Hà Nội: CSGT tóm gọn đối tượng nhiễm HIV đi cướp giật

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nghe tiếng hô hoán của người dân, lực lượng CSGT đã truy đuổi và bắt giữ một đối tượng cướp giật.

CSGT bàn giao đối tượng Nhân cho Công an phường Bách Khoa xử lý theo thẩm quyền.
Khoảng 13h chiều 20/11, trong quá trình làm nhiệm vụ tại ngã tư Đại Cồ Việt Giải Phóng, tổ công tác của Đội CSGT số 4, Phòng CSGT Đường bộ - Đường thủy, Công an TP Hà Nội do Đại úy Nguyễn Gia Huy làm Tổ trưởng và Trung úy Lê Vũ Hải là Tổ viên đã phát hiện và truy bắt một đối tượng tham gia vào một vụ cướp giật.
Cụ thể, tại thời điểm đó, nghe tiếng hô hoán cướp của người dân, các chiến sỹ CSGT phát hiện thấy một số quần chúng Nhân dân đạp vào xe 2 đối tượng nam thanh niên đi hướng Phương Mai ra ngã tư Đại Cồ Việt - Giải Phóng. Một đối tượng ngã xuống, đối tượng còn lại điều khiển mô tô bỏ chạy.
Thời điểm này, Trung tá Nguyễn Tuấn Anh - Phó Đội trưởng đang trực tiếp kiểm tra tại ngã tư đã chỉ đạo tổ công tác truy đuổi, bắt được 1 đối tượng dưới hầm dành cho người đi bộ sang đường, đối tượng đi mô tô chạy thoát.
Qua khai thác thông tin được biết đối tượng tham gia vụ cướp là Bùi Minh Nhân, SN 1987, quê Châu Thành, Hậu Giang, có bệnh án nhiễm HIV. Nạn nhân trong vụ cướp là chị Trịnh Thị Linh Ngọc, SN 2000, quê Phú Thọ.
Tổ công tác đã bàn giao đối tượng cho Công an phường Bách Khoa (Hai Bà Trưng) thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.