ quan ngang bộ, nên cần nghiên cứu rất kỹ lưỡng.

Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh phát biểu tại Họp báo ngày 16/6
Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh phát biểu tại Họp báo ngày 16/6

"Hiện Bộ Nội vụ chưa có đề xuất cụ thể về việc sáp nhập bộ này vào bộ kia hoặc giảm bộ nào", ông Vũ Đăng Minh nêu rõ.

Trước đó, chủ trương giảm hợp lý số bộ, cơ quan ngang bộ đã được nêu trong Nghị quyết của Trung ương vào thời điểm tháng 11/2022. Cơ cấu tổ chức Chính phủ từ năm 2022 đến nay đã có nhiều thay đổi. Nếu giai đoạn 2022-2027có 26 bộ ngành và 12 cơ quan trực thuộc thì từ năm 2007 đến nay, Chính phủ chỉ còn 18 bộ, 4 cơ quan ngang bộ và 8 cơ quan trực thuộc.

Trọng đó, các Bộ gồm: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Nội vụ, Tư pháp, KH&ĐT, Tài chính, Công Thương, NN&PTNT, GTVT, Xây dựng, TN&MT, TT&TT, LĐ-TB&XH, VH-TT&DL, KH&CN, GD&ĐT, Y tế. 4 cơ quan ngang bộ là Ủy ban Dân tộc, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ. 8 cơ quan thuộc Chính phủ gồm: Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN, Đài Tiếng nói Việt Nam, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam.