Hà Nội: Chiều tối và đêm 18/3 có mưa rào và dông

D. Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dự báo thời tiết ngày 18/3, tại khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 18/3, nhiều khu vực trong nước có mưa, trong đó tại Đông Bắc bộ có nơi mưa vừa, mưa to; Bắc Trung bộ có sương mù và sương mù nhẹ vào sáng sớm. Bắc bộ, Tây Nguyên và Nam bộ tiếp tục đề phòng khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.
 Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Diễn biến thời tiết ngày và đêm 18/3: Phía Tây Bắc bộ, ngày mây thay đổi, trời nắng; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%.Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ, khu Tây Bắc 28 - 31 độ C. 

Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ19 - 22 độ C, ,hiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C. 

Các tỉnh Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 dộdC, nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ, có nơi trên 31  độ C. 

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C. 

Tây Nguyên, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 95%

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ, miền Đông có nơi trên 35oC

Hà Nội, nhiều mây, ngày có mưa rào vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C.