Hà Đông nhiều hoạt động chăm lo các gia đình chính sách

Bích Hời
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Những ngày tháng 7, công tác chăm sóc, động viên các gia đình chính sách, người có công lại được các cấp, ngành, đoàn thể, cá nhân quận Hà Đông quan tâm. Từ những suất quà nhỏ trao đi, đến mái ấm được xây, sửa đã đem lại sự ấm áp đối với các gia đình chính sách.

Chăm lo sức khỏe cho người có công

Phường Quang Trung là địa bàn có nhiều đối tượng chính sách, người có công, nạn nhân hóa học. Để chăm lo cho các gia đình chính sách, ngoài những suất quà của các cấp gửi đến các gia đình, phường còn thực hiện xã hội hóa công tác chăm lo sức khỏe cho người có công.

Bà Nguyễn Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND phường Quang Trung, cho biết: “Đảng ủy, UBND phường Quang Trung đã xây dựng kế hoạch, phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Hà Đông để khám bệnh, cấp phát thuốc cho các thương, bệnh binh, người nhiễm chất độc hóa học, với hơn 200 người".

Nhiều người có công được chăm sóc khắm bệnh, phát thuốc miễn phí dịp 27/7.
Nhiều người có công được chăm sóc khắm bệnh, phát thuốc miễn phí dịp 27/7.

Ông Lê Quang Bé, ở phường Quang Trung, được đi khám bệnh phát thuốc miễn phí, xúc động chia sẻ: “Tôi là thương binh hạng 4, trước kia đi bộ đội bị thương ở tay, đầu và một số khác trong cơ thể. Tuổi cao nên bây giờ cũng hay đau yếu luôn, như tức phổi, nhức tay chân. Được Nhà nước quan tâm chăm sóc sức khỏe tôi rất cảm động. Hàng năm, chúng tôi được địa phương quan tâm, khám bệnh thấy cũng vơi đi nỗi đau”.

Ông Lê Mạnh Tường, cho biết: “Tôi bị tiểu đường, huyết áp, tim mạch cho nên hay bị đau yếu. Nhờ có chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương hôm nay cho đi khám bệnh, phát thuốc miễn phí tôi rất cảm ơn và cảm động”.

Khám bệnh, phát thuốc là sự tri ân đối với những thế hệ đã hy sinh vì độc lập và thống nhất đất nước.
Khám bệnh, phát thuốc là sự tri ân đối với những thế hệ đã hy sinh vì độc lập và thống nhất đất nước.

Nói về công tác khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách, ông Lê Hoàng Tú, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, cho biết: “Tổ chức các hoạt động tri ân người có công với đất nước là nét đẹp truyền thống của người Việt Nam. Chung tay với các cấp, ngành trên địa bàn Hà Đông, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông đã tổ chức khám và cấp phát thuốc miễn phí cho các ông, bà thuộc gia đình chính sách, người có công. Chúng tôi mong muốn đem đến cho những người có công sức khỏe, giảm đi những cơn đau do bệnh tật, di chứng của chiến tranh, để họ sống vui, khỏe và có ích cho xã hội”.

Nâng cao chất lượng sống cho các gia đình

Theo Phòng Lao động Thương binh và xã hội quận Hà Đông, đến ngày 15/7, trên địa bàn quận Hà Đông có 6 phường tổ chức khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người có công. Tất cả 17 phường sẽ tổ chức hoạt động khám bệnh và cấp phát thuốc tri ân người có công trong tháng 7 này. Hàng năm, quận Hà Đông vẫn luôn duy trì các hoạt động chăm lo tặng quà cho các giá đình chính sách, người có công. Đặc biệt, quận chú trọng nâng cao chất lượng sống cho các hộ.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Hà Đông Lại Hà Phương, cho biết: “Nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7/2023, Hội LHPN quận đã kêu gọi xã hội hóa ủng hộ 30 triệu đồng xây nhà cho 1 hộ gia đình chính sách tại phường Yên Nghĩa. Cùng với đó, khởi công xây dựng nhà mái ấm tình thương cho 1 gia đình Thương binh nặng ở phường Nguyễn Trãi.

Các cấp Hội LHPN đã tham gia phối hợp với các ban ngành, đoàn thể vận động ủng hộ trên 200 triệu đồng vào Quỹ Đền ơn đáp nghĩa. Hội phụ nữ các cơ sở tổ chức thăm và tặng 1.321 suất quà, cùng 10 sổ tiết kiệm cho các gia đình chính sách, thanh niên xung phong, người nhiễm chất độc hóa học trị giá trên 462 triệu đồng. Tới đây, Hội sẽ phối hợp với bệnh viện khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho các đối tượng người có công, gia đình chính sách”.

Các cấp chính quyền ủng hộ kinh phí xây sửa nhà cho gia đình chính sách.
Các cấp chính quyền ủng hộ kinh phí xây sửa nhà cho gia đình chính sách.

Nói về việc nâng cao chất lượng sống cho các gia đình chính sách, bà Đỗ Thị Minh Loan, Trưởng phòng Lao động Thương binh và xã hội quận Hà Đông, cho biết: “Để tri ân và góp phần nâng cao chất lượng sống cho các gia đình chính sách, người có công, quận Hà Đông đã đẩy mạnh vận động quỹ Đền ơn đáp nghĩa ở cả cấp quận và phường toàn quận vận động gần 1,7 tỷ đồng, đạt 170% so với kế hoạch Thành phố giao.

Từ nguồn quỹ vận động, quận Hà Đông đã trích 170 triệu đồng tặng 17 sổ tiết kiệm (mỗi sổ trị giá 10 triệu đồng) cho những người có công, thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn hoặc ốm đau lâu ngày, mắc bệnh hiểm nghèo. Các địa phương cũng trích quỹ Đền ơn đáp nghĩa và nguồn xã hội hóa tặng 25 sổ tiết kiệm cho người có công, trị giá thấp nhất 5 triệu đồng/sổ”.

Cùng với đó, quận, các đoàn thể và các phường đã huy động các nguồn xã hội hóa để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 7 hộ gia đình người có công, trong đó có 4 nhà xây mới. Trong tháng 7 sẽ khánh thành, đưa vào sử dụng 2 nhà và 2 nhà sẽ đưa vào sử dụng vào cuối năm. Tổng kinh phí hỗ trợ xây, sửa nhà cho người có công là 240 triệu đồng.

Trong dịp 27/7 năm nay, dự kiến nguồn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương dành để tặng quà cho hơn 4.100 người có công, thân nhân liệt sĩ, đại diện gia tộc thờ cúng liệt sĩ trên đia bàn quận là trên 8,3 tỷ đồng.

Các tổ chức đoàn thể chung tay xã hội hóa tặng kinh phí cho hộ chính sách để xây sửa nhà dịp 27/7.
Các tổ chức đoàn thể chung tay xã hội hóa tặng kinh phí cho hộ chính sách để xây sửa nhà dịp 27/7.

Ngoài ra, các ngành, đoàn thể, 17 phường cũng đẩy mạnh vận động xã hội hóa và trích quỹ Đền ơn đáp nghĩa tặng gần 4.300 suất quà cho người có công với kinh phí gần 1 tỷ đồng. Dự kiến, quận Hà Đông sẽ tổ chức đoàn viếng 2 nghĩa trang liệt sĩ của quận và thăm hỏi, tặng 85 suất quà cho người có công, gia đình liệt sỹ tiêu biểu hoặc có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 1,3 triệu đồng.

Quận Hà Đông và các phường cũng hoàn thành tu bổ, nâng cấp, chỉnh trang đối với 5 công trình ghi công liệt sĩ, tổng kinh phí hơn 7,2 tỷ đồng. Mỗi món quà trao đi, sự sẻ chia thăm hỏi, động viên của các cấp, ngành, người dân trên địa bàn đã giúp những người có công với đất nước, các gia đình chính sách thêm ấm lòng trong tháng tri ân các Anh hùng liệt sỹ.