Hà Nội ấm dần, trời bớt hanh khô

Hà An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Từ khoảng 00h cho tới sáng nay độ ẩm không khí đã tăng lên rõ rệt và thường xuyên giữ ở mức 88-100%, cảm giác đã dễ chịu hơn hẳn.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, tại Bắc Bộ xuất hiện sương mù vào sáng sớm, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, vùng núi cao nhiệt độ dưới 8 độ C.
 Lúc này ngoài trời Hà Nội nhiệt độ đang hơn 14 độ, độ ẩm xấp xỉ 100%, có sương mù nhẹ, vẫn hơi giá buốt nếu đi xe máy. Nhưng mà chỉ khoảng sau 9h sáng cảm giác buốt sẽ giảm hẳn khi nhiệt độ bắt đầu tăng nhanh. 

Hôm nay ban ngày vẫn nắng, nhiệt độ cao nhất khoảng 23 độ. Độ ẩm thấp nhất chỉ khoảng 46% nên vẫn còn hanh. Khoảng thời gian hanh khô ác liệt nhất sẽ từ 11h-18h. Đêm nay không khí lạnh suy yếu, di chuyển lệch đông và biến tính khiến cho trời nhiều mây và làm nhiệt độ tăng khoảng 2 độ so với hôm qua, lên mức 16 độ. Sáng sớm mai sẽ đỡ buốt.

Khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa vài nơi trong đi đó Nam Bộ không mưa, ngày nắng với nhiệt độ dao động từ 21-32 độ C.
Trung tâm dự báo, trong 2 ngày tới (14-15/2), khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao bồm cả phía Tây vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Sóng biển cao từ 2,0-3,0m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.
Ngày 15/2 nhiệt độ Hà Nội giao động trong khoảng 17-24 độ. Trời hết hanh khô, nhiều mây, sáng sớm có sương mù, có nơi quá mù ra mưa nhỏ. Buổi chiều có lúc giảm mây, hửng nắng.
Thời tiết các khu vực khác trên cả nước ngày 14/2:
phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm, độ ẩm từ 60-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ, có nơi dưới 11 độ C, cao nhất từ 17-20 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3, trời rét, vùng núi rét đậm, độ ẩm từ 60-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ C, vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao dưới 8 độ C; cao nhất từ 19-22 độ C.
Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa rải rác, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trời rét, độ ẩm từ 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C, cao nhất từ 18-21 độ C.
Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía nam mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3; vùng ven biển cấp 3-4, phía Nam có gió giật mạnh cấp 5, độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ C,phía Nam 21-24 độ C; cao nhất từ 23 đến 26 độ C, phía Nam 28-31 độ C.
Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3, độ ẩm từ 55-95%.Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, cao nhất từ 25-28 độ C.
Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2-3, độ ẩm từ 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.