Hà Đông phát hiện thêm nhiều ca mắc Covid-19 trong cộng đồng

Bích Hời
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo báo cáo ngày 4/12, trên địa bàn quận Hà Đông tiếp tục phát sinh nhiều ca mắc Covid-19 trong cộng đồng.

 Công tác phòng chống dịch Covid-19 tại 1 khu vực tạm thời phong tỏa của phường Phú Lương.

Theo Sở chỉ huy Phòng, chống dịch Covid-19 quận Hà Đông, tính đến 12 giờ trưa nay, trên địa bàn 7 phường và khu cách ly đã phát hiện 17 ca mắc Covid-19. Tuy nhiên, chiều nay một số phường tiếp tục phát sinh các ca mắc Covid-19 trong cộng đồng.
Cụ thể, 7 phường phát hiện mới 17 ca mắc Covid-19 trong sáng nay là Biên Giang, Kiến Hưng, Văn Quán, Yên Nghĩa mỗi địa phương có 2 ca; các phường La Khê, Mộ Lao, Vạn Phúc mỗi địa phương phát hiện 1 ca và trong khu cách ly có 6 ca.
Theo báo cáo của phường Yên Nghĩa, trong ngày phường phát hiện 6 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, bao gồm: N.T.H, nữ giới, sinh năm 1968; Đ.B.N sinh năm 2017, nam giới; L.T.T, sinh năm 1956, nữ giới; N.T.T, sinh năm 1989, nữ giới; P.T.N, sinh năm 1991, nữ giới. 5 trường hợp này đều ở Chung cư Xuân Mai, Yên Nghĩa, Hà Đông. Trường hợp thứ 6 là P.V.L, ở ngõ 1008 đường Quang Trung, tổ dân phố 5, Yên Nghĩa. Bệnh nhân thứ 6 là người cùng làm việc chung công ty với bệnh nhân P.T.N. Đến nay, UBND phường Yên Nghĩa đã truy vết được 25 trường hợp F1 liên quan đến 6 trường hợp mắc Covid-19 kể trên.
UBND phường Phú Lãm cho biết, trên địa bàn phát sinh thêm 6 trường hợp dương tính SARS-CoV-2. Cụ thể là các trường hợp N.T.D, sinh năm 1981, giới tính nam; V.X.Đ, sinh năm 1996, giới tính nam. Cả 2 trường hợp mắc Covid-19 kể trên đều ở địa chỉ  chung cư The Vesta, tổ dân phố 3, Phú Lãm. Trường hợp T.T.T.H, sinh năm 1988, giới tính nữ; bệnh nhân N.M.K, sinh năm 2014, giới tính nam. Cả 2 ca mắc này đều ở ngõ 1, tổ dân phố 4, Phú Lãm. Trường hợp thứ 5 là N.P.H, giới tính nam, sính năm 1978; L.V.P, sinh năm 2012, giới tính nam. Cả 2 trường hợp này ở ngõ 1, tổ dân phố 5, phường Phú Lãm.
Tại phường Hà Cầu cũng phát sinh 2 ca bệnh trong cộng đồng là N.T.N, sinh năm 1979, giới tính nam, ở tại CT5, cụm chung cư Huyndai Hilistate, phường Hà Cầu và N.M.C, sinh năm 2009, giới tính nữ, ở tại tổ dân phố Cầu Đơ 4.
UBND phường La Khê cho biết, phát sinh 3 ca bệnh Covid-19 mới là các trường hợp C.T.T.H, giới tính nữ, sinh năm 1979; N.N.N, giới tính nữ, sinh năm 2007; N.T.D, sinh năm 2010, giới tính nữ. Cả 3 ca bệnh này đều ở tổ dân phố 1, phường La Khê.
Đến nay, các phường đều đã ra quyết định tạm thời phong tỏa các khu vực có ca mắc Covid-19 để tiến hành biện pháp phòng chống dịch bệnh; điều tra truy vết các đối tượng có liên quan; phun khử khuẩn làm vệ sinh môi trường; đưa người bệnh đi điều trị và đưa F1 đi cách ly tập trung. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân chủ động khai báo y tế với tất cả trường hợp đi xa về, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định 5K.