Gỡ khó mặt bằng cho dự án kéo dài hơn 10 năm

Ngọc Trang
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau hơn 10 năm triển khai, dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 1A đoạn qua Văn Điển - Ngọc Hồi (huyện Thanh Trì) vẫn còn vướng khoảng 200 hộ dân chưa thực hiện giải phóng mặt bằng.

Dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 1A đoạn qua Văn Điển - Ngọc Hồi (từ Km185 - Km189) thuộc địa bàn huyện Thanh Trì có tổng chiều dài là 3,8km. Dự án được khởi công từ năm 2012, với tổng mức đầu tư gần 888 tỉ đồng. 

 Do chưa có mặt bằng thi công nên Quốc lộ 1A qua huyện Thanh Trì chỗ rộng, chỗ hẹp, gây khó khăn cho phương tiện tham gia giao thông  
 Do chưa có mặt bằng thi công nên Quốc lộ 1A qua huyện Thanh Trì chỗ rộng, chỗ hẹp, gây khó khăn cho phương tiện tham gia giao thông  
 

Năm 2012, 2013 UBND huyện đã bàn giao mặt bằng cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội hơn 92.000m2. Phần diện tích này đã đầu tư xong và được đưa vào sử dụng.

Tổng diện tích đất còn lại đang tiếp tục được giải phóng mặt bằng (GPMB) để thực hiện dự án là hơn 93.000m2, thuộc địa bàn bốn xã Ngọc Hồi, Tứ Hiệp, Ngũ Hiệp và Liên Ninh với 795 hộ bị ảnh hưởng. 

Do không có mặt bằng nên việc thi công dự án bị đứt đoạn. Quốc lộ 1A qua huyện Thanh Trì đan xen giữa các đoạn đường đã hoàn thiện và các đoạn chưa được GPMB. 

Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thanh Trì Phạm Văn Tuân cho biết, việc xác định nguồn gốc, quá trình sử dụng đất của các hộ dân trong diện giải tỏa rất phức tạp, mất nhiều thời gian.

Nhiều hộ gia đình lấn chiếm, xây dựng trái phép, mua bán qua nhiều chủ sử dụng, nhận, cho, tặng… dẫn đến phát sinh trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích. Bên cạnh đó, nhiều hộ dân không có hoặc không còn giữ các giấy tờ liên quan đến đất đai.

Đa số các hộ này không đồng ý với với phương án bồi thường hỗ trợ, không nhận tiền và bàn giao mặt bằng theo quy định, tình trạng đơn thư kiến nghị kéo dài.

Một số hộ dân có hoàn cảnh đặc thù, chưa đồng ý đền bù GPMB.  
Một số hộ dân có hoàn cảnh đặc thù, chưa đồng ý đền bù GPMB.  
 

Chủ tịch UBND xã Ngũ Hiệp Nguyễn Văn Sung cho biết: “Hiện tại xã chỉ còn 18 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng, với những hoàn cảnh rất đặc thù. Chúng tôi sẽ vào cuộc, nắm bắt đầy đủ những tâm tư, nguyện vọng, hồ sơ đất đai của từng hộ. Từ đó phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất của huyện để rà soát một cách kỹ lưỡng và chặt chẽ nhất, đảm bảo quyền lợi cho bà con nhân dân”.

Đối với các hộ gia đình đã bàn giao đất, người dân mong mỏi đường hoàn thiện từng ngày để trở lại cuộc sống sinh hoạt bình thường. Bà Hồ Thị Huyền (xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội) cho biết: “Gia đình tôi đã bàn giao đất cho địa phương từ năm 2018, đến nay đường vẫn chưa được làm nên sinh hoạt gặp nhiều khó khăn. Đường làm xong thì vệ sinh môi trường và sức khỏe của dân cũng được đảm bảo”.

Chủ tịch UBND xã Ngũ Hiệp Nguyễn Văn Sung chia sẻ: “Chúng tôi sẽ cố gắng tuyên truyền để bà con cũng hiểu được ý nghĩa cũng như là lợi ích của việc bàn giao mặt bằng sớm. Với các hộ chưa bàn giao mặt bằng, chúng tôi tuyên truyền cá biệt để đảm bảo hiệu quả cao nhất”. 

Địa phương đang đẩy nhanh công tác giải phóng, sớm bàn giao mặt bằng để thi công dự án.   
Địa phương đang đẩy nhanh công tác giải phóng, sớm bàn giao mặt bằng để thi công dự án.   
 

Theo kế hoạch tiến độ, đến cuối tháng 3/2024, huyện sẽ hoàn thành GPMB, bàn giao cho Ban quản lý đầu tư giao thông thành phố để thi công, đảm bảo tuyến đường huyết mạch của Thủ đô. 

Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thanh Trì Phạm Văn Tuân cho biết: “Nếu đã thực hiện đầy đủ các bước theo quy định của pháp luật mà các hộ không bàn giao mặt bằng thì chúng tôi cũng buộc phải thực hiện bước cuối không mong muốn là cưỡng chế để đảm bảo thực hiện dự án”.

Quốc lộ 1A là tuyến đường hướng tâm Hà Nội, chạy theo trục dọc Bắc - Nam, kết nối Hà Nội với hầu hết các tỉnh, thành phố trong cả nước. Dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Thanh Trì hoàn thành, được kỳ vọng tạo động lực phát triển kinh tế xã hội khu vực phía Nam thành phố.