Giữ nguyên án phạt tù đối với ông Đinh La Thăng

Đông Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - HĐXX phiên toà phúc thẩm xác định, bị cáo Đinh La Thăng và người tham gia tố tụng không đưa được tình tiết giảm nhẹ mới. Bởi vậy, TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên y án 18 năm tù giam đối với ông Đinh La Thăng theo phiên toà sơ thẩm trước đó.

 Bị cáo Đinh La Thăng trả lời câu hỏi của Hội đồng xét xử. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chiều nay (ngày 26/6), TAND Cấp cao tại Hà Nội sau 7 ngày xét xử đã tuyên bản án phúc thẩm vụ án Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) thiệt hại 800 tỷ đồng khi góp vốn vào Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank). 
HĐXX xác định, việc ông Đinh La Thăng ký thỏa thuận 9634 về việc tham gia góp vốn cùng Hà Văn Thắm - nguyên Chủ tịch HĐQT Oceanbank là làm trái với thẩm quyền. Hành vi ký kết thỏa thuận trên là trái chức năng, vượt thẩm quyền, đã vi phạm Luật Doanh nghiệp và Điều lệ PVN.

Việc ký thỏa thuận là tiền đề để các thành viên HĐTV ký ra nghị quyết thực hiện việc góp vốn. Như vậy, có căn cứ xác định các thành viên HĐTV PVN đã thống nhất nghị quyết góp vốn khi chưa được Thủ tướng Chính phủ đồng ý. Việc này đã vi phạm quy chế ban hành nghị quyết của PVN.

Do vậy, TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên y án sơ thẩm đối với ông Đinh La Thăng cùng 5 bị cáo, gồm: Ông Đinh La Thăng (nguyên Chủ tịch HĐTV PVN) 18 năm tù; Ninh Văn Quỳnh (nguyên Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban Tài chính kế toán và Kiểm toán PVN) bị tuyên phạt 7 năm tù. Các bị cáo nguyên là thành viên HĐTV PVN, gồm: Vũ Khánh Trường 5 năm tù; Nguyễn Xuân Thắng 22 tháng tù; Nguyễn Thanh Liêm 20 tháng cải tạo không giam giữ.

Riêng bị cáo Phan Đình Đức được chấp nhận kháng cáo, chuyển tội danh từ “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” sang tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Qua đó, bị cáo Đức được chuyển sang hình phạt là cảnh cáo.

Về trách nhiệm dân sự và xử lý vật chứng, cấp sơ thẩm tuyên buộc ông Đinh La Thăng và 5 bị cáo phải liên đới bồi thường số tiền 785 tỷ đồng cho PVN. Trong đó, bị cáo Đinh La Thăng phải bồi thường 600 tỷ đồng; Ninh Văn Quỳnh bồi thường 100 tỷ đồng; Vũ Khánh Trường 40 tỷ đồng, Nguyễn Xuân Sơn và các bị cáo còn lại bồi thường 15 tỷ đồng.

Ngoài ra, tại phiên toà phúc thẩm, nguyên Phó Tổng Giám đốc PVN Nguyễn Xuân Sơn đã xin rút kháng cáo, chấp nhận mức án 30 tháng tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.