Giàu có hơn Hoàng gia: Gia tộc vợ tân Thủ tướng Anh thành tâm điểm

Anh Kiệt
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Có thể nói lần đầu tiên trong lịch sử, chủ nhân văn phòng phố Downing giàu hơn người ở cung điện Buckingham.

Vợ của tân Thủ tướng Anh Rishi Sunak, bà Akshata Murty, là người thừa kế tập đoàn công nghệ đa quốc gia Infosys, một công ty công nghệ lớn hàng đầu Ấn Độ.

Theo Sunday Times, Thủ tướng Rishi Sunak và vợ ông thuộc nhóm những người giàu nhất nước Anh, có khối tài sản ước tính lên đến 730 triệu bảng Anh (830 triệu USD).

Tân thủ tướng Rishi Sunak và vợ, bà Akshata Murty. Ảnh: NZ Herald
Tân thủ tướng Rishi Sunak và vợ, bà Akshata Murty. Ảnh: NZ Herald

Giờ đây ông Rishi Sunak đã trở thành người quyền lực nhất sau khi giành chiến thắng trong cuộc đua vị trí lãnh đạo đảng Bảo thủ hôm 24/10.

Việc ông trở thành thủ tướng có thể đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử, chủ nhân văn phòng phố Downing giàu hơn người ở cung điện Buckingham, khi trước đó Nữ hoàng Anh Elizabeth II quá cố được ước tính sở hữu khoảng 370 triệu bảng Anh (420 triệu USD).

Bản thân ông Sunak từng 2 lần ra ứng cử cho chiếc ghế Thủ tướng Anh nhưng thất bại dưới thời ông Boris Johnson và bà Liz Truss. Việc trở thành người kế nhiệm vị trí lãnh đạo nước Anh khiến khối tài sản của ông và gia đình trở thành tâm điểm chú ý.

Theo Washington Post, câu hỏi đặt ra là dù những người lãnh đạo nước Anh thường là những người thuộc giới tinh hoa, nhưng Rishi Sunak “không chỉ giàu mà còn siêu giàu”, nên một số người thắc mắc liệu khối tài sản khổng lồ của ông có giúp ông trở thành thủ tướng hay không?

Tuy nhiên, những người ủng hộ ông nói rằng chính xuất thân của ông và những năm tháng miệt mài kiếm tiền đã tạo điều kiện để ông có khả năng lãnh đạo một đất nước đang trong thời kỳ khủng hoảng về kinh tế.

Cựu bộ trưởng tài chính Sunak và vợ kết hôn năm 2009. Bố vợ ông Sunak, tỷ phú Ấn Độ R. Narayana Murthy, chính là người sáng lập Infosys. Phần lớn tài sản của hai vợ chồng Sunak đang sở hữu đến từ cổ phần của bà Murty trong công ty này. Infosys là một trong những công ty công nghệ lớn nhất Ấn Độ, với giá trị thị trường khoảng 71,41 tỷ USD.

Bà Murty có 0,9% cổ phần trong Infosys, con số này trông có vẻ nhỏ nhưng đối với một công ty tầm cỡ, giá trị của số cổ phần này mang lại hàng trăm triệu USD. Chính phủ Anh cũng là một trong số rất nhiều khách hàng của công ty.

Bà Murty cũng sở hữu vườn ươm khởi nghiệp Catamaran Ventures UK và có cổ phần ở hàng chục công ty khác. Vợ chồng bà có ít nhất 3 ngôi nhà ở Anh, 1 ngôi nhà ở Santa Monica (California) trị giá khoảng 6 triệu USD.