Hà Nội: Bắt giữ ổ nhóm mang "phóng lợn" cướp tài sản trong đêm khuya

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận, từ tỉnh lẻ về Hà Nội thuê nhà trọ, ban ngày chỉ ngủ, đêm đến tụ tập, chở nhau bằng xe máy, mang theo dao phóng lợn, tìm những nhóm thanh thiếu niên lái xe không đeo biển kiểm soát để đuổi đánh vì thấy “ngứa mắt”.

Ngày 18/8, thông tin từ Công an quận Thanh Xuân cho biết vừa bắt giữ ổ nhóm thanh, thiếu niên (từ 14 - 17 tuổi) vào buổi đêm thường tụ tập lái xe chở nhau đi tìm những thanh niên đi xe không đeo biển kiểm soát để gây sự đuổi đánh rồi cướp tài sản.

Trước đó, ngày 6/7, Công an quận Thanh Xuân nhận được trình báo của Bùi Doãn Sáng (21 tuổi, trú tại huyện Tiên Lãng, Hải Phòng), về việc khoảng 4 giờ 20 phút cùng ngày, Sáng lái xe không đeo biển kiếm soát chở bạn đi trên đường thì bị một nhóm thanh niên mang hung khí đuổi theo. Khi Sáng lái xe chạy đến ngã tư Giải Phóng – Thanh Xuân thì bị ngã nên bị nhóm thanh niên đuổi kịp dùng hung khí đe dọa, cướp xe máy.

Ảnh chỉ có tính chất minh họa.
Ảnh chỉ có tính chất minh họa.

Đáng chú ý, quá trình tiếp nhận trình báo của Bùi Doãn Sáng, các điều tra viên của Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Thanh Xuân nhận thấy có nhiều điểm nghi vấn. Tiến hành xác minh, cơ quan công an phát hiện Sáng liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng khác mà Công an huyện Thanh Trì đang điều tra. Ngay sau đó, Bùi Doãn Sáng bị Công an huyện Thanh Trì bắt giữ.

Sau khi nhận được trình báo của Bùi Doãn Sáng, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Xuân nhận định, đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng cần phải vào cuộc điều tra. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban chỉ huy Công an quận Thanh Xuân cùng với quyết tâm của Đội Cảnh sát hình sự, phương án bố trí lực lượng, tổ chức chia ca trinh sát, mật phục địa bàn từ 22 giờ đêm đến sáng ngày hôm sau nhanh chóng được triển khai nhằm rà soát, truy tìm dấu vết nhóm thanh niên trên.

Đến ngày 9/7, các mũi trinh sát đã xác minh sơ bộ được nhóm đối tượng có hành vi đánh đuổi Bùi Văn Sáng. Các đối tượng này đến từ các tỉnh Hòa Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Tuyên Quang... bỏ học sớm, sống lêu lổng, quen nhau qua mạng xã hội, rủ nhau về Hà Nội thuê nhà trọ sống “bầy đàn”, thường xuyên tụ tập đi gây rối.

Theo đó, 12 đối tượng nghi vấn bị triệu tập lên cơ quan công an để tiến hành xác minh. Ban đầu các đối tượng khai báo nhỏ giọt, không có thông tin. Nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, hành vi các đối tượng dần dần được làm rõ. Các đối tượng đã phải thừa nhận hành vi của mình.

Tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận, ban ngày chỉ ngủ, đêm đến tụ tập, chở nhau bằng xe máy, mang theo dao phóng lợn, tìm những nhóm thanh thiếu niên lái xe không đeo biển kiểm soát để đuổi đánh vì thấy “ngứa mắt”.

Sau khi thu thập đủ chứng cứ, lấy lời khai của các đối tượng, Công an quận Thanh Xuân đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 đối tượng về tội "Gây rối trật tự công cộng". Trong đó, 2 đối tượng Quách Tường Nguyên (19 tuổi, trú tại thôn Bát Gạo 1, xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Ngọc Thanh (14 tuổi, trú tại xã Khoan Dụ, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình), bị khởi tố thêm về tội danh "Cướp tài sản".

Theo đại diện Đội Cảnh sát hình sự  Công an quận Thanh Xuân nhận định, thời quan qua, trên địa bàn Hà Nội xảy ra rất nhiều vụ việc tương tự, hành vi đó giống như trào lưu, một thứ “bệnh” trong giới trẻ, cần phải lên án mạnh mẽ. Các đối tượng thậm chí không quen biết nhau, lên mạng xã hội hẹn nhau tụ tập, sử dụng xe máy, tháo biển kiểm soát, mang thao dao, kiếm, tuýp sắt, hàn phóng... mục đích tìm các đối tượng đi trên đường gây rối trật tự... Để ngăn chặn, trấn áp tội phạm thanh thiếu niên gây án trên địa bàn, Đội Cảnh sát hình sự đã tham mưu cho Ban chỉ huy Công an quận Thanh Xuân, xây dựng phương án tuần tra khép kín địa bàn.