Giao thông Hà Nội thuận lợi ngày cuối kỳ nghỉ lễ

Phạm Công
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh kéo dài 4  ngày, nhiều người dân di chuyển về Hà Nội, chuẩn bị quay trở lại cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, các lối ra, vào Thủ đô khá thông thoáng, không xảy ra tình trạng ùn tắc.

Các lối ra, vào Thủ đô thông thoáng, không xảy ra tình trạng ùn tắc. Video: Văn Trọng

Ghi nhận của phóng viên Kinh tế và Đô thị, ngày 4/9, là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh kéo dài 4 ngày, các cửa ngõ ra, vào Thủ đô thông thoáng, giao thông diễn ra khá thuận lợi.

Anh Nguyễn Cao Sơn, quê ở huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình cho biết: “Tôi di chuyển từ nhà lúc 14 giờ, tới Hà Nội lúc 16 giờ 30. Giao thông trong suốt quá trình lên Hà Nội diễn ra khá thuận lợi. Đường phố đông đúc hơn bình thường nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ”.

Ngày 4/9, là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, các cửa ngõ ra, vào Thủ đô thông thoáng, giao thông diễn ra khá thuận lợi.
Ngày 4/9, là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, các cửa ngõ ra, vào Thủ đô thông thoáng, giao thông diễn ra khá thuận lợi.
Một số thời điểm giao thông đông đúc lối ra cao tốc Pháp Vân - cầu Giẽ.
Một số thời điểm giao thông đông đúc lối ra cao tốc Pháp Vân - cầu Giẽ.

Chị Lê Thị Loan, quê ở TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam cho biết: “Tôi di chuyển bằng xe máy mất gần 2 giờ đồng hồ thì tới cửa ngõ Thủ đô. Giao thông thông thoáng cùng với thời tiết mát mẻ nên di chuyển khá thuận lợi, an toàn”.

Di chuyển trở lại Hà Nội bằng xe khách, anh Nguyễn Hữu Bằng, trú tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Mặc dù xe khách khá đông nhưng tôi đã chủ động đặt vé từ sớm nên di chuyển không có gì khó khăn. Nghỉ lễ 2/9, tôi đưa gia đình về quê thăm ông bà. Nhìn chung những kỳ nghỉ lễ năm nay, việc đi lại đã thuận tiện hơn rất nhiều".

Nút giao cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ không xảy ra tình trạng ùn tắc.
Nút giao cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ không xảy ra tình trạng ùn tắc.

Trao đổi với phóng viên, ông Cao Đình Kim Anh – Đội trưởng đội Thanh tra cơ động (Thanh tra Sở GTVT TP Hà Nội) nhận định: “Đến thời điểm này, tình hình giao thông tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội vẫn diễn ra rất thuận lợi, không xảy ra tình trạng ùn tắc. Nguyên nhân chính là do người dân đã chủ động quay trở lại Hà Nội từ sớm, chia thành nhiều đợt khác nhau”.

QL1A cũ đoạn qua địa phận huyện Thanh Trì giao thông thông thoáng.
QL1A cũ đoạn qua địa phận huyện Thanh Trì giao thông thông thoáng.
Phương tiện đông đúc tại nút giao Giải Phóng - Linh Đàm.
Phương tiện đông đúc tại nút giao Giải Phóng - Linh Đàm.
Người dân trở lại Hà  Nội sau kỳ nghỉ lễ dài 4 ngày. 
Người dân trở lại Hà  Nội sau kỳ nghỉ lễ dài 4 ngày. 
Lối ra của bến Giáp Bát đông đúc hành khách.
Lối ra của bến Giáp Bát đông đúc hành khách.
Nút giao Nguyễn Xiển - Nguyễn Hữu thọ, phương tiện di chuyển chậm.
Nút giao Nguyễn Xiển - Nguyễn Hữu thọ, phương tiện di chuyển chậm.
Một gia đình trờ lại Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ.
Một gia đình trờ lại Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ.
Đường Nguyễn Xiển phương tiện nối đuôi nhau di chuyển.
Đường Nguyễn Xiển phương tiện nối đuôi nhau di chuyển.
Xe ôm hoạt động hết công suất tại bến xe.
Xe ôm hoạt động hết công suất tại bến xe.
Hành khách xếp hành chờ lấy hành lý sau chuyến đi dài.
Hành khách xếp hành chờ lấy hành lý sau chuyến đi dài.
Nhiều người chờ xe buýt tại bến xe.
Nhiều người chờ xe buýt tại bến xe.
Thời tiết mát mẻ khiến hành trình di chuyển khá thuận lợi.
Thời tiết mát mẻ khiến hành trình di chuyển khá thuận lợi.
Bến xe Nước Ngầm không quá đông đúc hành khách.
Bến xe Nước Ngầm không quá đông đúc hành khách.
Vành đai 3 trên cao đoạn qua hồ Linh Đàm phương tiện di chuyển chậm.
Vành đai 3 trên cao đoạn qua hồ Linh Đàm phương tiện di chuyển chậm.
Ô tô nối đuôi nhau trên đường Vành đai 3.
Ô tô nối đuôi nhau trên đường Vành đai 3.