Hà Nội: Cận cảnh các khu nhà tạm cư đang dần xuống cấp

Thành Luân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trên địa bàn TP Hà Nội, nhiều nhà tạm cư tại các quận Bắc Từ Liêm, Tây Hồ, Cầu Giấy... đã và đang trong tình trạng xuống cấp, gây khó khăn cho người dân sinh sống tại đây.

Các khối nhà tạm cư CT1 A, B, C của Khu tái định cư Thành phố Giao Lưu (quận Bắc Từ Liêm), được đưa vào sử dụng từ năm 2014 đến nay đã và đang xuống cấp.
Các khối nhà tạm cư CT1 A, B, C của Khu tái định cư Thành phố Giao Lưu (quận Bắc Từ Liêm), được đưa vào sử dụng từ năm 2014 đến nay đã và đang xuống cấp.
Cảnh quan xung quanh các khối nhà không được chăm chút, lớp gạch đã nứt vỡ, bong tróc, nhiều hố ga thoát nước đã bị vỡ nắp...
Cảnh quan xung quanh các khối nhà không được chăm chút, lớp gạch đã nứt vỡ, bong tróc, nhiều hố ga thoát nước đã bị vỡ nắp...
Nhìn ở phía bên ngoài, những vết bong tróc tường chạy dài cả mảng, ẩm mốc, vết sơn đã phai dần theo thời gian.
Nhìn ở phía bên ngoài, những vết bong tróc tường chạy dài cả mảng, ẩm mốc, vết sơn đã phai dần theo thời gian.
Hà Nội: Cận cảnh các khu nhà tạm cư đang dần xuống cấp - Ảnh 1
Ở bên trong tòa nhà cũng xuất hiện tình trạng bong tróc tường thành từng mảng.
Hà Nội: Cận cảnh các khu nhà tạm cư đang dần xuống cấp - Ảnh 2
Phần lớp trần có nơi bị thủng, hở ra dây diện rất nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.
 
Được xây dựng từ 2006, khu tạm cư A1, A2 Phú Thượng (quận Tây Hồ) gồm 2 khối nhà 6 tầng với 125 căn hộ, lớp sơn phủ bên ngoài đã ngả màu, loang lổ rêu bám.
Được xây dựng từ 2006, khu tạm cư A1, A2 Phú Thượng (quận Tây Hồ) gồm 2 khối nhà 6 tầng với 125 căn hộ, lớp sơn phủ bên ngoài đã ngả màu, loang lổ rêu bám.
Phần tường bên ngoài khu nhà A1 đang dần xuống cấp
Phần tường bên ngoài khu nhà A1 đang dần xuống cấp
Phần chân của khu nhà đã xuất hiện những vết nứt dài do ẩm mốc lâu ngày.
Phần chân của khu nhà đã xuất hiện những vết nứt dài do ẩm mốc lâu ngày.
Lớp trần bong tróc thành từng mảng, hiện rõ khung sắt ở hầm gửi xe tòa A2 Phú Thượng, Tây Hồ.
Lớp trần bong tróc thành từng mảng, hiện rõ khung sắt ở hầm gửi xe tòa A2 Phú Thượng, Tây Hồ.
Nhiều người dân sinh sống tại đây cho biết, mỗi khi mưa lớn nước từ tầng trên, thấm dột và chảy xuống làm ngập nhà để xe.
Nhiều người dân sinh sống tại đây cho biết, mỗi khi mưa lớn nước từ tầng trên, thấm dột và chảy xuống làm ngập nhà để xe.
Tại lô E, Khu đô thị Yên Hòa (quận Cầu Giấy) chất lượng tốt hơn, có lẽ vì thế nay đã hết chỗ. Những căn nhà để tạm cư đều là chung cư tái định cư, phần lớn đã được đưa vào sử dụng từ nhiều năm và nguồn kinh phí bảo trì rất hạn chế
Tại lô E, Khu đô thị Yên Hòa (quận Cầu Giấy) chất lượng tốt hơn, có lẽ vì thế nay đã hết chỗ. Những căn nhà để tạm cư đều là chung cư tái định cư, phần lớn đã được đưa vào sử dụng từ nhiều năm và nguồn kinh phí bảo trì rất hạn chế
Theo thống kê, Hà Nội có khoảng 1.500 căn tập thể, chung cư cũ được xây dựng từ năm 1954 - 1994. Tới đây, khối lượng hộ dân phải di dời khá lớn, đồng nghĩa công việc tăng lên gấp bội, không chỉ cải tạo nhà tập thể xuống cấp mà sẽ còn phải cải tạo cả nhà tạm cư xuống cấp để người dân đến ở được an tâm.
Theo thống kê, Hà Nội có khoảng 1.500 căn tập thể, chung cư cũ được xây dựng từ năm 1954 - 1994. Tới đây, khối lượng hộ dân phải di dời khá lớn, đồng nghĩa công việc tăng lên gấp bội, không chỉ cải tạo nhà tập thể xuống cấp mà sẽ còn phải cải tạo cả nhà tạm cư xuống cấp để người dân đến ở được an tâm.