Giao thông Hà Nội có sự chuyển biến trong kỳ nghỉ lễ

Phạm Công
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cả nước vừa bước qua kỳ nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 kéo dài 5 ngày. Nhờ có sự chủ động chủ lực lượng chức năng cũng như người dân, tình hình giao thông đã có sự chuyển biến tích cực so với năm trước.

Chủ động ứng phó

Trong nhiều năm qua, các kỳ nghỉ lễ luôn trở thành nỗi ám ảnh về ùn tắc giao thông của người dân Hà Nội. Phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng nhiều giờ đồng hồ để ra khỏi Thủ đô về quê, đi chơi, đi du lịch. Không ít sự cố dở khóc, dở cười diễn ra, khiến tình trạng giao thông càng trở nên nghiêm trọng như: Xe hỏng, xe hết xăng, xe hết điện… vì phải nổ máy chờ đợi quá lâu.

Trước thực tế đó, kỳ nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4, 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày. Với dự báo có sự biến động về phương tiện rất lớn, nền toàn hệ thống ngành giao thông TP Hà Nội đã có sự vào cuộc quyết liệt từ sớm nhằm đảm bảo nhu cầu đi lại của Nhân dân.

Tình trạng ùn tắc giao thông trong ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ trên đường Vành đai 3.
Tình trạng ùn tắc giao thông trong ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ trên đường Vành đai 3.

Từ đầu tháng 4/2023, Sở GTVT TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị vận tải trực thuộc sớm chuẩn bị phương án, xây dựng kế hoạch cụ thể để đảm bảo người dân được đi lại an toàn, thuận tiện nhất. 

Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) đã phân công rõ người, rõ việc tổ chức phân luồng từ xa, kiên quyết xử lý vi phạm, nhất là những lỗi vi phạm bắt nguồn từ nguyên nhân chính gây ùn tắc giao thông như: Dừng đỗ không đúng nơi quy định, không chấp hành đèn tín hiệu giao thông, hay đón trả khách dọc đường…

Thiếu tá Đào Việt Long - Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) cho biết: “Đơn vị phối hợp chặt chẽ với Cục Cảnh sát giao thông và Sở GTVT TP Hà Nội, công an quận, huyện, thị xã trong thực hiện phân luồng, hướng dẫn, chỉ huy, điều khiển giao thông tại các vị trí trọng điểm, phức tạp trên địa bàn TP”.

Cùng với đó, lực lượng chức năng của Hà Nội luôn phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an và lực lượng Cảnh sát giao thông, công an địa phương giáp ranh triển khai phân luồng, điều tiết phân luồng giao thông từ xa, giải quyết ùn tắc giao thông khu vực TP Hà Nội và những địa phương có liên quan.

Chủ động lực lượng, phương tiện cẩu kéo, sẵn sàng tiếp cận các vị trí có nguy cơ xảy ra xung đột, ùn tắc giao thông, nhanh chóng xác định và giải quyết ngay nguyên nhân gây ùn tắc, góp phần đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt.

 

Tổng hợp báo cáo cho thấy, tai nạn giao thông trên cả nước trong 4 ngày nghỉ lễ năm nay gia tăng so với năm trước. Cụ thể, trong ngày 30/4, toàn quốc xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông, có 18 người thương vong; ngày 1/5, cả nước đã xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông, làm chết 14 người và bị thương 17 người; ngày 2/5, toàn quốc xảy ra 24 vụ tai nạn giao thông, làm chết 10 người, bị thương 19 người. Ngoài ra, lực lượng chức năng toàn quốc đã xử lý hàng nghìn trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các sở, ban ngành cùng lực lượng chức năng. Kỳ nghỉ lễ năm nay khá dài, người dân chủ động hơn trong việc sắp xếp thời gian di chuyển. Người dân rời và quay trở lại Hà Nội vào nhiều thời điểm khác nhau nên tình hình giao thông dù có ùn tắc, song không nghiêm trọng như năm 2022.

Giảm nhiệt ùn tắc

Theo đánh giá của đại diện Đội Thanh tra cơ động (Thanh tra Sở GTVT TP Hà Nội), tình hình ùn tắc giao thông tập trung chủ yếu vào ngày làm việc cuối cùng trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ và buổi chiều tối của ngày nghỉ cuối cùng.

“Một số khu vực tập trung đông đúc phương tiện gây nên ùn tắc như: Đường Vành đai 3 trên cao, nút giao cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hay khu vực cầu Vĩnh Tuy, cầu Thanh trì” - đại diện đội Thanh tra cơ động thông tin.

Người dân chủ động trở lại Hà Nội từ sớm khiến cửa ngõ Thủ đô ùn ứ.
Người dân chủ động trở lại Hà Nội từ sớm khiến cửa ngõ Thủ đô ùn ứ.

Anh Nguyễn Bá Hùng, quê ở huyện Kim Bảng, Hà Nam chia sẻ: “Tôi rời Hà Nội đưa gia đình về quê nghỉ lễ vào tối ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ. Tuy nhiên, vẫn gặp phải ùn tắc trên đường Vành đai 3. Phải mất 2 giờ đồng hồ mới có thể qua đoạn đường này. Cùng thời điểm, năm ngoái, tôi phải mất đến 4 giờ mới có thể qua được đường Vành đai 3 trên cao”.

Theo anh Hùng, năm nay, tình trạng ùn tắc giao thông trước kỳ nghỉ lễ vẫn diễn ra, tuy nhiên không nghiêm trọng như năm trước, bởi thời gian di chuyển cũng đã rút ngắn được khoảng 3 giờ đồng hồ.

Chủ động quay trở lại Hà Nội khi còn 2 ngày nữa mới hết kỳ nghỉ lễ, anh Vũ Văn Tuyền, quê ở huyện Giao Thủy, Nam Định cho biết: “Suốt hành trình diễn ra khá thuận lợi. Tuy nhiên, mặc dù đã quay trở lại rất sớm tuy nhiên, khi đến cửa ngõ phía Nam Hà Nội vẫn gặp phải ùn tắc khoảng hơn 1km”.

Chủ động tránh rơi vào cảnh ùn tắc, anh Nguyễn Hiếu từ TP Thái Bình lên Hà Nội cũng đã xuất phát từ trưa ngày 2/5 nên quá trình di chuyển không mất quá nhiều thời gian. "Tôi chỉ gặp 2 điểm ùn tắc do va chạm giao thông trên đường. Do lên sớm hơn 1 ngày, gia đình tôi đến Hà Nội khá suôn sẻ trong chiều sớm ngày 2" - anh Hiếu chia sẻ

Ông Trịnh Hoài Lam - Phó Giám đốc bến xe Nước Ngầm cho biết: “Trong các ngày trước, sau và trong kỳ nghỉ lễ, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch cũng như chuẩn bị phương tiện phục vụ người dân. Nhìn chung, lượng phương tiện hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân. Không xảy ra tình trạng thiếu xe hay phải chờ đợi quá lâu”.

Chuyên gia giao thông, thạc sĩ Vũ Hoàng Chung cho rằng, ùn tắc giao thông dịp nghỉ lễ là việc hoàn toàn có thể lường trước được. Người dân đã có sự chủ động hơn rất nhiều trong việc di chuyển về quê hay đi du lịch trong dịp nghỉ lễ khiến giao thông Hà Nội và các tỉnh lân cận hạ nhiệt ùn tắc hơn so với năm 2022.

Tuy nhiên, theo chuyên gia này, tình trạng ùn tắc cục bộ vẫn diễn ra tại nhiều thời điểm nhất định, qua đó, cần có sự phân tích những tình huống cụ thể để có những giải pháp tức thời. Ví dụ như: Xả trạm thu phí khi tắc cao tốc hay thậm chí, đóng tạm thời những lối lên, xuống khi đường Vành đai 3 ùn tắc nhiều giờ (lực lượng chức năng đã thực hiện việc này trong một số thời điểm ùn tắc cục bộ dịp nghỉ lễ năm 2023 - VP), phân luồng phương tiện di chuyển theo nhiều tuyến đường khác nhau…

 

"Lực lượng chức năng cùng với các sở, ban ngành đã có sự chủ động, phối hợp chặt chẽ khiến việc đi lại của người dân trong kỳ nghỉ lễ được thuận tiện hơn" – thạc sĩ Vũ Hoàng Chung