Bạc Liêu:

Gỡ nút thắt cuối cùng, thông đường dẫn vào trung tâm

Hoàng Nam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Chiều nay, hộ dân cuối cùng đã đồng ý bàn giao mặt bằng để đơn vị thi công gấp rút hoàn thành đường Võ Văn Kiệt trong Tết. Đây là 1 trong hai căn nhà đã án ngữ con đường dẫn vào trung tâm TP Bạc Liêu 20 năm qua.

Căn nhà đã án ngữ đường vào trung tâm TP Bạc Liêu 20 năm qua (Hoàng Nam)
Căn nhà đã án ngữ đường vào trung tâm TP Bạc Liêu 20 năm qua (Hoàng Nam)

Chiều 26/12, trao đổi với báo Kinh tế và Đô thị, bà Lê Kim Thúy, Chủ tịch UBND TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) cho biết, hộ gia đình bà Nguyễn Thị Hường (ngụ khóm 5, phường 1) đã đồng ý bàn giao mặt bằng để địa phương thi công tuyến đường Võ Văn Kiệt. Đây là một trong hai hộ dân có nhà, công trình án ngữ trên tuyến đường Võ Văn Kiệt suốt hơn 20 năm qua. Theo quyết định của ngành chức năng, phần đất thu hồi của hộ bà Nguyễn Thị Hường hơn 737m2. Lý do thu hồi để thực hiện Dự án xây dựng đường trung tâm Hành chính tỉnh Bạc Liêu.

"Sau khi triển khai các quyết định, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiến hành giải phóng mặt bằng để thi công tuyến đường, dự kiến hoàn thành trước tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024" - bà Lê Kim Thúy thông tin thêm.

hộ dân cuối cùng đã bàn giao mặt bằng sau 20 năm án ngữ khiến con đường không thể hoàn thành sau ngần ấy năm thi công. ( Hoàng Nam)
hộ dân cuối cùng đã bàn giao mặt bằng sau 20 năm án ngữ khiến con đường không thể hoàn thành sau ngần ấy năm thi công. ( Hoàng Nam)

Như báo Kinh tế và Đô thị thông tin trước đó, ngày 11/7/2023, hộ ông Đỗ Thành Hưng cũng đã tự nguyện đồng ý tháo dỡ công trình, vật dụng án ngữ trên tuyến đường, trả lại mặt bằng cho địa phương thi công.

Trong lần trao đổi với báo chí gần đây, ông Phạm Văn Thiều Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cho rằng, chủ trương của tỉnh hiện nay là phải giải phóng mặt bằng ở tuyến này để làm thông thoáng giao thông, tạo điều kiện cho TP Bạc Liêu phát triển kinh tế, du lịch… Theo đó, các ngành chức năng sẽ cố gắng hoàn thành con đường con đường này trước tết nguyên đán 2024.

Đơn vị thi công đang gấp rút giải phóng mặt bằng ngay chiều 26/12 . (Hoàng Nam)
Đơn vị thi công đang gấp rút giải phóng mặt bằng ngay chiều 26/12 . (Hoàng Nam)

Đường Võ Văn Kiệt (hay còn gọi là đường Hùng Vương) thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Trung tâm khu Hành chính tỉnh Bạc Liêu, có 62 hộ dân bị ảnh hưởng. Đến nay, 62/62 hộ bị ảnh hưởng đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Đây là tuyến đường cửa ngõ của tỉnh, dẫn đến Trung tâm Hành chính tỉnh, nhất là qua Quảng trường Hùng Vương (phường 1, thành phố Bạc Liêu) - nơi diễn ra nhiều sự kiện chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh. Con đường hoàn thành, góp phần vào việc chỉnh trang đô thị, cải tạo cảnh quan để TP Bạc Liêu trở thành đô thị loại 1 trong những năm tới.