Hà Nội: Cụm Thi đua số 8 đạt kết quả toàn diện phát triển KT-XH

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Trong điều kiện kinh tế tiếp tục gặp nhiều khó khăn, nhiều tình huống mới phát sinh khó dự báo, song phong trào thi đua yêu nước của Cụm Thi đua số 8 TP Hà Nội năm 2022 vẫn thực hiện tốt mục tiêu “kép”, 6/6 quận đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực phát triển KT-XH.

Chiều nay, 11/1, tại quận Long Biên, Cụm Thi đua số 8 - UBND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022.

Dự Hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản; Phó Trưởng Ban Thi đua-Khen thưởng TP Hà Nội Đỗ Đức Thịnh và lãnh đạo UBND 6/6 quận thuộc Cụm.

Thay mặt đơn vị Cụm phó thứ hai trình bày báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng của Cụm Thi đua số 8 năm 2022, Chủ tịch UBND quận Đống Đa Lê Tuấn Định cho hay: Trong điều kiện kinh tế tiếp tục gặp nhiều khó khăn, nhiều tình huống mới phát sinh khó dự báo, song phong trào thi đua yêu nước của Cụm vẫn thực hiện tốt mục tiêu “kép” vừa phòng chống dịch vừa triển khai các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển KT-XH. Nhiệm vụ phát triển KT-XH của 6/6 quận năm 2022 đạt nhiều kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Thông qua các phong trào thi đua, nhiều mô hình mới, cách làm hay được triển khai, nhân rộng.

Chủ tịch UBND quận Long Biên Nguyễn Mạnh Hà thay mặt đơn vị Cụm trưởng Cụm Thi đua số 8 TP Hà Nội năm 2022 trình bày tổng hợp kết quả chấm điểm thi đua của các đơn vị
Chủ tịch UBND quận Long Biên Nguyễn Mạnh Hà thay mặt đơn vị Cụm trưởng Cụm Thi đua số 8 TP Hà Nội năm 2022 trình bày tổng hợp kết quả chấm điểm thi đua của các đơn vị

Cùng đó, công tác khen thưởng có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, ngày càng thiết thực, bám sát tiêu chuẩn, đối tượng, thủ tục hồ sơ theo quy định. Đối tượng khen thưởng được mở rộng hơn đến các tầng lớp Nhân dân, người lao động (NLĐ) trực tiếp ở các lĩnh vực hoạt động, công tác. Việc tổ chức tôn vinh các danh hiệu thi đua được tổ chức trang trọng, các thành tích đột xuất được kịp thời tuyên dương khen thưởng đã có tác dụng khích lệ NLĐ hăng hái thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị...

Đáng chú ý, thu NSNN trên địa bàn các quận năm 2022 đạt kết quả đáng phấn khởi, với số thu đều vượt kế hoạch TP giao, tỷ lệ bình quân đạt 115,235%. Song song thực hiện tốt các phong trào thi đua do T.Ư phát động, các nhiệm vụ trọng tâm và phong trào thi đua đặc thù của TP cũng được thực hiện hiệu quả. Nhất là trong thi đua thực hiện chủ đề công tác năm của TP “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, 6/6 quận tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo điều hành, giải quyết công việc, phối hợp Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ quận tổ chức tốt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm; rà soát kiến nghị điều chỉnh quy định chức năng nhiệm vụ các phòng, ban, đơn vị; điều chỉnh phân công nhiệm vụ của CBCCVC theo vị trí việc làm; hoàn thiện quy trình giải quyết công việc nội bộ. Duy trì phương thức điều hành theo quy chế, giải quyết công việc theo quy trình, các quận luôn đảm bảo nguyên tắc 1 việc 1 đầu mối xuyên suốt, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả.

Lãnh đạo 6 quận trong Cụm Thi đua số 8 TP Hà Nội ký kết giao ước thi đua năm 2023
Lãnh đạo 6 quận trong Cụm Thi đua số 8 TP Hà Nội ký kết giao ước thi đua năm 2023

UBND các quận cũng thực hiện kiểm tra công vụ, kiểm tra công tác CCHC và chấp hành kỷ cương hành chính tại trụ sở làm việc, bộ phận một cửa các cơ quan, đơn vị; thường xuyên quán triệt thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử của CBCCVC, NLĐ trong cơ quan. Công tác ứng dụng CNTT trong quản lý nhà nước được hoàn thiện, nâng cấp phần mềm điều hành tác nghiệp quận đến các đơn vị trực thuộc, góp phần đổi mới chỉ đạo điều hành cũng như triển khai thực hiện nhiệm vụ nhất là thời gian dịch Covid-19 bùng phát. Bộ phận một cửa tạo thuận lợi cho công dân giải quyết TTHC; thực hiện tốt DVC trực tuyến mức độ 3, 4 tại quận, phường...

Bên cạnh đó, các quận đều tổ chức phát động một số phong trào thi đua theo chuyên đề nhằm thực hiện những khâu yếu, việc khó của địa phương, đơn vị, với những mô hình, cách làm mới sáng tạo, mang lại hiệu quả cao, như: Quận Long Biên có mô hình “Tổng đài trả lời tự động hỗ trợ theo dõi-điều trị F0 tại nhà”, “Chợ văn minh thương mại ATTP” và chuyên đề thực hiện chủ đề công tác năm quận Long Biên “Năm Dân vận khéo trọng tâm công tác GPMB và chỉnh trang đô thị”; quận Hai Bà Trưng triển khai chuyên đề “Gắn mã quét QR thông tin các di tích lịch sử-văn hoá và di tích cách mạng kháng chiến trên địa bàn quận năm 2022”; quận Đống Đa có mô hình “Xây dựng tuyến phố Nguyễn Chí Thanh trở thành tuyến phố điểm cảnh quan đô thị”...

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản, Phó Trưởng Ban Thi đua-Khen thưởng TP Đỗ Đức Thịnh chúc mừng các đơn vị đã hoàn thành nhiệm vụ Cụm trưởng, Cụm phó năm 2022 và chúc mừng các đơn vị tân Cụm trưởng, tân Cụm phó của Cụm Thi đua số 8
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản, Phó Trưởng Ban Thi đua-Khen thưởng TP Đỗ Đức Thịnh chúc mừng các đơn vị đã hoàn thành nhiệm vụ Cụm trưởng, Cụm phó năm 2022 và chúc mừng các đơn vị tân Cụm trưởng, tân Cụm phó của Cụm Thi đua số 8

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND quận Long Biên Nguyễn Mạnh Hà thay mặt đơn vị Cụm trưởng Cụm Thi đua số 8 năm 2022 đã trình bày tổng hợp kết quả chấm điểm thi đua của các đơn vị năm 2022. Theo đó, đề xuất vị trí số 1 của Cụm là quận Ba Đình, số 2 là Long Biên, còn lại đồng đứng thứ 3; đồng thời đề xuất các quận được nhận Cờ thi đua của TP.

Cũng tại đây, các đại biểu biểu quyết thống nhất bầu Cụm trưởng Cụm Thi đua số 8 năm 2023 là quận Hoàng Mai, Cụm phó thứ nhất là quận Đống Đa, Cụm phó thứ hai là quận Hai Bà Trưng.

Tân Cụm trưởng Cụm Thi đua số 8 - Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm thông qua các nội dung giao ước thi đua năm 2023
Tân Cụm trưởng Cụm Thi đua số 8 - Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm thông qua các nội dung giao ước thi đua năm 2023

Tân Cụm trưởng Cụm Thi đua số 8 - Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm đã thông qua các nội dung giao ước thi đua năm 2023, trong đó nhấn mạnh: Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân 6 quận trung tâm TP Hà Nội quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị, KT-XH, đảm bảo AN-QP trong năm 2023, đặc biệt là năm TP Hà Nội tiếp tục lựa chọn chủ đề công tác “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”. Đồng thời, thực hiện tốt các phong trào thi đua của T.Ư, TP phát động và những nhiệm vụ đột xuất TP giao; tập trung vào các khâu yếu, việc khó của địa phương; tăng cường công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể CT-XH vững mạnh. Các quận sẽ đoàn kết, nhất trí, chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt những nội dung thi đua đã cam kết.