Hà Nội có 1.600 chỉ tiêu hệ giáo dục thường xuyên

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sở GD&ĐT Hà Nội đã phê duyệt chỉ tiêu cho 29 trung tâm giáo dục thường xuyên được phép tuyển 1.600 học sinh (HS).

 HS theo học hệ này được học các môn học như HS tại các trường THPT, khi tốt nghiệp được cấp bằng THPT. Trong đó, có 18 trung tâm được tuyển 40 HS, gồm các trung tâm giáo dục thường xuyên Ba Đình, Tây Hồ, Nguyễn Văn Tố, Hoàng Mai, Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Sóc Sơn, Đông Anh, Đình Xuyên, Từ Liêm, Việt Hưng, Đan Phượng, Hoài Đức, Chương Mỹ, Thường Tín, Phú Xuyên, Ứng Hòa. Các trung tâm giáo dục thường xuyên Phú Thị, Thanh Trì, Đông Mỹ, Sơn Tây, Ba Vì, Phúc Thọ, Quốc Oai, Thạch Thất, Thanh Oai, Mỹ Đức, Mê Linh, mỗi đơn vị được tuyển 80 HS.