Giới nhà giàu Trung Quốc rời bỏ đất nước

Tùng Lâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Theo CNBC, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sẽ ghi nhận đợt di cư lớn nhất lịch sử của các triệu phú trong năm nay.

Công ty tư vấn đầu tư định cư Henley & Partners cho biết trong năm 2023 Trung Quốc sẽ mất số lượng triệu phú lớn nhất lịch sử do di cư. Con số dự kiến lên đến 13.500 người so với 10.800 vào năm 2022.

“Vấn đề này không chỉ mới bắt đầu từ đại dịch Covid-19 mà đã tồn tại suốt 10 năm qua. Tuy nhiên, đây là đợt di cư lớn nhất lịch sử, khiến tốc độ tăng trưởng tài sản của nước này chậm lại” - theo Andrew Amoils, trưởng bộ phận nghiên cứu, công ty tư vấn tài sản toàn cầu New World Wealth.

Ông cho biết thêm: “Các dòng tiền chảy ra gần đây có thể gây thiệt hại hơn mức bình thường. Nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng mạnh mẽ từ năm 2000 đến năm 2017, nhưng giá trị tài sản và triệu phú ở quốc gia này tăng không đáng kể (tính theo đồng USD).

Khách sạn J tại tháp Thượng Hải, Trung Quốc. Nguồn CNBC
Khách sạn J tại tháp Thượng Hải, Trung Quốc. Nguồn CNBC

Cùng chung cảnh ngộ

Theo Henley & Partners, sau Trung Quốc, Ấn Độ cũng sẽ chứng kiến khoảng 6.500 triệu phú rời đi trong năm nay.

Bà Sunita Singh-Dalal thuộc công ty luật Hourani cho biết: “Những quy định cấm trong Luật thuế cùng với các quy tắc phức tạp liên quan đến chuyển tiền ra nước ngoài dễ dẫn đến hiểu sai và gây khó khăn, chỉ cần một vài vấn đề sẽ khiến dòng vốn đầu tư chảy ra khỏi Ấn Độ”.

Tuy nhiên, Ấn Độ sẽ tạo ra nhiều triệu phú hơn so với lượng người di cư.

Theo các chuyên gia, một số quốc gia châu Á khác cũng sẽ ghi nhận tình trạng di cư của triệu phú. 

Hồng Kông có thể sẽ mất 1.000 triệu phú trong năm nay, Hàn Quốc khoảng 800 và Nhật Bản khoảng 300. Năm ngoái, nhiều người giàu Hồng Kông cũng đã rời thành phố do các hạn chế của chính sách Zero-Covid.

Vương quốc Anh có thể mất 3.200 triệu phú trong năm nay, gấp đôi con số năm ngoái.

Đứng thứ tư trong bảng xếp hạng của Henley & Partners là Nga. Tuy nhiên, bất chấp tình trạng bất ổn chính trị và chiến sự ở Ukraine, Nga có thể chỉ mất 3.000 triệu phú trong năm 2023, giảm mạnh so với 8.500 vào năm ngoái.

Trevor Williams, giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Derby và cựu kinh tế trưởng tại Ngân hàng Lloyds cho biết: “Brexit đã khiến Vương quốc Anh thận trọng hơn trong việc chào đón những cá nhân có giá trị tài sản cao. Bằng chứng cho thấy tỷ trọng đầu tư vào châu Âu của quốc gia này đã giảm kể từ khi rời EU”.

Những quốc gia hấp dẫn người giàu

Trong năm nay, Australia có thể vượt qua UAE để trở thành quốc gia chào đón số lượng triệu phú nhiều nhất thế giới. Nước này có thể sẽ tiếp nhận 5.200 triệu phú, UAE đứng thứ hai với 4.500 triệu phú, và đứng thứ ba là Singapore với 3.200 triệu phú.

Theo nghiên cứu, các quốc gia phương Tây vẫn là điểm đến hấp dẫn của các triệu phú. Trong đó, Mỹ là điểm đến hàng đầu của 2.100 người, Thụy Sĩ đứng sau với 1.800 người và Canada chào đón 1.600 người.

Juerg Steffen, Giám đốc điều hành Henley & Partners, cho biết: “Số lượng triệu phú di cư gần như không đổi trong thập kỷ qua. Con số dự đoán vào năm 2023 là 122.000 người và năm 2024 là 128.000 người.