Hà Đông: Tiếp tục làm “sống lại” các công viên

Bích Hời
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vào cuối năm 2023 về việc “Làm sống lại những công viên”, ngay trong đầu năm mới Giáp Thìn, quận Hà Đông đã tạm đưa vào sử dụng 2 công viên, phục vụ Nhân dân vui chơi, giải trí.

''Đánh thức'' những công viên trăm tỷ

Ghi nhận của phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị tại công viên Thiên văn học (phường Dương Nội) và công viên Cây đàn (phường Yên Nghĩa) trong ngày 20/2 - đây là 2 công viên do chủ đầu tư Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường xây dựng và quản lý. Cả 2 công viên được xây dựng cách đây nhiều năm, nhưng cỏ mọc um tùm, các hạng mục xuống cấp, nay đã được thay áo mới.

Công viên hình cây đàn, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông.
Công viên hình cây đàn, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông.

Trong đó, Công viên Cây đàn được xây dựng năm 2016, dự kiến đưa vào sử dụng năm 2019. Công viên có tổng diện tích 12,1ha (diện tích mặt hồ hơn 5,5ha và diện tích cảnh quan xung quanh hơn 6,5ha). Tổng mức đầu tư gần 200 tỷ đồng.

Không gian công viên Cây đàn được sửa sang sạch đẹp. 
Không gian công viên Cây đàn được sửa sang sạch đẹp. 

Công viên Thiên văn học triển khai xây dựng năm 2017 và dự kiến đưa vào sử dụng năm 2020, với tổng vốn đầu tư 260 tỷ đồng. Công trình cơ bản hoàn thành vào năm 2020.

Mặc dù 2 công viên đã hoàn thành từ lâu, nhưng từ năm 2023 trở về trước cỏ mọc um tùm, nhiều hạng mục xuống cấp. Vào các buổi chiều người dân quanh khu vực đã vào đây tập thể dục, chạy bộ, nhưng số lượng không nhiều do cửa đóng và cây cối rậm rạp.

Công viên Thiên văn học được chỉnh trang sạch đẹp là nơi vui chơi của nhiều người dân mỗi ngày. Quảng trường Big Bang được lấy cảm hứng từ vụ nổ Big Bang - sự kiện hình thành vũ trụ.
Công viên Thiên văn học được chỉnh trang sạch đẹp là nơi vui chơi của nhiều người dân mỗi ngày. Quảng trường Big Bang được lấy cảm hứng từ vụ nổ Big Bang - sự kiện hình thành vũ trụ.

Kể từ cuối năm 2023, trong phiên họp giải trình về việc quản lý, đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong các khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn do HĐND TP tổ chức, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã khẳng định, Thành phố đặt mục tiêu năm 2023 phải làm “sống lại” các công viên ở Hà Nội. Người dân phải được tiếp cận các dịch vụ đó.

Theo đại diện phòng Quản lý đô thị quận Hà Đông, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh, UBND quận Hà Đông đã ban hành văn bản chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, UBND các phường có công viên phối hợp với chủ đầu tư khắc phục những tồn tại liên quan đến công trình.

Những bức tượng múa bale uyển chuyển, tạo ra không gian sáng tạo trong công viên Cây đàn.
Những bức tượng múa bale uyển chuyển, tạo ra không gian sáng tạo trong công viên Cây đàn.

Cụ thể, cơ quan chuyên môn của quận và chủ đầu tư đã đi kiểm tra, đánh giá sơ bộ hiện trạng, chất lượng công trình. Trên cơ sở đó, quận đã yêu cầu khắc phục những hạng mục trong công viên bị xuống cấp để đảm bảo an toàn khi người dân vui chơi.

Sau khi khắc phục xong, quận đã cùng với cơ quan chuyên môn của TP Hà Nội tiếp tục kiểm tra và tạm giao cho 2 phường Dương Nội và Yên Nghĩa phối hợp cùng chủ đầu tư quản lý, đưa vào sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán, đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân vui chơi trong công viên.

Công viên được khoác ''tấm áo'' mới, người dân vui mừng

Theo ghi nhận của phóng viên, công viên Cây đàn sau khi dọn cỏ, cắt tỉa cây đã để lộ ra những bức tượng mang tính nghệ thuật, vị trí giữa công viên lộ ra cây đàn ghi ta. Xung quanh bờ rào sắt trước kia cỏ mọc che khuất hết các nốt nhạc, giờ đây đã phong quang, tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp.

Không gian của công viên Cây đàn giờ đây còn là nơi để các thầy cô đưa học sinh đến học tập, giúp cho các em học mà chơi, chơi mà học.
Không gian của công viên Cây đàn giờ đây còn là nơi để các thầy cô đưa học sinh đến học tập, giúp cho các em học mà chơi, chơi mà học.

Chị Mai Thị Ngọc, thường xuyên đi bộ mỗi ngày trong khu vực này chia sẻ: "Trước kia trong công viên Cây đàn cỏ mọc um tùm, rác rất nhiều, tôi không dám đi vào công viên. Kể từ khi công viên Cây đàn được cắt cỏ, dọn rác và trồng lại một số cây, các hạng mục được sửa sang lại, tôi thấy không gian ở đây quang đãng, môi trường sạch sẽ. Ngày nào tôi cũng ra đây đi bộ. Đặc biệt, công viên Cây đàn khá ấn tượng với nhiều người, đến đây không chỉ để tập thể dục mà còn ngắm nhìn quang cảnh đẹp, giúp cho ta thư giãn sau mỗi giờ làm việc mệt nhọc".

Tương tự, công viên Thiên văn học đã mở cửa cho người dân vào tự do tập thể dục, vui chơi. Toàn bộ bờ rào của công viên này đã được hạ thấp, để người dân đi trên vỉa hè hay ngoài đường đều nhìn thấy toàn bộ quang cảnh bên trong. Đặc biệt, cỏ dại và cây mọc um tùm đã được dọn dẹp sạch sẽ. Một số hạng mục xuống cấp được cải tạo, chỉnh trang sạch đẹp. Ở cả 2 công viên, chủ đầu tư đều bố trí các biển cảnh báo những vùng nguy hiểm để người dân chú ý khi vui chơi.

Công viên Thiên văn học sau khi cải tạo, nước trong xanh, với chiếc cầu cong tạo không gian sáng tạo cho nhiều người đến đây tham quan, chụp ảnh.
Công viên Thiên văn học sau khi cải tạo, nước trong xanh, với chiếc cầu cong tạo không gian sáng tạo cho nhiều người đến đây tham quan, chụp ảnh.

Chị Hoàng Ngọc Linh ở huyện Chương Mỹ đến tham quan cùng bạn bè tại công viên Thiên văn học cho biết: "Mấy ngày nay nghe mọi người nói công viên được sửa sang lại, tôi cùng bạn bè đến đây tham quan. Ở đây khá sạch sẽ và nhiều góc có thể chụp ảnh đẹp. Tuy công viên còn khá đơn sơ nhưng tôi thấy đây cũng là nơi vui chơi cho người dân khi mà ngoại ô Hà Nội còn đang thiếu sân chơi''.

Không gian sáng tạo của công viên Thiên văn học.
Không gian sáng tạo của công viên Thiên văn học.

Nói về việc đưa những công viên trên địa bàn vào sử dụng, Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị quận Hà Đông Đào Quang Vinh Hiển, cho biết, ngoài việc tạm đưa 2 công viên kể trên vào sử dụng, sau khi được Thành phố Hà Nội Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết Khu công viên văn hóa - vui chơi giải trí, thể thao Hà Đông (người dân thường hay gọi khu công viên cây xanh), tỷ lệ 1/500, hiện nay, quận Hà Đông đang tiến hành các bước trong quy trình thủ tục để đầu tư công viên này, đảm bảo đúng quy hoạch được duyệt, phục vụ tốt nhất cho Nhân dân vui chơi, giải trí.