Hà Nội chi 1,1 tỷ đồng thực hiện chính sách dân tộc cho người có uy tín

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 6/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ, năm 2019, Ban Dân tộc TP Hà Nội đã tổ chức triển khai, thực hiện nhiều chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô.

Theo đó, trong năm qua, Ban Dân tộc TP đã tổ chức 11 chương trình phổ biến, cung cấp thông tin, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho 243 lượt người có uy tín với tổng kinh phí trên 234 triệu đồng. Cấp phát báo, tạp chí với tổng kinh phí trên 326 triệu đồng cho các đối tượng diện được thụ hưởng.
Cùng với công tác thông tin, Ban Dân tộc TP cũng quan tâm, thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân các dịp lễ Tết, gia đình người có uy tín gặp khó khăn, bị ốm đau… Tổng kinh phí đã chi cho hoạt động này khoảng 90 triệu đồng.
 Khen thưởng người có uy tín vùng dân tộc thiểu số của Thủ đô năm 2019 
Đặc biệt trong năm 2019, Ban Dân tộc TP đã tổ chức 5 đoàn đại biểu người có uy tín đi tham quan, giao lưu học tập kinh nghiệm tại các địa phương trên cả nước. Theo đó, đã có 152 lượt người có uy tín được tham gia các chương trình. Tổng kinh phí đã chi cho hoạt động này là 446 triệu đồng.
Thống kê trong cả năm 2019, Ban Dân tộc TP đã bố trí gần 1,1 tỷ đồng để thực hiện các chính sách dân tộc dành cho người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô.
Hiện, toàn TP có 152 người có uy tín được công nhận theo Quyết định số 6826/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội. Trong đó, dân tộc Mường có 101 người, dân tộc Kinh 48 người, dân tộc Dao 3 người.
Trong số 152 người có uy tín, có 38 người là trưởng thôn, 43 người là cán bộ đã nghỉ hưu, 3 thầy mo – thầy cúng, 1 già làng, 2 người sản xuất – kinh doanh giỏi, còn lại là thuộc các lĩnh vực khác.
Độ tuổi trung bình của 152 người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô là 60 tuổi. Trong đó, người có uy tín lớn tuổi nhất hiện đã 86 tuổi, còn người có uy tín trẻ tuổi nhất mới chỉ 34 tuổi.