Hà Nội biểu dương, khen thưởng các tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu

Trần Long - Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 19/5, kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020), Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và biểu dương, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu 5 năm (2015-2019). Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị.

Tham dự Hội nghị về phía T.Ư có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng; Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Phạm Gia Túc; Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Hồng Sơn.
Đại biểu TP Hà Nội có Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP. 
 Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Học Bác đã trở thành việc làm thường xuyên
Báo cáo về kết quả 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết: Thành ủy Hà Nội đã chú trọng công tác tuyên truyền, cụ thể hóa Chỉ thị 05-CT/TW bằng Kế hoạch số 18-KH/TU, ngày 1/9/2016 của Thành ủy về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và 8 chương trình công tác toàn khóa; gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.
 Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong trình bày báo cáo tại hội nghị.
Sau 4 năm thực hiện, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp, tự giác trong mỗi cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, đảng viên. Hàng năm, TP đều lựa chọn những công việc, vấn đề cụ thể mang tính chất đột phá để tập trung thực hiện, nhằm khắc phục các hạn chế, yếu kém, những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận quan tâm. Trong đó, năm 2017 được TP chọn là “Năm kỷ cương hành chính”, các năm 2018, 2019 là “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” và năm 2020 là "Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020, tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp”…

Khen thưởng 279 tổ chức Đảng, đảng viên tiêu biểu

Báo cáo công tác xây dựng tổ chức Đảng “Trong sạch, vững mạnh” và đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, nhiệm kỳ 2015-2020, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo cho biết, 5 năm qua, Thành ủy, các cấp ủy, tổ chức Đảng đã tập trung thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy trong công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đảng với nhiều cách làm sáng tạo và quyết liệt. Qua đó, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng từ TP tới cơ sở, đặc biệt quan tâm củng cố tổ chức cơ sở Đảng yếu kém, nâng cao chất lượng đảng viên, tạo nền tảng xây dựng Đảng bộ TP trong sạch, vững mạnh.

 Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ trao Cờ thi đua của Thành ủy Hà Nội cho 5 đảng bộ đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Kết quả đánh giá, xếp loại bình quân 5 năm qua cho thấy, 92,38% đảng bộ cấp trên cơ sở và 89,55% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; 73,92% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 13,23% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Về kết quả biểu dương, khen thưởng tổ chức Đảng và đảng viên đạt thành tích xuất sắc trong 5 năm liền (2015-2019), có 47 tổ chức cơ sở Đảng, 518 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu; 9.151 đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Làm tốt công tác nêu gương của cán bộ, đảng viên

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ ghi nhận, đánh giá cao cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể các cấp đã thực hiện nghiêm Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị đạt được nhiều kết quả nổi bật. Đồng thời, nhiệt liệu biểu dương các tập thể, cá nhân trong toàn Đảng bộ đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong những năm qua, nhất là những tổ chức Đảng, đảng viên được tôn vinh tại hội nghị lần này.

 Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị.

“Thông qua khen thưởng các tổ chức đảng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu và đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2015-2019), Thành ủy muốn động viên các tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ tiếp tục làm tốt vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở. Đồng thời là động lực quan trọng cổ vũ cán bộ, đảng viên tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao” - Bí thư Thành ủy khẳng định.

Theo Bí thư Thành ủy, mục tiêu trong thời gian tới của toàn Đảng bộ là xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội xứng đáng với vai trò là trung tâm chính trị-hành chính quốc gia; có kinh tế-xã hội phát triển toàn diện, bền vững; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao; chính trị-xã hội ổn định; hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh để đóng góp ngày càng quan trọng vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

 Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình trao Bằng khen cho các tổ chức cơ sở Đảng có thành tích xuất sắc.

Để tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ, toàn hệ thống chính trị trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy đề nghị, mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu các cấp xác định rõ trách nhiệm của mình trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Nâng cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trước hết là lãnh đạo, quản lý; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển Thủ đô. 

 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trao Cờ thi đua cho các tổ chức cơ sở Đảng đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong tổ chức thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TƯ ngày 4-7-2017 và Chỉ thị 15-CT/TU ngày 16/12/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy; tăng cường tiếp công dân, đối thoại, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân; giải quyết tốt các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP, nhất là các vụ việc nổi cộm; gắn việc giải quyết các vụ việc phức tạp để sàng lọc cán bộ để phục vụ công tác cán bộ nói riêng và nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp nói chung.

 Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn trao Cờ thi đua cho các tổ chức cơ sở đảng đạt danh hiệu "Trong sạch vững mạnh" tiêu biểu 5 năm liền

Đồng thời, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng của năm 2020. Trước mắt, thực hiện nhiệm vụ vừa phòng, chống dịch bệnh vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu phát triển năm 2020 và cả nhiệm kỳ; tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP thật sự mẫu mực về cả nội dung, hình thức, nhất là công tác nhân sự.

Căn cứ tiêu chuẩn, điều kiện và thành tích của các tập thể, cá nhân, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã quyết định biểu dương và tặng Cờ thi đua cho 5 đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy và 31 tổ chức cơ sở Đảng; tặng Bằng khen cho 7 đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy, 16 tổ chức cơ sở Đảng, 90 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và 130 đảng viên.