Hà Nội: Chất lượng không khí khu dân cư tiếp tục tốt, tại điểm giao thông chưa được cải thiện

Trương Huyền
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo chỉ số chất lượng không khí (AQI) đo được từ 15h ngày 12/7 đến 14h ngày 13/7/2018 tại 10 điểm quan trắc trên địa bàn Thủ đô, nhìn chung, chất lượng không khí trong ngày tại Hà Nội ở mức trung bình, một số điểm quan trắc có chất lượng không khí ở mức tốt.

 
Cụ thể các trạm: Trung Yên 3: 59 (Trung bình); Minh Khai - Bắc Từ Liêm: 97 (Trung bình); Hoàn Kiếm: 46 (Tốt); Hàng Đậu: 71 (Trung bình); Kim Liên: 45 (Tốt); Thành Công: 55 (Trung bình); Tân Mai: 51 (Trung bình); Mỹ Đình: 46 (Tốt); Phạm Văn Đồng: 63 (Trung bình) ; Tây Mỗ: 54 (Trung bình). 
So với ngày hôm qua, các chỉ số AQI biến động không nhiều, mức cao nhất vẫn thuộc về điểm quan trắc giao thông hướng ra ngoại thành Minh Khai (97, bằng với hôm qua). 97 cũng là chỉ số cao nhất đo được tại trạm này kể từ đầu tháng 7/2018.

3 khu vực có AQI đạt mức tốt gồm: Hoàn Kiếm, Kim Liên và Mỹ Đình. Trong đó trạm Hoàn Kiếm đo chất lượng không khí tại điểm quan trắc giao thông nội thành. Trạm Kim Liên, Mỹ Đình đo AQI nền đô thị.

Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia ghi nhận, thời tiết Hà Nội hôm nay trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ, độ ẩm cao (70 - 98%). Nền nhiệt cao nhất phổ biến từ 29 - 32 độ C. Hình thái thời tiết trên giúp chất lượng không khí Thủ đô tiếp tục được cải thiện.