Hà Nội: 73.446 ma men bị xử lý

Phạm Công
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lực lượng CSGT Thủ đô xử lý 73.446 tài xế vi phạm nồng độ cồn. So với năm trước đó, số người bị xử phạt vi phạm nồng độ cồn tăng gấp 4,3 lần.

Thời gian qua, lực lượng CSGT toàn quốc nói chung và Hà Nội nói riêng đã tạo được nhiều ấn tượng với người dân trong công tác kiểm tra, xử phạt tài xế vi phạm về nồng độ cồn.

Điều đó cho thấy hiệu quả của việc xử lý mạnh tay với "ma men" khi tham gia giao thông mà lực lượng chức năng đang thực hiện bước đầu đã tạo tác dụng răn đe vi phạm, được dư luận đánh giá cao. Bởi việc xử phạt nghiêm minh đã mang đến hiệu ứng rất tích cực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong ý thức, văn hóa tham gia giao thông của người dân.

Việc kiểm tra nồng độ cồn diễn ra bền bỉ, hàng ngày trên đường phố Hà Nội. 
Việc kiểm tra nồng độ cồn diễn ra bền bỉ, hàng ngày trên đường phố Hà Nội. 

Khi CSGT không còn theo lối mòn ra quân cao điểm tại một số khu vực, mà lập chốt kiểm tra đột xuất, đại trà mọi tài xế, không ít ma men bị bất ngờ và có thái độ chống đối. Đôi khi còn có lời khiếm nhã, thậm chí hành hung lực lượng chức năng. Nhưng tất cả đều bị xử lý nghiêm minh theo quy định.

Đại diện Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, trong năm 2023, lực lượng CSGT đã trực tiếp và phối hợp xử lý hơn 301.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, xử phạt hơn 590 tỉ đồng. Lực lượng chức năng đã tạm giữ hơn 81.000 phương tiện, gần 157.000 bộ giấy tờ và tước 55.300 giấy phép lái xe.

Lực lượng CSGT Thủ đô xử lý 73.446 tài xế vi phạm nồng độ cồn. So với năm trước đó, số người bị xử phạt vi phạm nồng độ cồn tăng gấp 4,3 lần (56.230 trường hợp).

Ngoài ra, một số vi phạm khác đáng chú ý là chạy quá tốc độ (gần 11.000 trường hợp, tăng 62%), chở quá khổ quá tải (11.000 trường hợp, tăng 135%).

Các tổ công tác 141 trong năm 2023 phát hiện 770 vụ, 876 trường hợp có dấu hiệu tội phạm, bàn giao cho đơn vị chức năng điều tra, giải quyết. Bên cạnh đó, các tổ công tác 141 hóa trang tuần tra, bắt giữ 1.830 phương tiện và 1.915 trường hợp có hành vi lạng lách, đánh võng, nẹt pô, rú ga, gây mất trật tự công cộng. 

Trong năm 2024, CSGT Hà Nội tiếp tục đặt mục tiêu thực hiện hiệu quả các cao điểm, kế hoạch xử lý vi phạm, nhất là vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ, xe tải chở quá khổ, quá tải, "cơi nới" thành thùng trên địa bàn thành phố...