Giao thông phức tạp dưới gầm cầu vượt Láng Hạ

Thùy Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tại gầm cầu vượt Láng Hạ, việc mở lối quay đầu ngay sát với điểm dừng đèn xanh đèn đỏ ngã tư Huỳnh Thúc Kháng - Thái Hà - Láng Hạ đã khiến giao thông phức tạp giờ cao điểm.

Các phương tiện dừng chờ đèn đỏ bịt hết lối quay đầu dưới gầm cầu vượt Thái Hà - Láng Hạ.

Cụ thể, khi các phương tiện đi từ Láng Hạ rẽ trái vào phố Huỳnh Thúc Kháng sẽ dừng đèn đỏ tại ngã tư này. Tuy nhiên, vào giờ cao điểm, thời gian đèn đỏ lâu dẫn đến lượng phương tiện dừng chờ kéo dài bịt mất điểm quay đầu được mở ngay sát đó (ảnh). Điều này khiến giao thông ùn ứ, gây bức xúc cho người điều khiển các phương tiện muốn quay đầu về Láng Hạ. Không những thế, lối mở quay đầu này vô tình đã tạo điều kiện cho các phương tiện vi phạm luật giao thông. Khi vắng bóng lực lượng CSGT, các phương tiện rồng rắn kéo nhau sang phần đường ngược chiều "xí chỗ" đứng đợi đèn xanh đi về hướng Huỳnh Thúc Kháng. Việc này không những gây cản trở giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao. Ngoài ra, do điểm mở quay đầu ngay sát ngã tư nên đến gần khu vực này, các phương tiện đều bật xi nhan nhưng có người dừng đèn đỏ, có người lại quay đầu khiến giao thông rối rắm. Những bất cập giao thông tại khu vực gầm cầu vượt Láng Hạ đang trở thành nguy hiểm cho nhiều người tham gia giao thông qua đây, cần các đơn vị chức năng nghiên cứu xử lý.